Tăng câu hỏi lý thuyết, siết chặt việc cấp bằng lái xe ôtô

Minh Hạnh |

Theo bộ câu hỏi lý thuyết lái xe mới do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành, số câu hỏi sát hạch thi lý thuyết sẽ được tăng từ 450 lên 600 câu hỏi. Tuy nhiên, trong bộ đề thi này nếu thí sinh trả lời sai 1 câu trong tổng số 100 câu hỏi “liệt” thì sẽ bị trượt.

Theo Vụ trưởng Quản lý phương tiện và người lái (Tổng cục Đường bộ Việt Nam) ­- Lương Duyên Thống, trước đây, trong phần thi lý thuyết, nếu thí sinh trả lời sai 3-5 câu (tùy theo hạng xe) thì mới bị đánh trượt.

Hiện bộ câu hỏi mới, nếu thí sinh làm đúng toàn bộ 30 hoặc 45 câu (tùy sát hạch theo hạng xe), nhưng trả lời sai chỉ 1 câu (mỗi đề thi có 2 câu, trong đó 1 câu về quy tắc giao thông và kỹ thuật lái xe và 1 câu về xử lý tình huống) trong số 100 câu hỏi liên quan đến các tình huống mất an toàn giao thông nghiêm trọng, nếu trả lời sai 1 câu sẽ không đạt yêu cầu.

Cùng đó, Vụ Quản lý Phương tiện và Người lái đã lựa chọn 100 câu trong 600 câu hỏi làm thành nhóm câu hỏi như về tình huống mất an toàn giao thông nghiêm trọng 58 câu hỏi về quy tắc giao thông, 12 câu hỏi liên quan đến kỹ thuật lái xe, 30 câu hỏi giải các thế sa hình và kỹ năng xử lý tình huống giao thông.

Nhiều ý kiến cho rằng dù tăng thêm số lượng câu hỏi nhưng nội dung trong bộ 100 câu hỏi điểm liệt đều có trong bộ 450 câu hỏi sát hạch giấy phép lái xe trước đây và được biên tập lại dễ hiểu hơn.

Bộ câu hỏi trong bài thi sát hạch sẽ ngắn gọn và chỉ có 2 đáp án “đúng” hoặc “sai”. Việc không đưa ra các câu hỏi quá dài hoặc câu trả lời có nhiều ý trả lời “đúng” hoặc “sai” trong cùng một câu sẽ giúp người học, thi lấy bằng dễ nắm bắt kiến thức hơn và dễ trả lời câu hỏi khi làm bài thi.

Dự kiến, bộ đề này sẽ được phát hành trong tháng 6.2019, sau đó sẽ xây dựng phần mềm và chuyển giao cho các Sở GTVT, các trung tâm đào tạo và sát hạch. Và khoảng tháng 9.2019 sẽ đưa vào để học viên làm quen với bộ đề mới trước khi tổ chức sát hạch chính thức.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Văn phòng đào tạo lái xe "chui" đổi tên để lừa khách hàng?

ĐÌNH VĂN |

Bị phát hiện mạo danh Trung tâm Dạy nghề của Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy (PCCC, Bộ Công an), Văn phòng đào tạo lái xe đã đổi tên thành Cty TNHH MTV Đào tạo lái xe An Ninh Gia Lai để hoạt động.

Phó Giám đốc tự ý thành lập văn phòng đào tạo lái xe "chui"

ĐÌNH VĂN |

Phó Giám đốc Trung tâm Dạy nghề - Đào tạo và sát hạch lái xe Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy (PCCC) "qua mặt" cấp trên, tự ý thành lập Văn phòng tiếp nhận hồ sơ lái xe tại Gia Lai.

Giả mạo Văn phòng đào tạo lái xe của Bộ Công an tại Gia Lai

ĐÌNH VĂN |

Sau Đắk Lắk, Gia Lai xuất hiện văn phòng nhận hồ sơ học bằng lái ôtô, "bao đậu (đỗ) 100% lý thuyết". Văn phòng đào tạo lái xe ở Gia Lai có cùng trang web với văn phòng ở Đắk Lắk - nơi đã giả mạo Trung tâm dạy nghề, đào tạo và sát hạch lái xe của trường Đại học Phòng cháy - Chữa cháy Hà Nội (Bộ Công an).

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Văn phòng đào tạo lái xe "chui" đổi tên để lừa khách hàng?

ĐÌNH VĂN |

Bị phát hiện mạo danh Trung tâm Dạy nghề của Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy (PCCC, Bộ Công an), Văn phòng đào tạo lái xe đã đổi tên thành Cty TNHH MTV Đào tạo lái xe An Ninh Gia Lai để hoạt động.

Phó Giám đốc tự ý thành lập văn phòng đào tạo lái xe "chui"

ĐÌNH VĂN |

Phó Giám đốc Trung tâm Dạy nghề - Đào tạo và sát hạch lái xe Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy (PCCC) "qua mặt" cấp trên, tự ý thành lập Văn phòng tiếp nhận hồ sơ lái xe tại Gia Lai.

Giả mạo Văn phòng đào tạo lái xe của Bộ Công an tại Gia Lai

ĐÌNH VĂN |

Sau Đắk Lắk, Gia Lai xuất hiện văn phòng nhận hồ sơ học bằng lái ôtô, "bao đậu (đỗ) 100% lý thuyết". Văn phòng đào tạo lái xe ở Gia Lai có cùng trang web với văn phòng ở Đắk Lắk - nơi đã giả mạo Trung tâm dạy nghề, đào tạo và sát hạch lái xe của trường Đại học Phòng cháy - Chữa cháy Hà Nội (Bộ Công an).