Tạm hoãn phóng tên lửa Epsilon mang vệ tinh Made in Việt Nam vào phút chót

Vương Trần |

Dự kiến, sáng nay (1.10), tại Trung tâm Vũ trụ Uchinoura Nhật Bản tên lửa Epsilon số 5 mang theo 9 vệ tinh sẽ được phóng lên không gian. Tuy nhiên, vào thời gian đếm ngược chuẩn bị phóng, sự kiện này đã bị tạm hoãn vào phút chót.

Theo như dự kiến, sáng nay (1.10), tại Trung tâm Vũ trụ Uchinoura Nhật Bản, tên lửa Epsilon số 5 sẽ được phóng lên quỹ đạo vào lúc 7 giờ 51 phút 21 giây.

Đáng chú ý, trong lần phóng này có vệ tinh NanoDragon - "Made in Việt Nam". Cùng với vệ tinh NanoDragon có 8 vệ tinh khác của Nhật Bản.

Việc phóng 9 vệ tinh này nằm trong khuôn khổ “Trình diễn công nghệ vệ tinh sáng tạo 2”- Innovative Satellite Technology Demonstration-2” của Cơ quan Hàng không - Vũ trụ Nhật Bản (JAXA);

 
Vệ tinh NanoDragon được thiết kế, tích hợp bởi Trung tâm Vũ trụ Việt Nam. Ảnh VNSC

Theo ghi nhận của PV Lao Động tại Trung tâm Vũ trụ Việt Nam qua đường truyền trực tiếp, mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng để phóng tên lửa. Tuy nhiên, đang trong thời gian đếm ngược, khi đến giây thứ 12, chuẩn bị phóng tên lửa thì có thông báo tạm hoãn.

Trao đổi nhanh với Lao Động, TS Lê Xuân Huy - Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Vũ trụ Việt Nam cho biết, trước giờ đếm ngược, cơ quan hàng không vũ trụ Nhật Bản đã thông báo sự kiện bị tạm hoãn. Tuy nhiên lý do của việc này chưa được thông báo.

Trung tâm Vũ trụ Việt Nam sẽ có thông tin báo chí chính thức về sự kiện này sau khi có thông tin từ các cơ quan liên quan.

NanoDragon là vệ tinh dạng cubesat lớp nano nặng 3,8 kg với kích thước tiêu chuẩn 3U (100 x 100 x 340,5 mm), được Trung tâm Vũ trụ Việt Nam (VNSC) phát triển.

Tham gia phóng cùng vệ tinh của Việt Nam lần này có tất cả 9 vệ tinh, bao gồm:

1 vệ tinh nhỏ là vệ tinh RAISE-2 của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Nhật Bản nặng 110kg

- 4 vệ tinh lớp micro, bao gồm:

HIBARI (55 kg) của Viện Công nghệ Tokyo,

Z-Sat (46 kg) của công ty TNHH Mitsubishi Heavy Industries,

DRUMS (62 kg) của công ty TNHH Kawasaki Heavy Industries,

TeikyoSat-4 (52 kg) của trường Đại học Teikyo,

- 4 vệ tinh lớp cubesat bao gồm:

NanoDragon (3,8kg) của VNSC phối hợp cùng Công ty TNHH điện tử Meisei,

ASTERISC (4kg) của Viện Công nghệ Chiba,

ARICA (1kg) của Trường Đại học Aoyama Gakuin,

KOSEN-1 (3kg) của Trường cao đẳng quốc gia Kochi.


Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Ngày mai, vệ tinh NanoDragon "Made in Vietnam" được phóng lên quỹ đạo

VƯƠNG TRẦN |

Ngày mai (1.10), vệ tinh NanoDragon “Made in Việt Nam” vệ tinh dạng cubesat lớp nano nặng 3,8 kg dự kiến được phóng lên quỹ đạo. Đây sẽ là vệ tinh thứ 3 của Việt Nam tự chế tạo và hoạt động ngoài không gian.

Quan sát tàu vũ trụ SpaceX Crew Dragon trên trời đêm bằng mắt thường

Nguyễn Hạnh |

Tàu vũ trụ SpaceX Crew Dragon đang chở bốn phi hành gia nghiệp dư bay vòng quanh Trái đất và bạn có thể nhìn thấy con tàu từ mặt đất nếu bạn ở đúng nơi, vào đúng thời điểm.

Ngắm Trái đất đẹp sững sờ qua cửa sổ mái vòm Crew Dragon của SpaceX

Phương Linh |

Trái đất đẹp sững sờ khi nhìn từ độ cao 585km, từ cửa sổ mái vòm của tàu vũ trụ SpaceX trong sứ mệnh Inspiration4.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ngày mai, vệ tinh NanoDragon "Made in Vietnam" được phóng lên quỹ đạo

VƯƠNG TRẦN |

Ngày mai (1.10), vệ tinh NanoDragon “Made in Việt Nam” vệ tinh dạng cubesat lớp nano nặng 3,8 kg dự kiến được phóng lên quỹ đạo. Đây sẽ là vệ tinh thứ 3 của Việt Nam tự chế tạo và hoạt động ngoài không gian.

Quan sát tàu vũ trụ SpaceX Crew Dragon trên trời đêm bằng mắt thường

Nguyễn Hạnh |

Tàu vũ trụ SpaceX Crew Dragon đang chở bốn phi hành gia nghiệp dư bay vòng quanh Trái đất và bạn có thể nhìn thấy con tàu từ mặt đất nếu bạn ở đúng nơi, vào đúng thời điểm.

Ngắm Trái đất đẹp sững sờ qua cửa sổ mái vòm Crew Dragon của SpaceX

Phương Linh |

Trái đất đẹp sững sờ khi nhìn từ độ cao 585km, từ cửa sổ mái vòm của tàu vũ trụ SpaceX trong sứ mệnh Inspiration4.