Tân binh cười rạng rỡ, chào quyết thắng trước giờ lên đường nhập ngũ

Đặng Luân |

Năm 2020, thành phố Hải Phòng có 2.500 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Trong sáng 11.2, lễ giao nhận quân được thực hiện đồng loạt tại các địa phương trong không khí sôi nổi, nhanh gọn nhưng vẫn bảo đảm trang trọng, động viên thanh niên trước giờ lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của tuổi trẻ với Tổ quốc.

 
8h sáng 11.2, lễ giao nhận quân diễn ra đồng loạt tại các địa phương trên địa bàn Hải Phòng. Ảnh PV
 
Năm 2020, Hải Phòng có 2.500 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, lên đường thực hiện nghĩa vụ Tổ quốc, trong đó, 2.305 thanh niên có trình độ từ THPT trở lên, 72 công dân tình nguyện viết đơn nhập ngũ. Ảnh PV
 
Tại Thủy Nguyên, địa phương có hơn 500 thanh niên lên đường nhập ngũ (cao nhất toàn thành phố), lễ giao nhận quân diễn ra trong không khí vui tươi, thanh niên phấn khởi lên đường nhập ngũ, tạm biệt gia đình, người thân với những cái bắt tay nồng ấm, nụ cười tươi.
 
Giờ phút chia tay, tân binh huyện Thủy Nguyên vẫy tay chào người thân với nụ cười tươi, tự tin trong màu áo lính.
 
Các chiến sĩ giơ tay chào quyết thắng với người thân, gương mặt phấn khởi, háo hức lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của tuổi trẻ với Tổ quốc.
 
Ở quận Ngô Quyền, lễ giao nhận quân diễn ra nhanh gọn nhưng vẫn không kém phần trang trọng trong hội trường Trung tâm Thể dục thể thao quận. Năm 2020, quận Ngô Quyền có 115 thanh niên lên đường nhập ngũ.
 
Trước tình hình dịch bệnh Corona diễn biến phức tạp, quận Ngô Quyền chuẩn bị dung dịch sát khuẩn tay, đo thân nhiệt, tuyên truyền chiến sĩ, người thân đeo khẩu trang trước khi vào khu vực làm lễ giao nhận quân.
 
Theo đại diện Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, trước tình hình dịch bệnh Corona, thành phố tạm dừng tổ chức hội trại tòng quân. Các lễ giao nhận quân diễn ra trên tinh thần nhanh gọn (không quá 25 phút) nhưng vẫn bảo đảm trang trọng.
 
Dưới lớp khẩu trang phòng dịch bệnh, các chiến sĩ mới không quên gửi lời chào tới người thân, gia đình, thể hiện ý chí quyết tâm qua từng ánh mắt.
 
Phút chia tay đầy lưu luyến của tân binh quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng với người thân.
 
Người thân chiến sĩ bịn rịn không rời, chạy theo xe tiễn con, em mình trước giờ lên đường nhập ngũ.
 
Những bó hoa tươi thắm trao trước giờ lên đường, giúp các tân binh có thêm động lực, tinh thần sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Giao nhận quân 2020: Hàng vạn tân binh được kiểm tra chặt chẽ về sức khoẻ

Vương Trần |

Từ ngày 10 đến 13.2, hàng vạn thanh niên sẽ lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2020.

Chiến sĩ mũ nồi xanh - Tập cuối: Tự hào những sứ giả hòa bình

Nhật Vũ - Tạ Quang |

Người lính Việt Nam có mặt tại phái bộ Liên Hợp Quốc làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình ở Châu Phi đã mang những thông điệp vô cùng ý nghĩa, thân thiện. Việc làm chân thành của họ đã vượt ra khỏi biên giới, làm cho những người dân bản địa thêm tin yêu Việt Nam, góp phần vào sự thành công trong nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc trên mảnh đất Châu Phi.

Chiến sĩ mũ nồi xanh - Tập 2: Hình ảnh một Việt Nam đầy trách nhiệm

Nhật Vũ - Tạ Quang |

Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc là một sứ mệnh cao cả, giúp đỡ những nước bị tàn phá do xung đột để tạo ra các điều kiện cho hòa bình. Việc Việt Nam tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc là hoạt động có ý nghĩa nhân đạo quốc tế to lớn, khẳng định với thế giới về một hình ảnh đầy trách nhiệm của Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Giao nhận quân 2020: Hàng vạn tân binh được kiểm tra chặt chẽ về sức khoẻ

Vương Trần |

Từ ngày 10 đến 13.2, hàng vạn thanh niên sẽ lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2020.

Chiến sĩ mũ nồi xanh - Tập cuối: Tự hào những sứ giả hòa bình

Nhật Vũ - Tạ Quang |

Người lính Việt Nam có mặt tại phái bộ Liên Hợp Quốc làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình ở Châu Phi đã mang những thông điệp vô cùng ý nghĩa, thân thiện. Việc làm chân thành của họ đã vượt ra khỏi biên giới, làm cho những người dân bản địa thêm tin yêu Việt Nam, góp phần vào sự thành công trong nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc trên mảnh đất Châu Phi.

Chiến sĩ mũ nồi xanh - Tập 2: Hình ảnh một Việt Nam đầy trách nhiệm

Nhật Vũ - Tạ Quang |

Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc là một sứ mệnh cao cả, giúp đỡ những nước bị tàn phá do xung đột để tạo ra các điều kiện cho hòa bình. Việc Việt Nam tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc là hoạt động có ý nghĩa nhân đạo quốc tế to lớn, khẳng định với thế giới về một hình ảnh đầy trách nhiệm của Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế.