Tầm soát ở TPHCM: Mẫu biến chủng Omicron chiếm tỉ lệ cao hơn biến chủng Delta

MINH QUÂN |

TPHCM - Giám đốc Sở Y tế TPHCM Tăng Chí Thượng cho biết có cơ sở khoa học cho thấy biến chủng Omicron tại TPHCM đang tăng cao so với biến chủng Delta. Điều này cũng một phần lý giải số ca mắc COVID-19 tại TPHCM có chiều hướng tăng.

Thông tin được ông Tăng Chí Thượng cho biết tại buổi họp giao ban của Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 và phục hồi kinh tế TPHCM chiều 22.2.

Theo ông Tăng Chí Thượng, kết quả tầm soát ngẫu nhiên biến chủng Omicron bằng xét nghiệm PCR tại thành phố ngày 10-17.2, có 70/92 mẫu bệnh phẩm cho kết quả dương tính với biến chủng Omicron, chiếm 76%. Biến chủng Delta chiếm chưa đến 30%.

Để khẳng định độ chính xác, ngành y tế tiếp tục lấy ngẫu nhiên 26 mẫu trong 70 mẫu nhiễm biến chủng Omicron để giải trình tự gen và 100% kết quả là biến chủng Omicron.

"Đây là cơ sở khoa học cho thấy, biến chủng Omicron tại TPHCM đang tăng cao. Điều này cũng một phần lý giải cho số bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn có chiều hướng tăng", ông Tăng Chí Thượng đánh giá.

Trong ngày hôm qua (21.2), TPHCM đã ghi nhận số ca mắc COVID-19 cao nhất sau dịp Tết Nguyên Đán với 797 trường hợp. Trong đó, 633 người được phát hiện qua khám sàng lọc tại bệnh viện và 140 người ghi nhận tại cộng đồng.

Cũng theo Giám đốc Sở Y tế TPHCM, trong tuần qua, TPHCM đã ghi nhận số ca mắc mới ở trẻ em tăng cao do các em mới đi học lại.

Cụ thể từ ngày 7-13.2, TPHCM ghi nhận 449 trẻ mắc COVID-19 tại 117 trường. Tuy nhiên tuần qua, số này tăng lên hơn 6.000 trường hợp tại 201 trường.

Hiện 3 bệnh viện nhi của TPHCM đang có 100 trường hợp F0 là trẻ em, trong đó 15 F0 chuyển đến từ các tỉnh. Hầu hết những bệnh nhân này không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ.

Ông Tăng Chí Thượng cho biết, ngành y tế thành phố sẽ xây dựng và triển khai kế hoạch thu dung, điều trị theo từng kịch bản khi số F0 là trẻ em gia tăng.

Thời điểm hiện tại, 3 bệnh viện nhi của thành phố có sức chứa 450 giường, 150 giường hồi sức hô hấp. Ngành y tế sẽ thực hiện phân tầng điều trị và hướng dẫn cụ thể các trường hợp cần chăm sóc tại nhà.

Đáng chú ý, Giám đốc Sở Y tế cho biết sẽ tham mưu UBND TPHCM xem xét ngừng việc học trực tiếp khi số trẻ mắc COVID-19 có triệu chứng nặng cần hỗ trợ hô hấp nhiều hơn 100 ca/ngày. Hiện, mỗi ngày chỉ có 5 ca trẻ em cần hỗ trợ hô hấp.

Sở Y tế TPHCM cùng nhóm chuyên gia cũng cung cấp số điện thoại tư vấn từ xa tại 3 bệnh viện nhi nhằm tư vấn, giải đáp thắc mắc kịp thời cho giáo viên và phụ huynh. Các trung tâm y tế, trạm y tế được hướng dẫn cách chăm sóc, xử trí khi phát hiện ca mắc COVID-19 là trẻ em.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Số ca mắc COVID-19 mới ở TPHCM tăng gấp 3 lần trong 7 ngày qua

Thanh Chân |

TPHCM - Từ ngày 12 - 18.2, số ca mắc COVID-19 mới tại thành phố được ghi nhận là 2.934 ca, tăng gấp 3 lần so với 7 ngày trước.

Trẻ mắc COVID-19 tăng, hướng dẫn chăm sóc và điều trị

Huyên Nguyễn |

Sau Tết Nguyên đán và khi học sinh bắt đầu đi học trở lại, số lượng trẻ mắc COVID-19 đang có biểu hiện tăng cao. Phụ huynh cần theo dõi kỹ hướng dẫn chăm sóc, điều trị cho trẻ mắc COVID-19 và tuân thủ theo hướng dẫn của ngành Y tế.

Số trẻ mắc COVID-19 có thể tăng khi đi học trở lại

Huyên Nguyễn |

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, khi các địa phương đồng loạt cho học sinh đi học trở lại, số trẻ em mắc mới có thể tăng, nhất là những trẻ chưa được tiêm vaccine. Do đó, việc đảm bảo an toàn dịch bệnh ở trường học là rất quan trọng.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Số ca mắc COVID-19 mới ở TPHCM tăng gấp 3 lần trong 7 ngày qua

Thanh Chân |

TPHCM - Từ ngày 12 - 18.2, số ca mắc COVID-19 mới tại thành phố được ghi nhận là 2.934 ca, tăng gấp 3 lần so với 7 ngày trước.

Trẻ mắc COVID-19 tăng, hướng dẫn chăm sóc và điều trị

Huyên Nguyễn |

Sau Tết Nguyên đán và khi học sinh bắt đầu đi học trở lại, số lượng trẻ mắc COVID-19 đang có biểu hiện tăng cao. Phụ huynh cần theo dõi kỹ hướng dẫn chăm sóc, điều trị cho trẻ mắc COVID-19 và tuân thủ theo hướng dẫn của ngành Y tế.

Số trẻ mắc COVID-19 có thể tăng khi đi học trở lại

Huyên Nguyễn |

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, khi các địa phương đồng loạt cho học sinh đi học trở lại, số trẻ em mắc mới có thể tăng, nhất là những trẻ chưa được tiêm vaccine. Do đó, việc đảm bảo an toàn dịch bệnh ở trường học là rất quan trọng.