Tạm ngừng dịch vụ trung chuyển qua hầm Hải Vân

THUỲ TRANG |

Dịch vụ trung chuyển người, xe máy và hàng hoá qua hầm Hải Vân được tạm dừng từ ngày 1.4

Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch COVID-19, kể từ 0h ngày 1.4, Công ty CP Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả tạm dừng hoạt động vận tải trung chuyển hành khách và hàng hoá qua hầm Hải Vân cho đến khi có thông báo mới.

Ông Nguyễn Xuân Hưởng, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả (DII) cho biết, Ban điều hành và xí nghiệp quản lý vận hành đã phối hợp với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và UBND TP Đà Nẵng cùng các Sở, ban ngành của hai địa phương để thực hiện dừng hoạt động trung chuyển qua hầm Hải Vân nhằm ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 từ các địa phương có dịch sang các địa phương chưa có dịch.

Ông Hưởng cũng cho hay, đơn vị chỉ dừng dịch vụ trung chuyển người, xe máy và hàng hoá, còn lại hoạt động vận hành phục vụ ô tô qua hầm Hải Vân vẫn diễn ra bình thường.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng làm video hướng dẫn người dân tập thể dục tại nhà

THUỲ TRANG |

Nhằm hướng dẫn người dân tập luyện thể thao tại nhà nâng cao sức khoẻ phòng chống dịch bệnh trong thời gian cách ly xã hội, Sở Văn hoá Thể thao Đà Nẵng đã thực hiện video hướng dẫn bài tập thể thao tại nhà.

Nhân viên y tế, sinh viên Y khoa Đà Nẵng chốt 24/24 ở cổng bệnh viện

THUỲ TRANG |

Khi người dân được khuyến cáo hạn chế tiếp xúc và tập trung nơi cộng động thì nhiều y bác sĩ, sinh viên Y khoa Đà Nẵng lại đang có mặt 24/24 giờ ở các cổng của bệnh viện nhằm kiểm soát lượng người ra vào để phòng chống dịch COVID-19.

Đà Nẵng cho phép cán bộ có tiền sử bệnh hiểm nghèo ở nhà

THUỲ TRANG |

UBND Đà Nẵng vừa có văn bản triển khai chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc cách ly xã hội. Trong đó, đối với hoạt động của các cơ quan Đảng, đoàn thể, chính quyền, Đà Nẵng cho phép cán bộ, viên chức, công chức có tiền sử bệnh hiểm nghèo được phép ở nhà để phòng dịch COVID-19.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Đà Nẵng làm video hướng dẫn người dân tập thể dục tại nhà

THUỲ TRANG |

Nhằm hướng dẫn người dân tập luyện thể thao tại nhà nâng cao sức khoẻ phòng chống dịch bệnh trong thời gian cách ly xã hội, Sở Văn hoá Thể thao Đà Nẵng đã thực hiện video hướng dẫn bài tập thể thao tại nhà.

Nhân viên y tế, sinh viên Y khoa Đà Nẵng chốt 24/24 ở cổng bệnh viện

THUỲ TRANG |

Khi người dân được khuyến cáo hạn chế tiếp xúc và tập trung nơi cộng động thì nhiều y bác sĩ, sinh viên Y khoa Đà Nẵng lại đang có mặt 24/24 giờ ở các cổng của bệnh viện nhằm kiểm soát lượng người ra vào để phòng chống dịch COVID-19.

Đà Nẵng cho phép cán bộ có tiền sử bệnh hiểm nghèo ở nhà

THUỲ TRANG |

UBND Đà Nẵng vừa có văn bản triển khai chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc cách ly xã hội. Trong đó, đối với hoạt động của các cơ quan Đảng, đoàn thể, chính quyền, Đà Nẵng cho phép cán bộ, viên chức, công chức có tiền sử bệnh hiểm nghèo được phép ở nhà để phòng dịch COVID-19.