Tâm tư chủ trâu ở Hải Phòng sau 2 năm lễ hội truyền thống tạm dừng do dịch

Mai Dung |

Hai năm liền lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn phải tạm dừng, chủ trâu, quản trâu cũng như người dân quận Đồ Sơn (Hải Phòng) không giấu được nỗi buồn, hụt hẫng vì với họ, lễ hội truyền thống hàng năm ăn sâu vào tiềm thức.

Thêm một năm chờ trống hội

Ngày cuối tháng 8, ông Nguyễn Đăng Thường - Thủ hương Đền Nghè (phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn, Hải Phòng) ngồi trước cửa đền, nhớ về ngày này 2 năm trước, cờ hoa, trống hội vang trời.

Ông Thường kể lại, hàng năm, lễ hội chọi trâu Đồ Sơn kéo dài từ 1.8 âm lịch đến hết ngày 16.8 âm lịch với nhiều nghi lễ truyền thống, gắn liền với nét sinh hoạt văn hóa tâm linh của người dân miền biển Đồ Sơn như lễ dâng hương, thượng cờ ngày 1.8 Âm lịch; lễ Rước nước tại đền Nghè ngày 7.8; Tế lễ ngày 8.8; Hội chọi trâu 9.8; nghi lễ Tế thần ngày 10.8 và khép lại lễ hội bởi Lễ tống thần ngày 16.8.

Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn tiếp tục tạm dừng do ảnh hưởng dịch COVID-19. Ảnh MD
Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn tiếp tục tạm dừng do ảnh hưởng dịch COVID-19. Ảnh: MD

Thời điểm cuối tháng 7 âm lịch, các cụ trong làng tập tế, lễ, nhà Đền trang trí cờ, quạt rực rỡ. Trong những ngày diễn ra lễ hội, người dân, du khách đến dâng hương tại đền, đông vui, nhộn nhịp, chật kín khoảng sân. “Gần 20 năm làm thủ hương Đền Nghè, năm nay, lễ hội tiếp tục tạm dừng, tôi và người dân địa phương cảm thấy khá hụt hẫng nhưng vẫn phải chấp nhận để bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19” – ông Thường chia sẻ.

Hai năm lễ hội chọi trâu truyền thống phải tạm dừng, những chủ trâu cảm thấy buồn hơn ai hết. Ông Lê Bá Vẻ - chủ trâu phường Vạn Hương tâm sự: Trước thời điểm lễ hội tạm dừng, thời gian này, chủ trâu chiều chiều ngồi quây quần, uống chén nước, ngắm ông trâu, chuyện trò về thay đổi của từng ông trâu cũng như công tác chuẩn bị trước ngày hội lớn.

Năm nay, “ông” trâu của gia đình ông Vẻ bước sang năm thứ 3, thiệt hại về kinh tế là tương đối lớn khi mỗi tháng, gia đình phải bỏ ra khoảng 6 triệu đồng cho một chú trâu chọi, từ chi phí thuê người chăn dắt, ăn uống, phụ phí…. Ngoài thiệt hại kinh tế, chủ trâu như ông không giấu được nỗi buồn, hụt hẫng khi lễ hội truyền thống, gắn liền với bao thế hệ người dân Đồ Sơn phải liên tục tạm dừng do dịch COVID-19.

Mong chờ mùa lễ hội

Lễ hội tạm dừng, nhưng với ông Vẻ cũng như các chủ trâu ở quận Đồ Sơn, việc chăm sóc trâu không dừng dù chỉ một ngày. Trâu phải được chăm bẵm đầy đủ, thỉnh thoảng cải thiện bữa khoai, bữa mía, tiêm phòng định kỳ... để giữ thể trạng tốt nhất, sẵn sàng chiến đấu khi dịch bệnh được kiểm soát.

Mấy ngày trước, có người đến hỏi mua lại trâu của ông Vẻ, nhưng đều bị ông từ chối. Bởi với ông, mặc dù dịch bệnh chưa biết khi nào được kiểm soát, lễ hội có thể phải tạm dừng đến bao lâu, nhưng việc giữ lại trâu chính là tình cảm tâm huyết của ông với lễ hội truyền thống quê hương. Hơn thế, sau nhiều năm gắn bó, tình cảm người và trâu được vun vén, cháu nội ông Vẻ năm nay lên 3 tuổi, chiều nào cũng “đòi” ông cho ra đồng thăm trâu.

Ông Lê Bá Vẻ - Chủ trâu Đồ Sơn tâm sự sau 2 năm lễ hội tạm dừng do dịch COVID-19. Video: Mai Dung

Đồng tình với việc dừng lễ hội chọi trâu Đồ Sơn để phòng, chống dịch COVID-19, những chủ trâu ở Đồ Sơn mong muốn đại dịch COVID-19 sớm qua đi, đời sống người dân trở lại bình thường, lễ hội chọi trâu truyền thống được tiếp diễn. Người dân nơi đây tin tưởng rằng, khi lễ hội được mở lại, trâu được nuôi nhiều năm, béo, khoẻ, sung mãn, chắc chắn sẽ cống hiến những trận đấu hay, đóng góp vào thành công của lễ hội, giữ gìn nét văn hóa đặc sắc được lưu truyền hàng nghìn năm của miền biển Đồ Sơn.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

200 "chiến sĩ áo trắng" Hải Phòng tiến về Thủ đô hỗ trợ chống dịch COVID-19

Mai Dung |

Sáng 9.9, đoàn 200 cán bộ, bác sĩ và sinh viên Trường Đại học Y Dược Hải Phòng và Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng lên đường hỗ trợ thủ đô Hà Nội trong việc xét nghiệm phòng, chống dịch COVID-19.

Hải Phòng thống nhất xây dựng công viên cây xanh nút giao Nam cầu Bính

Mai Chi |

Hội đồng nhân dân TP.Hải Phòng vừa có Nghị quyết về chủ trương đầu tư xây dựng Công viên cây xanh nút giao Nam cầu Bính trị giá hơn 134 tỉ đồng.

Lễ hội chọi trâu Hải Lựu bị dừng: Người nuôi trâu chọi hụt hẫng

Thiệu Khánh – Bảo Hân |

Thêm 1 lần nữa, Lễ hội chọi trâu Hải Lựu, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc lại buộc phải tạm dừng vì ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

200 "chiến sĩ áo trắng" Hải Phòng tiến về Thủ đô hỗ trợ chống dịch COVID-19

Mai Dung |

Sáng 9.9, đoàn 200 cán bộ, bác sĩ và sinh viên Trường Đại học Y Dược Hải Phòng và Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng lên đường hỗ trợ thủ đô Hà Nội trong việc xét nghiệm phòng, chống dịch COVID-19.

Hải Phòng thống nhất xây dựng công viên cây xanh nút giao Nam cầu Bính

Mai Chi |

Hội đồng nhân dân TP.Hải Phòng vừa có Nghị quyết về chủ trương đầu tư xây dựng Công viên cây xanh nút giao Nam cầu Bính trị giá hơn 134 tỉ đồng.

Lễ hội chọi trâu Hải Lựu bị dừng: Người nuôi trâu chọi hụt hẫng

Thiệu Khánh – Bảo Hân |

Thêm 1 lần nữa, Lễ hội chọi trâu Hải Lựu, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc lại buộc phải tạm dừng vì ảnh hưởng của dịch COVID-19.