Tạm nới lỏng một phần việc người dân từ TPHCM đến Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Trước việc dư luận đang có nhiều tranh cãi liên quan đến việc tỉnh Đồng Nai yêu cầu cách ly 21 ngày đối với người dân về/đến từ TPHCM, ngày 5.6, UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản giải thích thêm về việc này và nới lỏng một phần việc đi lại với TPHCM.

Theo đó, văn bản do ông Thái Bảo – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ký ngày 5.6– giải thích: Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp trong cả nước, Đồng Nai đã triển khai thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt trong công tác phòng, chống dịch.

Đến nay, Đồng Nai cơ bản kiểm soát dịch tốt, không để lây lan trong cộng đồng và tại các khu công nghiệp. Tuy nhiên chỉ trong thời gian ngắn 2 tuần qua, có 3 trường hợp F0 là người lao động có hộ khẩu tại TPHCM đi lại làm việc, tiếp xúc với nhiều người trên địa bàn Đồng Nai, dẫn đến có 111 người F1 và 5.600 người F2.

Trước tình hình trên, để đảm bảo chủ động tấn công trong công tác phòng chống dịch bệnh từ sớm, từ xa theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Đồng Nai đã ban hành công văn về việc cách ly người về/đến TPHCM nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan, đảm bảo sức khoẻ, tính mạng cho trên 3,2 triệu dân Đồng Nai, đồng thời để đảm bảo an toàn tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh– một trong những tỉnh đứng đầu cả nước về phát triển khu công nghiệp.

Do đó, mặc dù Đồng Nai đã ra quy định cách ly 21 ngày tất cả người từ TPHCM về, đến Đồng Nai, tuy nhiên trong trường hợp cần thiết phải đi về trong ngày, trước mắt UBND Đồng Nai yêu cầu thực hiện nghiêm một số quy định sau:

Đối với chuyên gia, công nhân, người lao động tại các doanh nghiệp, công ty, xí nghiệp đi xe đưa đón: Đồng Nai yêu cầu doanh nghiệp thực hiện đăng ký số xe cho Công an tỉnh Đồng Nai; đăng ký điểm dừng đón, trả công nhân trên địa bàn; thực hiện đo thân nhiệt, khai báo y tế cho toàn bộ người trên xe khi qua chốt kiểm dịch.

Người trên xe phải tuân thủ quy định 5k, xe không chở quá 50% số lượng người theo quy định, khử trùng xe sau mỗi ngày vận chuyển.

Đối với trường hợp chuyên gia, công nhân, người lao động tự di chuyển bằng xe cá nhân thì phải tuân thủ nghiêm việc do thân nhiệt, khai báo y tế tại chốt kiểm dịch. Đồng Nai cũng lưu ý, tùy theo tình hình dịch bệnh, trong thời gian tới sẽ tiếp tục áp dụng các biện pháp phù hợp trong công tác chống dịch.

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận sáng ngày 5.6 tại chốt cầu Đồng Nai:

Đổi tên Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân”

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt công nhân, người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động đã phát động Chương trình “Triệu liều Vaccine cho công nhân nghèo” từ ngày 23.5.

Ngày 2.6.2021, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã họp và quyết định đổi tên Chương trình“Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân” nhằm thu hút sự quan tâm, ủng hộ của toàn xã hội nhất là công nhân viên chức lao động và các cấp công đoàn đối với việc đóng góp kinh phí mua vaccine phòng COVID-19 cho công nhân lao động; đồng thời tạo thuận lợi cho việc thanh quyết toán kinh phí.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Quỹ vaccine phòng COVID-19 để mua vaccine, tiêm cho công nhân trên toàn quốc.

Chương trình mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của các cá nhân, tổ chức trên mọi miền của tổ quốc

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Vaccine cho công nhân” xin gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748.
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển khoản về tài khoản của Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    • STK: 113000000758 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 0021000303088 - Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK: 12410001122556 - Ngân hàng BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 1005755579 - tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD: 115000196228 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Người dân từ TPHCM về Đồng Nai: Hoang mang không biết đi tiếp hay quay lại?

NHÓM PV |

Trước quy định người từ TPHCM về Đồng Nai sẽ phải cách ly y tế tại nhà hoặc cơ sở lưu trú trên địa bàn trong vòng 21 ngày, nhiều người dân phân vân không biết nên đi hay ở, vì đi cũng không xong, mà ở cũng chẳng đành.

Đồng Nai cần tháo gỡ "hàng rào 6180" cho người dân làm ăn

Lê Thanh Phong |

Kể từ 0 giờ ngày 5.6, UBND tỉnh Đồng Nai áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà hoặc tại cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh (người cách ly tự trả phí) 21 ngày, đối với tất cả những người từ TP.Hồ Chí Minh về/đến Đồng Nai tính từ ngày rời khỏi TP.Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo TPHCM nói về việc Đồng Nai cách ly 21 ngày với người về từ TPHCM

Thanh Chân |

Liên quan đến việc Đồng Nai cách ly tại nhà hoặc tại các cơ sở lưu trú 21 ngày đối với tất cả những người từ TPHCM về/đến địa bàn, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức cho biết, TPHCM sẽ gặp một số khó khăn, đặc biệt là nguồn nhân lực cho các nhà máy, xí nghiệp đang sản xuất của thành phố.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Người dân từ TPHCM về Đồng Nai: Hoang mang không biết đi tiếp hay quay lại?

NHÓM PV |

Trước quy định người từ TPHCM về Đồng Nai sẽ phải cách ly y tế tại nhà hoặc cơ sở lưu trú trên địa bàn trong vòng 21 ngày, nhiều người dân phân vân không biết nên đi hay ở, vì đi cũng không xong, mà ở cũng chẳng đành.

Đồng Nai cần tháo gỡ "hàng rào 6180" cho người dân làm ăn

Lê Thanh Phong |

Kể từ 0 giờ ngày 5.6, UBND tỉnh Đồng Nai áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà hoặc tại cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh (người cách ly tự trả phí) 21 ngày, đối với tất cả những người từ TP.Hồ Chí Minh về/đến Đồng Nai tính từ ngày rời khỏi TP.Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo TPHCM nói về việc Đồng Nai cách ly 21 ngày với người về từ TPHCM

Thanh Chân |

Liên quan đến việc Đồng Nai cách ly tại nhà hoặc tại các cơ sở lưu trú 21 ngày đối với tất cả những người từ TPHCM về/đến địa bàn, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức cho biết, TPHCM sẽ gặp một số khó khăn, đặc biệt là nguồn nhân lực cho các nhà máy, xí nghiệp đang sản xuất của thành phố.