Tặng 500 bộ đồ cá nhân và 500 bồn trữ nước sạch cho hộ nghèo

Vũ Long |

500 bộ dụng cụ cá nhân và 500 bồn trữ nước sạch dung tích 1.000 lít đã được trao đến các hộ nghèo đang sinh sống tại Ninh Thuận.

Theo Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP), 500 bộ dụng cụ cá nhân (PPE) và 500 bồn trữ nước sạch có dung tích 1.000 lít, 1.000 khẩu trang và 7.500 bánh xàphòng đã được UNDP, Tổng cục phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - NNPTNT), Sở NNPTNT Ninh Thuận trao tới các hộ nghèo đang sinh sống ở 6 huyện trên địa bàn tỉnh.

Hoạt động này là một phần của gói hỗ trợ ứng phó do Nhật Bản tài trợ nhằm giúp người Việt Nam phòng chống và kiểm soát dịch COVID-19.

Theo đánh giá của UNDP về tác động kép của COVID-19 và hạn hán, những người dân nghèo ở vùng duyên hải Nam Trung Bộ và đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam, bao gồm tỉnh Ninh Thuận đã và đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Hơn 54% hộ gia đình được khảo sát đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch trong bối cảnh hạn hán đang diễn ra.

Gần 80% số hộ được khảo sát cho biết họ thiếu nước sạch để nấu ăn và sinh hoạt, trong khi hơn 83% số hộ thiếu nước cho các hoạt động vệ sinh cơ bản. Họ thiếu nguồn lực để mua trữ nước cho các hoạt động vệ sinh cần thiết để phòng chống COVID-19.

Người dân nghèo phấn khởi khi được trao tặng bồn chứa để trữ nước sạch phục vụ sinh hoạt. Ảnh: Hương Giang
Người dân nghèo phấn khởi khi được trao tặng bồn chứa để trữ nước sạch phục vụ sinh hoạt. Ảnh: Hương Giang

“PPE và các bồn chứa nước sạch sẽ giúp người nghèo và người cận nghèo ứng phó với COVID-19, đặc biệt trong bối cảnh hạn hán tái diễn. Sự hỗ trợ này là một phần trong cam kết của chúng tôi để “không để ai ở phía sau” - bà Sitara Syed - Phó trưởng đại diện thường trú của UNDP tại Việt Nam cho biết.

Theo bà Đoàn Thị Tuyết Nga - Vụ trưởng Vụ Khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế - Tổng cục Phòng chống thiên tai cam kết thúc đẩy tăng cường khả năng chống chịu của các hộ gia đình dễ bị tổn thương. “Sự hỗ trợ của UNDP và Nhật Bản ở tỉnh Ninh Thuận là rất phù hợp và kịp thời” – bà Đoàn Thị Tuyết Nga nói.

Ninh Thuận, Bình Thuận và Cà Mau là ba tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long nhận hỗ trợ 1.500 bồn chứa nước và 1.500 bộ dụng cụ bảo vệ cá nhân từ nguồn hỗ trợ của Nhật Bản cho hoạt động ứng phó tổng hợp ở Việt Nam.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Về vùng đất người dân chỉ mong trời mưa để có nước sạch

Tùng Giang |

Nhiều năm nay, khoảng 250 nghìn hộ dân ở khu vực phía nam ngoại thành Hà Nội sống trong cảnh thiếu nước sạch. Để có đủ nước sinh hoạt, các gia đình phải sử dụng nước giếng khoan hoặc nước mưa để thay thế.

Hải Phòng: Gần 1.500 hộ dân bức xúc vì nước sạch nhiễm bẩn

Đặng Luân |

Liên tiếp nhiều ngày, người dân xã Đông Phương (Kiến Thụy, Hải Phòng) phản ánh việc nước sạch sinh hoạt có màu vàng, vẩn đục, mùi hôi, gây ngứa, dị ứng da khi sử dụng…

Đảo Cô Tô thiếu nước sạch: Một số khách sạn hủy hợp đồng đón khách

Nguyễn Hùng |

Do tình hình thiếu nước sạch ngày một trầm trọng, nhiều khách sạn, cơ sở lưu trú ở huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh bất đắc dĩ phải hủy các hợp đồng, hoàn trả tiền đặt cọc cho du khách. Trong khi đó, Cô Tô đã chính thức cắt nước luân phiên trên toàn đảo.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hà Nội: Về vùng đất người dân chỉ mong trời mưa để có nước sạch

Tùng Giang |

Nhiều năm nay, khoảng 250 nghìn hộ dân ở khu vực phía nam ngoại thành Hà Nội sống trong cảnh thiếu nước sạch. Để có đủ nước sinh hoạt, các gia đình phải sử dụng nước giếng khoan hoặc nước mưa để thay thế.

Hải Phòng: Gần 1.500 hộ dân bức xúc vì nước sạch nhiễm bẩn

Đặng Luân |

Liên tiếp nhiều ngày, người dân xã Đông Phương (Kiến Thụy, Hải Phòng) phản ánh việc nước sạch sinh hoạt có màu vàng, vẩn đục, mùi hôi, gây ngứa, dị ứng da khi sử dụng…

Đảo Cô Tô thiếu nước sạch: Một số khách sạn hủy hợp đồng đón khách

Nguyễn Hùng |

Do tình hình thiếu nước sạch ngày một trầm trọng, nhiều khách sạn, cơ sở lưu trú ở huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh bất đắc dĩ phải hủy các hợp đồng, hoàn trả tiền đặt cọc cho du khách. Trong khi đó, Cô Tô đã chính thức cắt nước luân phiên trên toàn đảo.