Tấm lòng thơm thảo của người phố núi gửi về TPHCM

THANH TUẤN |

Những ngày qua, nhiều người dân phố núi Pleiku, tỉnh Gia Lai gom hàng chục tấn rau quả tươi gửi về TP.Hồ Chí Minh, nơi đang chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19.

Tờ mờ sáng, bà Lê Thị Bông, xã An Phú, TP.Pleiku cùng người nhà ra vựa rau xanh của gia đình thu hoạch. An Phú là một trong những vựa rau lớn của tỉnh Gia Lai, cũng như nhiều người dân khác, bà Bông thu hoạch rau cải, xúp lơ, hành tây… để gom hàng vào hỗ trợ cho TP.Hồ Chí Minh.

“Nghe tin thành phố dịch nặng phải phong tỏa, bà con thu hái rau gửi vào hỗ trợ với chút tấm lòng nhỏ bé cho người dân”, bà Bông chia sẻ.

Người dân ở vựa rau xã An Phú thu hái rau hỗ trợ cho thành phố chống dịch bệnh. Ảnh T.T
Người dân ở vựa rau xã An Phú thu hái rau hỗ trợ cho thành phố chống dịch bệnh. Ảnh T.T

Anh Đặng Hữu Trí- người dânTP.Pleiku cho biết: “Khi cả nước có việc thì người dân thành phố luôn sẵn sàng giúp đỡ. Nay thành phố đang bị dịch nên chúng tôi phát động anh em, người góp công, người góp của…”.

Cùng với các điểm quyên góp tự phát, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai đã triển khai đợt vận động hỗ trợ người dân TP.Hồ Chí Minh trong thời gian chống dịch COVID-19.

Chương trình phát động “mỗi người một củ, một quả”, Hội Chữ thập đỏ các cấp trong tỉnh đã vận động được hàng chục tấn rau, củ, quả kịp thời hỗ trợ cho người dân thành phố.

Người dân san sẻ từng bó rau xanh với hy vọng sớm dập tắt dịch bệnh. Ảnh T.T
Người dân san sẻ từng bó rau xanh với hy vọng sớm dập tắt dịch bệnh. Ảnh T.T

Anh Lê Thống Nhất, một trong những người đứng đầu nhóm hoạt động thiện nguyện ở Gia Lai cho biết: “Cao nguyên là vựa rau quả rồi. Mình đã cùng với các nhóm thiện nguyện khác ở Gia Lai huy động các nguồn lực, chờ gom đủ xe khoảng 10 tấn thì chuyển đi.

Trong 10 ngày nay, các nhóm từ thiện cùng nhóm của mình đã gom được khoảng 50 tấn rau củ quả chở về phân phát cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trong mùa dịch ở TP.HCM”.

Khi người dân Gia Lai gặp khó khăn, hoạn nạn trong thiên tai, mưa bão thì người dân miền Nam luôn chung tay hỗ trợ. Bây giờ, khi thành phố nhất miền Nam gặp nạn thì người Tây Nguyên luôn dõi theo, chia sẻ với bao khó khăn, vất vả của người dân trong dịch bệnh.

Người dân phố núi chở xe rau đến điểm thiện nguyện. Ảnh T.T
Người dân phố núi chở xe rau đến điểm thiện nguyện. Ảnh T.T

Chị Trần Thị Thủy- người dân ở thị trấn Đăk Đoa, huyện Đăk Đoa chia sẻ: “Nhà mình có kho hàng lớn, mình viết lên mạng xã hội, kêu gọi người dân gửi hàng hỗ trợ cho TP.Hồ Chí Minh. Người dân lân cận gửi từng tấn hoa củ quả, hàng chục thùng mì tôm, tấm ngăn giọt bắn, nước rửa tay…

Bất kể thứ gì hỗ trợ cho bà con chống dịch đều được huy động tối đa”. Các nhà xe như Thuận Tiến Gia Lai, Việt Tân Phát nhận hỗ trợ chở hàng miễn phí gửi vào cho người dân ở các tỉnh miền Nam.

Các điểm nhận hàng rau củ hoạt động liên tục cho đến tối mịt. Ảnh T.T
Các điểm nhận hàng rau củ hoạt động liên tục cho đến tối mịt. Ảnh T.T

Người dân phố núi cũng tính toán khi thu hoạch rau quả, cấp vào tủ đông lạnh hoặc chờ đến cận ngày xe di chuyển mới thu hái, để khi hàng hóa vào thành phố thì đảm bảo còn tươi xanh.

Tại đầu điểm nhận của thành phố, cũng có các lực lượng chuẩn bị sẵn để cho xe chạy vào bên trong thành phố giúp thuận lợi trong việc phân loại và phân phát rau tươi. Từng tấn hàng vào miền Nam yêu thương trong niềm hy vọng thành phố sớm chiến thắng dịch bệnh COVID-19.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Phun khử khuẩn các huyện ở Gia Lai sau ca mắc COVID-19

THANH TUẤN |

Sáng 17.7, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Gia Lai cho biết, đã có kết quả các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân 44302.

Động viên người lính chống dịch nơi biên giới ở Gia Lai

THANH TUẤN |

Ngày 14.7, Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị vừa đến thăm, tặng quà 5 chốt quản lý, bảo vệ biên giới và phòng-chống dịch COVID-19 và 2 khu cách ly tập trung tại huyện biên giới Đức Cơ.

Tài xế manh động, vượt chốt kiểm dịch COVID-19 ở Gia Lai

THANH TUẤN |

Ngày 13.7, Công an huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai cho biết, đang khẩn trương truy tìm tài xế điều khiển chiếc xe ôtô vượt chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Phun khử khuẩn các huyện ở Gia Lai sau ca mắc COVID-19

THANH TUẤN |

Sáng 17.7, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Gia Lai cho biết, đã có kết quả các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân 44302.

Động viên người lính chống dịch nơi biên giới ở Gia Lai

THANH TUẤN |

Ngày 14.7, Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị vừa đến thăm, tặng quà 5 chốt quản lý, bảo vệ biên giới và phòng-chống dịch COVID-19 và 2 khu cách ly tập trung tại huyện biên giới Đức Cơ.

Tài xế manh động, vượt chốt kiểm dịch COVID-19 ở Gia Lai

THANH TUẤN |

Ngày 13.7, Công an huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai cho biết, đang khẩn trương truy tìm tài xế điều khiển chiếc xe ôtô vượt chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn.