Tặng 1.000 bộ áo phao cứu sinh đa năng cho ngư dân vươn khơi bám biển

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao tặng 1.000 bộ áo phao cứu sinh đa năng trị giá hơn 1,2 tỉ đồng cho ngư dân.

Ngày 16.11, tại phường Thuận An (TP. Huế), nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng lãnh đạo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã trao tặng áo phao cứu sinh đa năng cho ngư tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo đó, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng lãnh đạo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã trao tặng 1.000 bộ áo phao cứu sinh đa năng trị giá hơn 1,2 tỉ đồng cho ngư dân nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Đây là chương trình nằm trong chương trình trao tặng 15.000 bộ áo phao cứu sinh đa năng với tổng trị giá hơn 20 tỉ đồng cho ngư dân có hoàn cảnh khó khăn để phòng tránh thiên tai, sự cố trên biển tại 12 tỉnh, thành phố ở miền Trung.

Chương trình do nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cùng các doanh nghiệp nhà hảo tâm hỗ trợ, góp phần đảm bảo an toàn tính mạng của ngư dân khi hành nghề đánh bắt xa bờ trên biển, giúp ngư dân an tâm vươn khơi bám biển, phát triển kinh tế gia đình, đồng thời tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Ngư dân Quảng Trị được tặng áo phao cứu sinh đa năng phòng sự cố trên biển

HƯNG THƠ |

QUẢNG TRỊ - Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao những bộ áo phao cứu sinh đa năng gồm nhiều dụng cụ hữu ích, giúp ngư dân Quảng Trị trong trường hợp khẩn cấp do bão lũ hoặc sự cố trên biển.

Tặng 1.000 áo phao cứu sinh đa năng hơn 1,2 tỉ đồng cho ngư dân Đà Nẵng

THUỲ TRANG |

Hội Chữ thập đỏ TP.Đà Nẵng có kế hoạch cấp phát 1.000 bộ bảo hộ lao động cá nhân (áo phao cứu sinh đa năng) cho ngư dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.

Trao hơn trăm áo phao tới các em học sinh vùng núi tỉnh Điện Biên

Trần Nga |

Những ngày đông rét đậm, rét hại, 155 học sinh tại các điểm trường thuộc Trường Mầm non Pu Lau, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên không có đủ áo ấm, chăn và dép để chống trọi với thời tiết buốt giá của mùa đông nơi vùng núi còn đặc biệt khó khăn.

U22 Việt Nam chuẩn bị lực lượng cho SEA Games 32

TAM NGUYÊN |

U22 Việt Nam nên đón nhận quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi SEA Games 32 theo cách nào?

QL1 qua Phú Yên: Sửa chữa không triệt để, lưu thông bất an

Hoài Luân |

Dù đã được đơn vị thi công khắc phục trước Tết, thế nhưng đến nay, nhiều đoạn trên tuyến QL1 qua Phú Yên vẫn chưa được sửa chữa triệt để, khiến cho người tham gia giao thông cảm thấy lo lắng, bất an, đặc biệt là xe máy.

Hình tượng “Nhà hát Đó” ở Nha Trang gây tranh luận

Hữu Long |

Trên một số phương tiện truyền thông giới thiệu nhà hát mới xây ở Nha Trang có tên “Đó” như một biểu tượng về du lịch, văn hóa mới của địa phương. Nhiều tranh luận đã nổ ra ngay sau khi về ý nghĩa thực sự của nhà hát này.

Quyền Linh: Khán giả khiếu nại vì tưởng tôi PR cho hơn 100 sản phẩm giả mạo

ĐÔNG DU |

Trả lời phỏng vấn Lao Động, nghệ sĩ Quyền Linh nói suốt hơn 1 năm qua, anh bị hàng trăm người lợi dụng cắt ghép hình ảnh để PR cho sản 100 sản phẩm của họ nhằm trục lợi.

Hội nghị An ninh Munich: Ông Zelensky kêu gọi hỗ trợ Ukraina nhanh hơn

Thanh Hà |

Tại Hội nghị An ninh Munich, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky kêu gọi các đồng minh hỗ trợ nhanh hơn.

Ngư dân Quảng Trị được tặng áo phao cứu sinh đa năng phòng sự cố trên biển

HƯNG THƠ |

QUẢNG TRỊ - Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao những bộ áo phao cứu sinh đa năng gồm nhiều dụng cụ hữu ích, giúp ngư dân Quảng Trị trong trường hợp khẩn cấp do bão lũ hoặc sự cố trên biển.

Tặng 1.000 áo phao cứu sinh đa năng hơn 1,2 tỉ đồng cho ngư dân Đà Nẵng

THUỲ TRANG |

Hội Chữ thập đỏ TP.Đà Nẵng có kế hoạch cấp phát 1.000 bộ bảo hộ lao động cá nhân (áo phao cứu sinh đa năng) cho ngư dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.

Trao hơn trăm áo phao tới các em học sinh vùng núi tỉnh Điện Biên

Trần Nga |

Những ngày đông rét đậm, rét hại, 155 học sinh tại các điểm trường thuộc Trường Mầm non Pu Lau, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên không có đủ áo ấm, chăn và dép để chống trọi với thời tiết buốt giá của mùa đông nơi vùng núi còn đặc biệt khó khăn.