Tăng 4 ca dương tính SARS-CoV-2 tại tỉnh Vĩnh Phúc

QUỲNH CHI |

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc vừa cho biết tổng số ca dương tính SARS-CoV-2 là 83 ca tính đến 16h00 ngày 16.5, tăng 4 ca so với ngày 15.5.

Tổng số ca mắc COVID-19: 83 trường hợp, thuộc các huyện/thành phố (Bình Xuyên: 07; Lập Thạch: 07; Phúc Yên: 48; Vĩnh Tường: 04; Vĩnh Yên: 11; Yên Lạc: 06). Trong đó có 04 trường hợp tăng mới là:

- Đ.T.P.O, Nữ, sinh năm 1962, địa chỉ: phường Hùng Vương, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (tiền sử dịch tễ có liên quan đến ổ dịch Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, đã cách ly tập trung từ trước, hiện đang cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến).

- T.T.H, Nữ, sinh năm 1992, địa chỉ: xã Tử Du, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc (tiền sử dịch tễ có liên quan đến ổ dịch tại Trung tâm chăm sóc sức khỏe Hoa Sen, đã cách ly tập trung từ trước, hiện đang cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến).

- N.T.T.T, Nữ, sinh năm: 1990, địa chỉ: Thôn Yên Điềm, xã Cao Minh, thành phố Phúc Yên (tiền sử dịch tễ có liên quan đến chuyên gia người Trung Quốc, đã cách ly tập trung từ trước, hiện đang cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến).

- Đ.T.A, sinh năm 2016, địa chỉ: Thôn Yên Điềm, xã Cao Minh, thành phố Phúc Yên (tiền sử dịch tễ có liên quan đến chuyên gia người Trung Quốc, đã cách ly tập trung từ trước, hiện đang cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến).

Tổng số ca nghi ngờ: 04 trường hợp (03 trường hợp cũ; 01 trường hợp mới), tại các huyện/thành phố: Sông Lô: 01; Vĩnh Yên: 02 và Yên Lạc: 01).

01 trường hợp nghi ngờ mới là: M.T.A, Nam, sinh năm 1967, địa chỉ: Khu 4, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc; tiền sử dịch tễ đi trên chuyến bay VN 160 có chuyên gia Trung Quốc mắc COVID-19, đã được cách ly tại Trung tâm Y tế thành phố Vĩnh Yên. Hiện chuyển cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến.

Tổng số các trường hợp đang giám sát y tế: 60.163 trường hợp (tăng 1.537 trường hợp).

- Số trường hợp tiếp xúc vòng 1 (F1): 3.302 người (tăng 13 trường hợp).

- Số trường hợp tiếp xúc vòng 2 (F2): 31.089 người (tăng 1.024 trường hợp).

- Số trường hợp tiếp xúc vòng 3 (F3): 25.772 người (tăng 500 trường hợp).

Tổng số mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2:

- Tổng số mẫu xét nghiệm: 53.251 mẫu (Dương tính: 83; Nghi ngờ: 04; Âm tính: 51.320; Chờ kết quả: 1.844).

- Số mẫu được lấy xét nghiệm trong ngày: 30.748 mẫu.

Khoanh vùng, cách ly xã hội: 40 địa điểm. Trong đó:

- Cấp huyện 01 điểm: thành phố Vĩnh Yên.

- Cấp xã 02 điểm: thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc; phường Hùng Vương, thành phố Phúc Yên.

- Cấp thôn, tổ, đội, khu: 37 điểm.

QUỲNH CHI
TIN LIÊN QUAN

Người cố tình trốn khỏi nơi cách ly COVID-19 sẽ bị xử lý thế nào?

Nam Dương - Khánh Linh |

Cách ly y tế là một trong những biện pháp bắt buộc nhằm giảm nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng trong giai đoạn hiện nay. Tuy nhiên có một hiện tượng vì những lý do khác nhau, một số người đã bỏ trốn khỏi nơi cách ly. Vậy hành vi bỏ trốn khỏi nơi cách ly sẽ bị xử lý thế nào?

Điện Biên liên tục ghi nhận thêm các trường hợp mắc COVID-19

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Chiều 16.5, tỉnh Điện Biên tiếp tục ghi nhận thêm 7 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 5 ca liên quan đến ổ dịch xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ.

Công an Hà Nội bắt giữ nhóm 21 "quái xế" đua xe giữa mùa dịch COVID-19

Quang Việt |

21 thanh niên mới lớn, đi trên nhiều xe máy, chạy với tốc độ cao, đua xe trái phép giữa mùa dịch COVID-19 vừa bị công an xử lý ở Hà Nội.

Cụ bà Ấn Độ mắc COVID-19 bật dậy ngay trước lúc hỏa táng

Hải Anh |

Cụ bà Ấn Độ 76 tuổi, người được cho là đã chết sau khi xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2, tỉnh dậy ngay trước khi hỏa táng ở Baramati, bang Maharashtra.

Thứ trưởng Bộ Y tế: Chỉ lọt 1 ca COVID-19, có thể thành "bom nổ chậm"

Thùy Linh |

Chống dịch tại Bắc Giang, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho rằng ngành Y tế phải tự đánh giá, phải xem lại tất cả quy trình, không để lọt người bệnh có triệu chứng dương tính SARS-CoV-2 tại các phòng khám, bệnh viện công lập và tư nhân.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Người cố tình trốn khỏi nơi cách ly COVID-19 sẽ bị xử lý thế nào?

Nam Dương - Khánh Linh |

Cách ly y tế là một trong những biện pháp bắt buộc nhằm giảm nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng trong giai đoạn hiện nay. Tuy nhiên có một hiện tượng vì những lý do khác nhau, một số người đã bỏ trốn khỏi nơi cách ly. Vậy hành vi bỏ trốn khỏi nơi cách ly sẽ bị xử lý thế nào?

Điện Biên liên tục ghi nhận thêm các trường hợp mắc COVID-19

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Chiều 16.5, tỉnh Điện Biên tiếp tục ghi nhận thêm 7 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 5 ca liên quan đến ổ dịch xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ.

Công an Hà Nội bắt giữ nhóm 21 "quái xế" đua xe giữa mùa dịch COVID-19

Quang Việt |

21 thanh niên mới lớn, đi trên nhiều xe máy, chạy với tốc độ cao, đua xe trái phép giữa mùa dịch COVID-19 vừa bị công an xử lý ở Hà Nội.

Cụ bà Ấn Độ mắc COVID-19 bật dậy ngay trước lúc hỏa táng

Hải Anh |

Cụ bà Ấn Độ 76 tuổi, người được cho là đã chết sau khi xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2, tỉnh dậy ngay trước khi hỏa táng ở Baramati, bang Maharashtra.

Thứ trưởng Bộ Y tế: Chỉ lọt 1 ca COVID-19, có thể thành "bom nổ chậm"

Thùy Linh |

Chống dịch tại Bắc Giang, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho rằng ngành Y tế phải tự đánh giá, phải xem lại tất cả quy trình, không để lọt người bệnh có triệu chứng dương tính SARS-CoV-2 tại các phòng khám, bệnh viện công lập và tư nhân.