Tan hoang đảo Hòn Miễu bởi hoạt động mở đường, xẻ núi làm du lịch

Hữu Long |

Khánh Hòa – Chủ đầu tư đưa phương tiện cơ giới lên đảo Hòn Miễu, Nha Trang để cải tạo, làm hủy hoại một phần diện tích cây rừng bản địa. Bất chấp các cảnh báo của dư luận về việc xâm hại hệ sinh thái trên đảo, đến nay chủ đầu tư vẫn chưa có động thái ngừng thi công.

Ngày 9.8, UBND TP.Nha Trang xác nhận đã giao Phòng Quản lý đô thị chủ trì, phối hợp với Phòng TNMT cùng liên ngành chức năng kiểm tra, tham mưu xử lý liên quan đến việc thi công xây dựng tại Khu du lịch đảo Trí Nguyên ảnh hưởng đến các hệ sinh thái trong vịnh Nha Trang.

Clip toàn cảnh Hòn Miễu trên cao bị cải tạo trở nên nham nhở, biến dạng.

Tan hoang đảo Hòn Miễu

Đảo Hòn Miễu nhìn từ trên cao nham nhở bởi hoạt động xâm hại từ con người.
Đảo Hòn Miễu nhìn từ trên cao trông nham nhở bởi hoạt động xâm hại từ con người. Ảnh Bùi Quốc

Trước đó vào ngày 12.7, Ban Quản lý Vịnh Nha Trang phát hiện tại vùng núi rừng phía bắc đảo Hòn Miễu (thuộc phân khu phát triển Khu bảo tồn biển vịnh Nha Trang), do Công ty TNHH Du lịch Trí Nguyên - Nha Trang (Công ty Trí Nguyên) làm chủ đầu tư đang triển khai hoạt động cải tạo mặt bằng xây dựng.

Qua kiểm tra thực tế, một số rừng cây nguyên sinh bị chặt phá, đất đá bị đào xới, san lấp để tạo mặt bằng. Một khối lượng đất đá không nhỏ đã tràn ra triền núi xuống biển, có nguy cơ gây ô nhiễm cục bộ khu vực này.

Mặc dù đã bị cơ quan chức năng kiểm tra nhưng chủ đầu tư vẫn tổ chức thi công, đào múc ở trên đảo.
Mặc dù đã bị cơ quan chức năng kiểm tra nhưng chủ đầu tư vẫn tổ chức thi công, đào múc ở trên đảo.Ảnh Bùi Quốc

Tại thời điểm kiểm tra, chủ đầu tư dự án chưa thực hiện các giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, ô nhiễm môi trường như trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Theo quy chế quản lý vịnh Nha Trang, các công trình xây dựng trong vịnh phải có phương án rào chắn đất đá, bùn cát tràn ra biển, không gây xáo trộn các lớp trầm tích, làm đục nước, ảnh hưởng đến sự sống của các loài thủy sinh.

Do đó, Ban Quản lý vịnh Nha Trang đề nghị Công ty Trí Nguyên phối hợp, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các giải pháp về bảo vệ môi trường như đã đề xuất, cam kết. Đồng thời, Ban Quản lý vịnh Nha Trang đề nghị UBND TP.Nha Trang chỉ đạo các phòng, ban có liên quan tiến hành kiểm tra, xử lý vi phạm (nếu có).

Hiện tại chính quyền TP.Nha Trang đang tổ chức kiểm tra, rà soát lại hoạt động thi công trên đảo Hòn Miễu.
Hiện tại chính quyền TP.Nha Trang đang tổ chức kiểm tra, rà soát lại hoạt động thi công trên đảo Hòn Miễu. Ảnh Bùi Quốc

Theo ghi nhận vào sáng 9.8, tại khu vực phía Bắc đảo Hòn Miễu vẫn còn diễn ra các hoạt động đào múc đất, xây dựng. Nhìn từ trên cao, khu vực phía Bắc đảo Hòn Miễu bị biến dạng hoàn toàn. Các phương tiện cơ giới như xe múc được huy động để đào xới một phần diện tích trên đảo, tạo thành các hố sâu. Nhiều tuyến đường xẻ dọc đảo Hòn Miễu được thi công để phục vụ cho hoạt động thi công tại đây.

Ông Huỳnh Bình Thái - Trưởng ban Quản lý Vịnh Nha Trang cho biết hiện đang xác định sự việc ban đầu. Ban quản lý đang kiểm tra lại hồ sơ, thẩm định báo cáo tác động môi trường rồi mới nhận định vi phạm (nếu có) của chủ đầu tư. Về hiện trạng, ông Huỳnh Bình Thái cho biết, chủ đầu tư có san gạt để làm móng, đế trên phần diện tích chủ đầu tư được phép thi công.

a
Một công trình đã xây dựng cơ bản tại khu vực phía Bắc đảo Hòn Miễu. Ảnh Bùi Quốc

Liên quan đến nhận định của dư luận về việc chủ đầu tư phá rừng nguyên sinh trên đảo, ông Thái cho rằng khu vực Hòn Miễu chỉ có cây bụi.

“Tới giờ phút này, mình chỉ xác nhận hiện trạng ban đầu và báo cáo cơ quan chức năng để họ có nhiệm vụ kiểm tra theo chuyên môn; kiểm tra xây dựng có đúng mốc, giới hay không” – ông Thái nói.

Cũng theo lãnh đạo Ban quản lý Vịnh Nha Trang, trước đó, Bộ TNMT cấp giấy đánh giá tác động môi trường nên sẽ có trách nhiệm phối hợp với Sở TNMT kiểm tra hiện trạng liên quan đến dự án của Công ty Trí Nguyên.

Xí đất 7 năm mới chịu xây dựng

Được biết, vào năm 2015, Sở Xây dựng Khánh Hòa đã cấp giấy phép xây dựng với 15 hạng mục công trình cho Công ty Trí Nguyên để thực hiện dự án Khu du lịch sinh thái Trí Nguyên.

Trong giấy phép được cấp, Công ty TNHH Du lịch Trí Nguyên được phép xây dựng 23 căn biệt thự, 7 khối khách sạn, 5 khối nhà nghỉ ven biển, 17 căn chòi nghỉ. Ngoài ra còn có các công trình như nhà sinh hoạt cộng đồng, nhà hàng, trung tâm thể dục thẩm mỹ - spa.

Công ty Trí Nguyên được phép xây dựng 23 căn biệt thự, 7 khối khách sạn, 5 khối nhà nghỉ ven biển, 17 căn chòi nghỉ.
Công ty Trí Nguyên được phép xây dựng 23 căn biệt thự, 7 khối khách sạn, 5 khối nhà nghỉ ven biển, 17 căn chòi nghỉ. Ảnh Bùi Quốc

Giấy phép xây dựng này có quy định trong vòng 12 tháng kể từ ngày được cấp, Công ty Trí Nguyên phải thực hiện xây dựng các công trình nói trên. Nếu chưa khởi công thì phải xin gia hạn giấy phép.

Từ đó đến nay đã hơn 7 năm và Công ty Trí Nguyên không gia hạn giấy phép xây dựng. Ngoài ra, việc xây dựng các hạng mục trên đảo Hòn Miễu cũng chưa thực hiện như cam kết ban đầu. Hiện trạng hiện nay cho thấy dự án vẫn còn ngổn ngang, nham nhở.

Theo đại diện Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, dựa vào quy định, trong vòng 12 tháng, Công ty Trí Nguyên phải khởi công các công trình đã được cấp phép; nếu ko khởi công phải xin gia hạn giấy phép xây dựng. Tuy nhiên có cái khó là trước đó chủ đầu tư đã khởi công dang dở nhưng sau đó họ dừng lại.

Theo vị đại diện này, hiện cũng chưa có quy định nào ràng buộc về việc chủ đầu tư đã khởi công xây dựng rồi dừng lại, sau một thời gian thi công phải xin gia hạn...

Đây cũng là một điểm khó khi xử lý chủ đầu cũng như xử lý liên quan đến gia hạn giấy phép xây dựng.

Toàn cảnh đảo Hòn Miễu.
Toàn cảnh đảo Hòn Miễu. Ảnh Bùi Quốc
Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Rừng bị phá tan hoang ở Quảng Trị: Vì sao diện tích giảm so với ban đầu?

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Trong báo cáo với cấp trên, UBND huyện Đakrông (tỉnh Quảng Trị) xác định diện tích rừng bị phá giảm gần 5ha so với báo cáo ban đầu. Và bước đầu, đã xác định được 7 đối tượng liên quan đến vụ phá rừng.

Rừng bị phá tan hoang: Do chưa xử lý, truy vết đến cùng các vụ phá rừng

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị nói rằng, để xảy ra tình trạng phá rừng, bên cạnh các nguyên nhân khách quan, thì công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân còn hạn chế, đặc biệt một số vụ vi phạm lâm luật tuy có phát hiện nhưng chưa xử lý nghiêm, truy vết đến cùng nên đối tượng phá rừng “được đà”.

Rừng bị phá tan hoang ở Quảng Trị: Bộ NNPTNT đề nghị xử lý nghiêm

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Trước thông tin về vụ phá rừng nghiêm trọng ở huyện Đakrông mà Báo Lao Động đã phản ánh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị tăng cường công tác quản lý rừng, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Rừng bị phá tan hoang ở Quảng Trị: Vì sao diện tích giảm so với ban đầu?

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Trong báo cáo với cấp trên, UBND huyện Đakrông (tỉnh Quảng Trị) xác định diện tích rừng bị phá giảm gần 5ha so với báo cáo ban đầu. Và bước đầu, đã xác định được 7 đối tượng liên quan đến vụ phá rừng.

Rừng bị phá tan hoang: Do chưa xử lý, truy vết đến cùng các vụ phá rừng

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị nói rằng, để xảy ra tình trạng phá rừng, bên cạnh các nguyên nhân khách quan, thì công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân còn hạn chế, đặc biệt một số vụ vi phạm lâm luật tuy có phát hiện nhưng chưa xử lý nghiêm, truy vết đến cùng nên đối tượng phá rừng “được đà”.

Rừng bị phá tan hoang ở Quảng Trị: Bộ NNPTNT đề nghị xử lý nghiêm

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Trước thông tin về vụ phá rừng nghiêm trọng ở huyện Đakrông mà Báo Lao Động đã phản ánh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị tăng cường công tác quản lý rừng, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.