Tân Chủ tịch UBND Đà Nẵng nói về dự án Làng Đại học "treo" 20 năm

THUỲ TRANG |

Chiều 15.12, tại buổi tiếp xúc cử tri đầu tiên trên cương vị Chủ tịch UBND Đà Nẵng, ông Lê Trung Chinh đã có trao đổi về dự án Làng Đại học. Đây là dự án đã bị "treo" hơn 20 năm, gây nên nhiều bức xúc cho người dân.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Lê Thị Lợi, phường Hoà Quý, quận Ngũ Hành Sơn có ý kiến về việc dự án Làng Đại học Đà Nẵng đã để treo hơn 20 năm khiến người dân đi không được ở không xong. Đến nay, dù việc giải toả đền bù đang được thực hiện, tuy nhiên người dân lại tiếp tục vướng nhiều khó khăn về giấy tờ, tính pháp lý và chưa biết tái định cư ở đâu.

“Chúng tôi rất vui vì thành phố đang thực hiện việc giải toả đền bù cho người dân thuộc dự án Làng Đại học. Tuy nhiên, việc đền bù cho người dân vẫn đang trong tình trạng người này được, người kia chưa.

Bên cạnh đó, chúng tôi mong sau khi giải toả, thành phố sẽ sớm bố trí khu tái định cư để người dân sớm ổn định cuộc sống, bởi hơn 20 năm qua, dự án bị treo đã làm nảy sinh nhiều bất an, lo lắng và khó khăn cho người dân” – bà Lợi đề nghị.

Trao đổi về vấn đề này, ông Lê Trung Chinh – Chủ tịch UBND Đà Nẵng cho biết, dự án Làng Đại học hay còn gọi là Đô thị Đại học Đà Nẵng hiện đang triển khai và từ đây đến đầu năm 2021, thành phố dự kiến sẽ giải ngân 400 tỉ đồng.

“Đây là nỗ lực lớn của thành phố. Chúng tôi rất đau đáu, lo lắng cho dự án này. Cần nói để bà con cử tri hiểu rằng, thành phố đang bỏ tiền ra ứng trước để làm khu tái định cư. Nếu Đà Nẵng không ra tay thì sẽ mất nhiều thời gian nữa mới khởi động lại được dự án.

Bởi, chủ đầu tư dự án này là Bộ Giáo dục – Đào tạo, còn Đà Nẵng chỉ là đơn vị hỗ trợ, phối hợp. Điều đó cho thấy sự quyết tâm của thành phố trong việc sớm triển khai dự án để người dân được ổn định cuộc sống” – ông Chinh nói.

Chủ tịch UBND Đà Nẵng ông Lê Trung Chinh chia sẻ về dự án Làng Đại học với cử tri thành phố

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND Đà Nẵng cũng đã nhìn nhận thời gian qua, nhiều dự án, công trình trọng điểm của thành phố đã triển khai chậm trễ với nhiều nguyên nhân từ giải phóng mặt bằng đến năng lực chủ thầu…

Thời gian đến, lãnh đạo thành phố sẽ tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân, xử lý những tồn tại vướng mắc trong thời gian qua như là đất rẻo, dự án chậm triển khai, giá đất, giải ngân đầu tư công để thúc đẩy kinh tế xã hội thành phố.

Riêng tại quận Ngũ Hành Sơn có dự án sông Cổ Cò đã được thành đấu thầu và sẽ triển khai đúng tiến độ.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng tăng giá vé xe buýt từ ngày 1.1.2021

THUỲ TRANG |

Ngày 15.12, Trung tâm điều hành Đèn tín hiệu giao thông và Vận tải công cộng đã có thông báo về việc tăng giá vé xe buýt trợ giá từ đầu năm 2021.

LĐLĐ Đà Nẵng: Tiếp nhận 2 nhà mái ấm công đoàn do LĐLĐ Hưng Yên tặng

Tường Minh |

LĐLĐ tỉnh Hưng Yên vừa có chuyến thăm, làm việc với LĐLĐ Đà Nẵng và trao tặng 2 nhà Mái ấm Công đoàn cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Ôtô bán tải đâm lao thẳng vào nhà dân ở Đà Nẵng

THUỲ TRANG |

Một xe bán tải đang lưu thông trên đường thì bất ngờ lao vào nhà dân tại Đà Nẵng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đà Nẵng tăng giá vé xe buýt từ ngày 1.1.2021

THUỲ TRANG |

Ngày 15.12, Trung tâm điều hành Đèn tín hiệu giao thông và Vận tải công cộng đã có thông báo về việc tăng giá vé xe buýt trợ giá từ đầu năm 2021.

LĐLĐ Đà Nẵng: Tiếp nhận 2 nhà mái ấm công đoàn do LĐLĐ Hưng Yên tặng

Tường Minh |

LĐLĐ tỉnh Hưng Yên vừa có chuyến thăm, làm việc với LĐLĐ Đà Nẵng và trao tặng 2 nhà Mái ấm Công đoàn cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Ôtô bán tải đâm lao thẳng vào nhà dân ở Đà Nẵng

THUỲ TRANG |

Một xe bán tải đang lưu thông trên đường thì bất ngờ lao vào nhà dân tại Đà Nẵng.