Ông Được cho biết, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI với khẩu hiệu hành động “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Năng động - Phát triển” đã thống nhất mục tiêu nhiệm kỳ mới “Tạo bước đột phá để tỉnh Long An phát triển nhanh và bền vững. Đến năm 2025, giữ vững vị trí dẫn đầu vùng ĐBSCL và phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam”. Để đạt mục tiêu trên, đòi hỏi sự nỗ lực, phấn đấu rất lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh; đồng thời, phải sớm triển khai đưa Nghị quyết vào cuộc sống.
Ông Được thừa nhận, dù kinh tế của tỉnh Long An đã vươn lên dẫn đầu vùng ĐBSCL, nhưng thủ phủ của tỉnh – TP.Tân An – hiện vẫn chưa xứng tầm, còn thua kém nhiều đô thị trong vùng.
Theo ông Được, có nhiều nguyên nhân dẫn đến thực trạng này, trong đó có nguyên nhân lịch sử, địa lý và cả những quyết sách “dũng cảm” trước đây. Từ thời Pháp thuộc, đến thời chiến tranh chống Mỹ, đô thị Tân An không được đầu tư phát triển, thuộc loại bé nhỏ nhất vùng. Do Tân An nằm gần TP.HCM (trên dưới 40km), các ngành dịch vụ bị TP.HCM lấn át, khó phát triển. Khách đến Tân An ít khi ở lại, họ chọn về nghỉ đêm ở TP.HCM. Một thời gian dài, tỉnh Long An dồn toàn lực cho khai phá vùng Đồng Tháp Mười, biến vùng đất hoang hóa này thành vựa lúa của cả nước. Đô thị Tân An đã “hi sinh” cho sự phát triển của nông thôn, của vùng Đồng Tháp Mười. Nay Long An đã phát triển khá, việc đầu tư cho TP.Tân An trở thành đô thị xứng tầm là rất nên làm. Chính quyền và nhân dân tỉnh Long An, TP.Tân An đang triển khai nhiều dự án lớn để thực hiện điều đó.
Ông Được cho biết, các kỳ Đại hội trước của Đảng bộ tỉnh Long An đặt ra mục tiêu đến năm 2020 đưa Long An thành “tỉnh công nghiệp”, nhưng lần Đại hội này không tổng kết đánh giá cũng như không đặt ra mục tiêu ấy cho nhiệm kỳ tới. Nguyên nhân do nước ta chưa có tiêu chí cụ thể để đạt “tỉnh công nghiệp”. Hiện cơ cấu công nghiệp - xây dựng và thương mại - dịch vụ trong cơ cấu GRDP của Long An đã nghiêng hẳn về công nghiệp – xây dựng, tỉ trọng nông nghiệp còn rất thấp. Cụ thể: Nông nghiệp chưa tới 15%; công nghiệp – xây dựng hơn 50%; thương mại dịch vụ khoảng 35%.
Ông Được cho rằng, việc hợp tác, hỗ trợ nhau giữa các cơ quan báo chí và địa phương Long An thời gian qua là rất tốt, hiệu quả. Thành công của Đại hội XI Đảng bộ tỉnh Long An nói riêng và của cả nhiệm kỳ 2015 – 2020 nói chung có sự đóng góp quan trọng, ý nghĩa của các cơ quan báo chí đã kịp thời tuyên truyền, góp ý, phản biện để mọi việc ngày càng tốt đẹp hơn.
Ông Được tin tưởng, Đảng bộ và nhân dân Long An tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang “Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc”, đồng tâm, hiệp lực, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, thi đua lao động sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra, xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu mạnh, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Ông Nguyễn Văn Được sinh năm 1968, quê quán huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Ông tốt nghiệp Cử nhân Địa chất, Thạc sĩ Địa chất học, Cao cấp Lý luận chính trị. Ông Được từng kinh qua các chức vụ: Giám đốc Sở TNMT Long An; Bí thư Huyện ủy huyện Tân Thạnh, Long An; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An. Ngày 14.10.2020, tại phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An khóa XI, ông được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Long An.