Tận thấy các bác sĩ giành giật sự sống cho bệnh nhân COVID-19 nặng

PHÚC ĐẠT |

Từ khi Trung tâm hồi sức bệnh nhân COVID-19 Bệnh viện Trung ương Huế tại TPHCM đi vào hoạt động, các y, bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế đã ngày đêm chiến đấu để giành giật sự sống cho các bệnh nhân COVID-19 nặng.

Trung tâm hồi sức tích cực bệnh nhân COVID-19 (số 2 Trường Chinh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TPHCM) do Bệnh viện Trung ương Huế quản lý đã bắt đầu tiếp nhận bệnh nhân COVID-19 vào điều trị từ 24.8.

, Trung tâm hồi sức bệnh nhân COVID-19 Bệnh viện Trung ương Huế tại TPHCM (địa chỉ số 2 Trường Chinh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TPHCM) đã đi vào hoạt động và bắt đầu tiếp nhận bệnh nhân COVID-19 vào điều trị từ ngày 24.8.
Trung tâm hồi sức bệnh nhân COVID-19 Bệnh viện Trung ương Huế tại TPHCM tiếp nhận những bệnh nhân COVID-19 đầu tiên vào điều trị từ ngày 24.8. Ảnh: TX.

Trung tâm được phân chia thành 4 nhóm giường gồm: 90 giường hồi sức nguy kịch, 162 giường hồi sức nặng, 252 giường thoát hồi sức, phải thở oxy, 100 giường theo dõi. Ngoài ra còn 8 giường cấp cứu và đón bệnh nhân.

Trung tâm này được thành lập để tiếp nhận điều trị các bệnh nhân COVID-19 nặng, nguy kịch. Ở đây, sự sống và cái chết là vô cùng mong manh.

GS.TS Phạm Như Hiệp - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế trực tiếp chỉ huy, vận hành hoạt động điều trị tại trung tâm. Ảnh: TX.
GS.TS Phạm Như Hiệp - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế trực tiếp chỉ huy, vận hành hoạt động điều trị tại trung tâm. Ảnh: TX.

Dưới sự chỉ huy trực tiếp của GS.TS Phạm Như Hiệp - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, gần 400 y bác sĩ, ngoài lực lượng chủ lực là của Bệnh viện Trung ương Huế, còn có Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện Việt Nam - Cuba Đồng Hới, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam đang ngày đêm căng mình chiến đấu để giành giật sự sống cho các bệnh nhân.

Mỗi ngày trôi qua, số lượng bệnh nhân nặng được đưa đến trung tâm ngày càng tăng, đòi hỏi sức bền bỉ, sự nỗ lực không biết mệt mỏi trong công tác điều trị của đội ngũ y bác sĩ nơi đây.

Video các bác sĩ cấp cứu bệnh nhân COVID-19 nặng.

Tại đây, ngoài lực lượng y bác sĩ có trình độ chuyên môn cao, tâm huyết còn quy tụ nhiều trang thiết bị y tế tối tân với hệ thống máy thở, oxy, robot lẫn các thiết bị khác đã được lắp đặt hoàn chỉnh và chạy thử, đáp ứng tốt nhu cầu điều trị.

GS.TS Phạm Như Hiệp cho biết: Đây là tuyến điều trị ở tầng cao nhất, nên việc xác định giảm nhẹ tình trạng của bệnh nhân nặng chính là mục tiêu hàng đầu. Những ngày tiếp theo, chắc chắn số lượng bệnh nhân sẽ gia tăng nhưng chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng về mọi mặt để nỗ lực hết sức điều trị người bệnh thoát khỏi tình trạng nguy kịch.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

TP.HCM hơn 95.000 bệnh nhân COVID-19 xuất viện

Thanh Chân |

Ngày 26.8, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.

HCM (HCDC) cho biết, thành phố có thêm 2.309 bệnh nhân COVID-19 xuất viện trong ngày 25.8, nâng tổng số ca xuất viện cộng dồn từ 1.1.2021 đến nay là 95.598 bệnh nhân.

Bên trong Trung tâm hồi sức bệnh nhân COVID-19 BV Trung ương Huế tại TPHCM

PHÚC ĐẠT |

Sau quá trình triển khai, Trung tâm hồi sức bệnh nhân COVID-19 Bệnh viện Trung ương Huế tại TPHCM (địa chỉ số 2 Trường Chinh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TPHCM) đã đi vào hoạt động và đón những bệnh nhân đầu tiên.

Phương án đáp ứng 8.000 giường điều trị bệnh nhân COVID-19 của Hà Nội

Nguyễn Hà |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh, Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 thành phố đã ký ban hành Phương án đáp ứng 8.000 giường điều trị người bệnh COVID-19 mức độ vừa, nặng và nguy kịch trong tình huống có 40.000 người bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

TP.HCM hơn 95.000 bệnh nhân COVID-19 xuất viện

Thanh Chân |

Ngày 26.8, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.

HCM (HCDC) cho biết, thành phố có thêm 2.309 bệnh nhân COVID-19 xuất viện trong ngày 25.8, nâng tổng số ca xuất viện cộng dồn từ 1.1.2021 đến nay là 95.598 bệnh nhân.

Bên trong Trung tâm hồi sức bệnh nhân COVID-19 BV Trung ương Huế tại TPHCM

PHÚC ĐẠT |

Sau quá trình triển khai, Trung tâm hồi sức bệnh nhân COVID-19 Bệnh viện Trung ương Huế tại TPHCM (địa chỉ số 2 Trường Chinh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TPHCM) đã đi vào hoạt động và đón những bệnh nhân đầu tiên.

Phương án đáp ứng 8.000 giường điều trị bệnh nhân COVID-19 của Hà Nội

Nguyễn Hà |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh, Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 thành phố đã ký ban hành Phương án đáp ứng 8.000 giường điều trị người bệnh COVID-19 mức độ vừa, nặng và nguy kịch trong tình huống có 40.000 người bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố.