Phú Yên

Tẩm xăng tự thiêu, một phụ nữ bị bỏng nặng

N.BĂNG - V.ĐỊNH |

"Một phụ nữ (chưa rõ danh tính) ở phường 8, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên đã tự thiêu, và bị bỏng nặng" - ông Võ Ngọc Kha, Chủ tịch UBND TP Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên), cho biết như vậy.

Xác nhận với PV Lao Động vào sáng nay (2.1), bác sĩ chuyên khoa II Phạm Hiếu Vinh - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên cho biết, người phụ nữ này đang điều trị tại Khoa Phẫu thuật - gây mê hồi sức do bị bỏng khá nặng. 

Bác sĩ Nguyễn Thị Thùy Linh - Phó trưởng khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên) cho biết, chị này bị bỏng toàn thân. Dù tỉnh táo tiếp xúc, nói chuyện được với người thân nhưng tiên lượng khá nặng. 

Ông Kha cho biết thêm, theo thông tin ông nắm được thì sự việc đau lòng này xảy ra vào khoảng 6h sáng 1.1.

"Người phụ nữ này tự thiêu và bị bỏng nặng" - ông Kha nói và cho biết chưa rõ nguyên nhân dẫn đến hành động của người phụ nữ này.

Dù sự việc xảy ra tại địa bàn mình quản lý nhưng khi PV Lao Động liên lạc với ông Lê Vi Đông - Chủ tịch UBND phường 8 (TP Tuy Hòa) thì ông này bảo: "Tôi không biết" (!).

Nguyên nhân vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.

N.BĂNG - V.ĐỊNH
TIN LIÊN QUAN

Đang uống rượu bỗng tẩm xăng, tự thiêu

P.V (t/h) |

Khi đang uống rượu, người đàn ông bỗng cầm xăng đã chuẩn bị từ trước đổ lên người rồi tự thiêu tại một gốc cây đa.

Phát hiện thi thể nam thanh niên "cháy thành tro" bên bờ kênh

C.N |

Sự việc được phát hiện vào chiều tối 24.10, tại phường Thịnh Đán (TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên).

Không được cưới vợ, nam thanh niên tự thiêu như ngọn đuốc ở Thái Bình

C.N |

Mâu thuẫn vì bố đẻ không cho phép cưới vợ nên nam thanh niên đã đổ xăng tự thiêu ngay trước cửa nhà ở đường Hoàng Văn Thái, phường Trần Lãm, TP Thái Bình. Dù người dân cố gắng dập lửa nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Đang uống rượu bỗng tẩm xăng, tự thiêu

P.V (t/h) |

Khi đang uống rượu, người đàn ông bỗng cầm xăng đã chuẩn bị từ trước đổ lên người rồi tự thiêu tại một gốc cây đa.

Phát hiện thi thể nam thanh niên "cháy thành tro" bên bờ kênh

C.N |

Sự việc được phát hiện vào chiều tối 24.10, tại phường Thịnh Đán (TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên).

Không được cưới vợ, nam thanh niên tự thiêu như ngọn đuốc ở Thái Bình

C.N |

Mâu thuẫn vì bố đẻ không cho phép cưới vợ nên nam thanh niên đã đổ xăng tự thiêu ngay trước cửa nhà ở đường Hoàng Văn Thái, phường Trần Lãm, TP Thái Bình. Dù người dân cố gắng dập lửa nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó.