Tân bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh: Soát lại các báo cáo thành tích

TRẦN TUẤN |

Ngay sau khi đắc cử tân Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh, ông Hoàng Trung Dũng cho biết sẽ lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, xử lý một số tồn tại trước mắt.

Theo đó, chiều tối ngày 16.10, ngay sau khi bế mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020 – 2025, tại cuộc họp báo ngay sau đó, trên cương vị tân Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020 – 2025, ông Hoàng Trung Dũng đã có một số chia sẻ đáng chú ý.

"Việc đầu tiên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 19 và cá nhân tôi luôn quan tâm đó là rà soát lại tổng thể, thực chất các tồn tại hiện nay. Vì bên cạnh các kết quả đạt được vẫn còn có nhiều tồn tại hạn chế. Điều tôi băn khoăn nhất là liệu lâu nay các báo cáo về thành tích đã thực chất hay chưa. Cái này cần soát xét lại để từ đó khắc phục." - ông Dũng cho hay.

Cũng theo tân Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh, điều thứ hai hết sức quan tâm đó là triển khai các nhiệm vụ thực chất phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của các cán bộ, đảng viên, và nhân dân.

Thứ ba là tập trung cải cách hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ tâm huyết, trách nhiệm, cải thiện môi trường đầu tư. Bởi mặc dù vừa qua cán bộ các cấp đã có nhiều nỗ lực, cố gắng nhưng qua thông tin có được thì nhiều cán bộ chưa tận tâm với công việc.

Về cải thiện môi trường đầu tư thì như vừa rồi nhiều nhà đầu tư đã tìm đến Hà Tĩnh nhưng các thủ tục vẫn còn khó khăn. Việc này lãnh đạo tỉnh hết sức tạo điều kiện nhưng một số cơ quan chức năng và một số cơ sở chưa thực sự đồng hành, tạo điều kiện cho doanh nghiệp.

Buổi họp báo công bố kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ 19. Ảnh: TT.
Buổi họp báo công bố kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ 19. Ảnh: TT.

Nội dung nữa là nâng cao vai trò tham mưu của các ngành để phát huy được trí tuệ tập thể và sức sáng tạo của nhân dân. Vì thực tế hiện nay một số đơn vị cho rằng lãnh đạo cái gì cũng biết mà không phát huy được vai trò của các cơ quan chức năng.

"Cái này cá nhân tôi cũng như các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành sẽ làm thế nào đó để phát huy được một cách tốt nhất trí tuệ vai trò, trí tuệ của tập thể và đóng góp ý kiến của nhân dân để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ và sự kỳ vọng, mong đợi của cử tri, nhân dân" - ông Dũng chia sẻ thêm.

Ông Hoàng Trung Dũng sinh năm 1971. Quê quán: xã Hương Long, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Trình độ chuyên môn: Cử nhân ngành Ngữ văn. Học hàm, học vị: Tiến sỹ Chính trị học.

Ông Dũng từng giữ các vị trí Bí thư Thị đoàn thị xã Hà Tĩnh; Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh; Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Tĩnh; Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Hà Tĩnh; Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ; Bí thư Thành uỷ Hà Tĩnh; Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

Từ 3.2019 đến 10.2020 là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh. Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ 19 và kỳ họp thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khóa 19, nhiệm kỳ 2020 – 2025, ông Dũng được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh khóa 19, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với 100% phiếu bầu.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Các vị trí từng kinh qua của tân Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được

Văn Thắng - Nhật Huy |

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI diễn ra từ ngày 13 đến 16.10, ông Nguyễn Văn Được đã được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Chân dung tân Bí thư tỉnh Điện Biên Nguyễn Văn Thắng

Văn Thắng - Nhật Huy |

Tại kỳ họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa XIV đã bầu ông Nguyễn Văn Thắng, 47 tuổi, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2020-2025.

Chân dung 5 tân Bí thư Tỉnh ủy 7X mới được bổ nhiệm

Văn Thắng - Nhật Huy |

Kết quả Đại hội Đảng bộ tại các địa phương vừa diễn ra, có 5 Bí thư Tỉnh ủy của Quảng Ninh, Sơn La, Yên Bái, Cần Thơ, Gia Lai có độ tuổi từ 45-50.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Các vị trí từng kinh qua của tân Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được

Văn Thắng - Nhật Huy |

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI diễn ra từ ngày 13 đến 16.10, ông Nguyễn Văn Được đã được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Chân dung tân Bí thư tỉnh Điện Biên Nguyễn Văn Thắng

Văn Thắng - Nhật Huy |

Tại kỳ họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa XIV đã bầu ông Nguyễn Văn Thắng, 47 tuổi, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2020-2025.

Chân dung 5 tân Bí thư Tỉnh ủy 7X mới được bổ nhiệm

Văn Thắng - Nhật Huy |

Kết quả Đại hội Đảng bộ tại các địa phương vừa diễn ra, có 5 Bí thư Tỉnh ủy của Quảng Ninh, Sơn La, Yên Bái, Cần Thơ, Gia Lai có độ tuổi từ 45-50.