Tân Bí thư TPHCM Nguyễn Văn Nên đội mưa thị sát điểm ngập nước ở Thủ Đức

MINH QUÂN |

Ngày 25.10, tân Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên, cùng Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong và một số lãnh đạo sở, ngành đã đi thực địa khảo sát một số điểm ngập nước trên địa bàn quận Thủ Đức.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cùng đoàn công tác đã đến một số hộ dân sống ở gần tuyến kênh dọc tuyến đường sắt Bắc - Nam thăm hỏi về đời sống sinh hoạt, cũng như những ảnh hưởng do tình trạng ngập nước gây ra.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên chia sẻ với những khó khăn của người dân nơi đây và cho biết mặc dù TPHCM đã cố gắng thực hiện các dự án chống ngập, nhưng chưa thể giải quyết triệt để tình trạng ngập.

Ông Nguyễn Văn Nên cho biết thời gian tới, TPHCM sẽ tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm hạn chế tình trạng ngập trên địa bàn thành phố, trong đó, tập trung xử lý những vị trí ngập nước trên địa bàn quận Thủ Đức.

Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Văn Nên và Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong khảo sát dự án giải quyết ngập khu vực phường Linh Đông, quận Thủ Đức.
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên khảo sát dự án giải quyết ngập khu vực phường Linh Đông (quận Thủ Đức). Ảnh: Đình Lý
Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Văn Nên và Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong thăm hỏi các hộ dân sống trên đường 16, phường Linh Đông, quận Thủ Đức.
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên thăm hỏi các hộ dân sống trên đường 16, phường Linh Đông, quận Thủ Đức. Ảnh: Đình Lý

Tiếp đó, dưới cơn mưa nặng hạt, đoàn lãnh đạo thành phố đã đi khảo sát thực địa tuyến rạch Cầu Ngang và thăm một hộ dân sống cạnh tuyến rạch Cầu Ngang có hoàn cảnh khó khăn. Tại đây, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đã thăm hỏi và chia sẻ với những khó khăn của người dân do ảnh hưởng của ngập nước.

ddsds
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên (bìa phải) đội mưa đến thăm một hộ dân nằm cạnh rạch Cầu Ngang (quận Thủ Đức). Ảnh: Đình Lý

Tại buổi làm việc với Sở Xây dựng TPHCM cùng ngày, ông Lê Hòa Bình - Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM đã báo cáo kết quả chống ngập của thành phố trong thời gian qua. Theo ông Bình, nếu như năm 2008, trên địa bàn TPHCM có 126 tuyến đường trục chính bị ngập do mưa thì đến năm 2016 còn 40 tuyến đường.

Ông Bình cho biết đến hết năm 2020, TPHCM sẽ giải quyết được 11/17 tuyến đường ngập nước và 14/23 tuyến đường ngập nước xử lý tạm bằng giải pháp cấp bách.

Nói về giải pháp chống ngập thời gian tới, ông Lê Hòa Bình cho biết sẽ nâng cao chất lượng quy hoạch và hiệu quả quản lý quy hoạch. Đồng thời rà soát, bổ sung chính sách đủ mạnh để thu hút các nguồn lực đầu tư, tạo bước đột phá đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình giảm ngập.

Theo Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong, tình trạng ngập nước trên địa bàn TPHCM có nhiều nguyên nhân như: lLũ đầu nguồn, mưa, triều, sụt lún, hệ thống thoát không đồng bộ, một số tuyến đường không có hệ thống thoát nước, công tác quản lý lỏng lẻo (cốt nền bất hợp lý), ý thức của người dân còn kém.

Để giải quyết tình trạng ngập nước trên địa bàn TPHCM, ông Phong đề nghị các sở, ngành, đơn vị chuyên môn phải thực hiện đồng bộ các giải pháp công trình và phi công trình, cũng như nghiên cứu xây dựng hệ thống đê dọc sông Sài Gòn.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, tân Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho biết, thời gian qua, TPHCM đã thực hiện nhiều chương trình giảm ngập nước, qua đó giúp giảm ngập nước ở một số nơi. Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Nên lưu ý có một số nơi xuất hiện điểm ngập mới nằm ở địa hình cao như quận Thủ Đức.

“Đây là vấn đề quan trọng, cấp bách để tập trung xử lý, nếu xử lý không giảm được ngay thì ít ra làm hết những việc đang làm hiện nay, những việc phải làm. Còn việc xử lý tình trạng ngập nước trên địa bàn TPHCM phải làm đồng bộ, phải có sức mạnh tổng hợp, chứ không chỉ đơn thuần xử lý cục bộ" - ông Nguyễn Văn Nên nói.

Cũng theo tân Bí thư Thành ủy TPHCM, đoàn lãnh đạo thành phố đã đi đến những địa điểm thực tế để tận mắt thấy được và chia sẻ với người dân về những khó khăn gặp phải do ngập nước gây ra, từ đó ra trách nhiệm của mình phải làm thế nào để xử lý càng sớm, càng tốt.

"Theo dự báo thì tình hình mưa, lũ, bão đang diễn biến phức tạp. Nếu chúng ta không tập trung lo trước thì những sự việc đến sẽ trở tay không kịp” – ông Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Tân Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu nhận nhiệm vụ

Nhóm PV |

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho biết, Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới sẽ khắc phục hạn chế, khuyết điểm, yếu kém để sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP. HCM lần thứ XI đi vào cuộc sống, hiệu quả cao nhất.

Chân dung tân Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên

Văn Thắng |

Ngày 17.10.2020, tại Hội nghị lần thứ nhất BCH Đảng bộ TP HCM khóa XI, đồng chí Nguyễn Văn Nên được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy TP HCM khóa XI nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Văn Nên là tân Bí thư Thành ủy TPHCM với 100% số phiếu bầu

Nhóm phóng viên |

Ông Nguyễn Văn Nên đã được Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất Đảng bộ TPHCM khóa XI bầu làm Bí thư Thành ủy TPHCM với số phiếu bầu 100% (62/62).

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Tân Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu nhận nhiệm vụ

Nhóm PV |

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho biết, Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới sẽ khắc phục hạn chế, khuyết điểm, yếu kém để sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP. HCM lần thứ XI đi vào cuộc sống, hiệu quả cao nhất.

Chân dung tân Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên

Văn Thắng |

Ngày 17.10.2020, tại Hội nghị lần thứ nhất BCH Đảng bộ TP HCM khóa XI, đồng chí Nguyễn Văn Nên được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy TP HCM khóa XI nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Văn Nên là tân Bí thư Thành ủy TPHCM với 100% số phiếu bầu

Nhóm phóng viên |

Ông Nguyễn Văn Nên đã được Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất Đảng bộ TPHCM khóa XI bầu làm Bí thư Thành ủy TPHCM với số phiếu bầu 100% (62/62).