Tầng 3 cửa hàng ở quận 10 bốc cháy, nhiều nhân viên tháo chạy

Anh Tú |

Chiều 23.12, ngọn lửa bùng phát dữ dội bất ngờ tại căn nhà số 56 đường Lê Hồng Phong, phường 10, quận 10, TPHCM khiến nhiều người đang làm việc tại đó phải tháo chạy.

Vào thời điểm 16h chiều 23.12, khu vực lầu 3 của căn nhà mà tầng 1 được thuê để làm cửa hàng điện tử bất ngờ bốc cháy dữ dội kèm theo cột khói đen bốc cao nghi ngút.

 
Ngọn khói bốc lên nghi ngút tại một căn nhà nằm trên đường Lê Hồng Phong, phường 10, quận 10, TP.HCM.

Phát hiện cháy, nhiều người bên trong căn nhà tháo chạy ra ngoài và hô hoán sự giúp đỡ. Người dân xung quanh mang nhiều bình chữa cháy mini đến tiếp cận đám cháy nhưng bất thành.

Lực lượng chửa cháy dùng xe thang tiếp cận đám cháy
Lực lượng chữa cháy dùng xe thang tiếp cận đám cháy.

Cảnh sát PCCC TPHCM huy động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường để tiếp cận đám cháy.

Tại hiện trường, cảnh sát phải dùng xe thang để tiếp cận đám cháy. Sau khoảng 30 phút có mặt, đám cháy đã được khống chế.

Hỏa hoạn khiến toàn bộ tuyến đường Lê Hồng Phong từ ngã 7 Lý Thái Tổ đến giao lộ Lê Hồng Phong- 3/2 bị phong tỏa hoàn toàn. Khiến giao thông trở nên ách tắc, kẹt xe hàng giờ.

Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Cháy lớn cạnh chợ nổi Cái Răng, người dân ôm đồ tháo chạy

TRẦN LƯU |

Sau tiếng nổ lớn, ngọn lửa bốc lên dữ dội, khiến người dân xung quanh hoảng loạn, ôm đồ bỏ chạy...

Cháy cột điện làm kho hàng cháy rụi, 3 nhà dân bị ảnh hưởng

PHÚC ĐẠT |

Sáng 23.12, tại số nhà 5B, kiệt 68 đường Ngự Bình, TP.Huế đã xảy ra vụ cháy kho chứa thùng xốp.

Truy tìm thủ phạm đốt cháy hàng nghìn cây xanh trên Quốc lộ 18

Tùng Giang - P.Đ |

Cỏ, cây xanh dọc tuyến Quốc lộ 18 (đoạn từ đường Võ Văn Kiệt, TP. Hà Nội đến Khu công nghiệp Yên Phong, Bắc Ninh) bị đốt cháy rụi. Lực lượng chức năng đang xác minh, làm rõ thủ phạm gây ra vụ thiêu đốt hàng nghìn cây xanh trên tuyến đường này.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Cháy lớn cạnh chợ nổi Cái Răng, người dân ôm đồ tháo chạy

TRẦN LƯU |

Sau tiếng nổ lớn, ngọn lửa bốc lên dữ dội, khiến người dân xung quanh hoảng loạn, ôm đồ bỏ chạy...

Cháy cột điện làm kho hàng cháy rụi, 3 nhà dân bị ảnh hưởng

PHÚC ĐẠT |

Sáng 23.12, tại số nhà 5B, kiệt 68 đường Ngự Bình, TP.Huế đã xảy ra vụ cháy kho chứa thùng xốp.

Truy tìm thủ phạm đốt cháy hàng nghìn cây xanh trên Quốc lộ 18

Tùng Giang - P.Đ |

Cỏ, cây xanh dọc tuyến Quốc lộ 18 (đoạn từ đường Võ Văn Kiệt, TP. Hà Nội đến Khu công nghiệp Yên Phong, Bắc Ninh) bị đốt cháy rụi. Lực lượng chức năng đang xác minh, làm rõ thủ phạm gây ra vụ thiêu đốt hàng nghìn cây xanh trên tuyến đường này.