Tấm lòng thảo thơm giữa những ngày chống dịch COVID-19

Minh Khang |

Trước diễn biến dịch COVID-19, những hoạt động từ doanh nghiệp, cá nhân và đoàn hội ở TP.Hồ Chí Minh (TPHCM) chung tay hướng về người nghèo, người vô gia cư nhằm sẻ chia sự khó khăn thường nhật của họ lan tỏa mạnh mẽ tinh thần nhân văn.

Hỗ trợ những mảnh đời khó khăn

Tiếp nối chương trình “Cơm sạch cho người nghèo”, ông Nguyễn Hà Quốc Anh - Giám đốc Công ty Thực phẩm Bakafood thực hiện chương trình “Gạo sạch cho người bán vé số” trong mùa dịch COVID-19 bằng ngân quỹ của mình và kêu gọi bạn bè thân hữu, đối tác cùng tham gia. Mỗi phần quà gồm 5kg gạo, sản phẩm thiết yếu, giá trị là 80.000 đồng/suất.

Số lượng và thời gian tổ chức sẽ tuỳ theo nhân lực và tài lực đóng góp của các nhà hảo tâm, chương trình bắt đầu từ ngày 2.4 đến 15.4.

Còn ông Trần Quốc Minh, chủ nhà dãy nhà trọ gần 20 phòng ở phường Tân Thành, quận Tân Phú cũng đã miễn tiền thuê trọ.

Ông Minh cho biết, chia sẻ khó khăn với người dân nhập cư vì dịch bệnh, ông quyết định miễn một tháng tiền nhà cho tất cả người thuê nhà mình. “Một miếng khi đói bằng một gói khi no, đây là lúc cần phải đùm bọc nhau để vượt qua khó khăn”, ông Minh nói.

Ngoài trả 60% lương cơ bản cho công nhân đang nghỉ việc vì thiếu đơn hàng, ông T. (xin được giấu tên - PV) chủ một doanh nghiệp dệt may ở quận Tân Bình đã tổ chức hỗ trợ người vô gia cư, người nhặt ve chai, bán vé số 50 triệu đồng để giúp họ vượt qua khó khăn trong mùa dịch này.

Ông T. nói rằng, thật tiếc là công ty đang gặp khó khăn nên không thể hỗ trợ thêm song ông là người nhiệt tình kêu gọi đối tác, bạn hàng cùng chung tay hướng về người nghèo để giúp họ giảm bớt khó khăn.

Trao tặng hàng ngàn chiếc khẩu trang 

Những ngày gần đây, trên đường phố, khu dân cư ở TPHCM dễ dàng bắt gặp hình ảnh từng nhóm tình nguyện phát khẩu trang, phát quà cho người nghèo.

Hàng ngàn chiếc khẩu trang y tế đã được các tình nguyện viên thuộc Hội Chữ thập đỏ Phường Tăng Nhơn Phú A (Quận 9) kêu gọi mạnh thường quân cũng như cán bộ hội viên quyên góp chuyển trao tặng tận tay người dân, lan tỏa tinh thần đẹp đẽ trong phong chống dịch COVID-19.

Hàng ngàn chiếc khẩu trang y tế đã được các tình nguyện viên thuộc Hội Chữ thập đỏ phường Tăng Nhơn Phú A (quận 9) phát cho người dân. Ảnh: Minh Khang
Hàng ngàn chiếc khẩu trang y tế đã được các tình nguyện viên thuộc Hội Chữ thập đỏ phường Tăng Nhơn Phú A (Quận 9) phát cho người dân. Ảnh: Minh Khang

Theo đó, Hội đã đến thăm động viên tặng 200 khẩu trang cùng 3 triệu đồng cho các chiến sĩ dân quân đang phục vụ tại khu cách ly tại Ký túc xá Đại học quốc gia TPHCM, trao 300 khẩu trang cho điểm cách ly tại Quận 9, phát đến cộng đồng cho người dân 2.900 cái, trao tặng người dân tại các khu phố.

Bà Lê Kiều Hồng Nguyệt – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Phường Tăng Nhơn Phú A cho biết: Đây là hoạt động nằm trong chuỗi hoạt động của chương trình “Ngày thứ 7 yêu thương lần 3 – Chung tay phòng chống dịch bệnh COVID-19".

Và cũng không ít người, nhóm người lập diễn đàn kêu gọi cộng đồng cùng chung tay quyên góp tiền, vật dụng để gửi ra tuyến đầu cho những người đang làm nhiệm vụ chống dịch ở bệnh viện, khu cách ly tập trung.

Trước những ảnh hưởng của dịch bệnh, người nghèo, người vô gia cư là đối tượng bị ảnh hưởng cuộc sống nặng nhất. Những tấm lòng thảo thơm của doanh nghiệp, cá nhân, kịp thời đến với họ càng có giá trị, tạo thêm niềm tin sưởi ấm cho những phận người nghèo khó.

Minh Khang
TIN LIÊN QUAN

Hòa Bình: "Gian hàng 0 đồng” giúp người nghèo

BẠCH TUYẾT |

Liên đoàn Lao động huyện Kim Bôi (tỉnh Hòa Bình) đang mở "Gian hàng 0 đồng” nhằm phát huy tinh thần tương thân tương ái của cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động trong huyện về phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo”.

Đồng hành cùng người nghèo trên đường phát triển

Việt Hải |

Ngày 11.3.2020, này đánh dấu Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tròn 17 năm đi vào vận hành với vai trò đơn vị ủy thác duy nhất của Chính phủ thực hiện cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách xã hội.

“Bớt tiền mua một bao trấu để đốt là có thêm vài suất ăn cho người nghèo”

SỞ HẠ |

Người dân Thị xã Ngã Bảy (tỉnh Hậu Giang) đã quá quen thuộc với hình ảnh người phụ nữ lớn tuổi với những chiếc bao tải treo lủng lẳng phía sau yên xe. Trên đường, cứ gặp vỏ những trái dừa tươi, vỏ chai nhựa hay những mảnh vỡ thủy tinh vứt lăn lóc là bà dừng lại nhặt…

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hòa Bình: "Gian hàng 0 đồng” giúp người nghèo

BẠCH TUYẾT |

Liên đoàn Lao động huyện Kim Bôi (tỉnh Hòa Bình) đang mở "Gian hàng 0 đồng” nhằm phát huy tinh thần tương thân tương ái của cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động trong huyện về phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo”.

Đồng hành cùng người nghèo trên đường phát triển

Việt Hải |

Ngày 11.3.2020, này đánh dấu Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tròn 17 năm đi vào vận hành với vai trò đơn vị ủy thác duy nhất của Chính phủ thực hiện cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách xã hội.

“Bớt tiền mua một bao trấu để đốt là có thêm vài suất ăn cho người nghèo”

SỞ HẠ |

Người dân Thị xã Ngã Bảy (tỉnh Hậu Giang) đã quá quen thuộc với hình ảnh người phụ nữ lớn tuổi với những chiếc bao tải treo lủng lẳng phía sau yên xe. Trên đường, cứ gặp vỏ những trái dừa tươi, vỏ chai nhựa hay những mảnh vỡ thủy tinh vứt lăn lóc là bà dừng lại nhặt…