Tắm hồ trong rẫy cà phê, 2 em nhỏ đuối nước thương tâm

THANH TUẤN |

Ngày 1.10, UBND xã Biển Hồ, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 2 em nhỏ tử vong.

Cụ thể, vào trưa ngày 30.9, UBND xã Biển Hồ nhận được tin báo tại khu vực hồ nước làng Phung, xã Biển Hồ xảy ra vụ việc đuối nước. Nhận được tin báo, UBND xã đã chỉ đạo lực lượng Công an xã phối hợp Ban chỉ huy Quân sự xã xuống hiện trường kiểm tra.

Thời điểm trên có khoảng 5-6 cháu đi tắm tại hồ chứa nước của ông Hyuk và bà Glel. Trong đó, có 2 cháu bị đuối nước gồm: Mlinh (SN 2009) và H'Lang (SN 2007). Cả 2 cháu đều trú tại làng Phung, xã Biển Hồ.

Sau vụ việc, người dân địa phương đã vớt được thi thể của 2 cháu. Trong đó cháu H'Lang bị đuối nước chết tại chỗ, cháu Mlinh được đưa đi cấp cứu nhưng tình trạng nặng không cứu được và đã được đưa về gia đình để lo hậu sự.

Hoàn cảnh của hai cháu đang rất khó khăn, UBND xã Biển Hồ cùng với các ban ngành, đoàn thể đã đến thăm hỏi, động viên gia đình.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Ngang nhiên khai thác đá lậu ở Đắk Pơ, Gia Lai: Chủ tịch huyện hứa sẽ xử lý

THANH TUẤN |

Chỉ trong một thôn nhỏ ở xã Tân An, huyện Đắk Pơ, tỉnh Gia Lai, có gần chục điểm khai thác đá trái phép. Khi có người lạ mặt xuất hiện, chủ mỏ đá dẫn theo nhóm người đeo bám với những lời lẽ đầy dọa dẫm.

Không còn hỗ trợ gạo, nhiều học sinh Gia Lai có nguy cơ bỏ học

THANH TUẤN |

Nhiều học sinh ở xã vùng núi Krong, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai có nguy cơ bỏ học giữa chừng vì bị cắt các chế độ ưu tiên dành cho học sinh bán trú. Các thầy cô giáo lo lắng đến tận nhà vận động, dỗ dành từng em đến trường lớp, vì tương lai không bỏ rơi con chữ.

60 ca tái mắc COVID-19, Gia Lai nâng tiêu chuẩn ra viện của bệnh nhân

THANH TUẤN |

Theo thống kê, Gia Lai có đến 60 ca tái dương tính với SARS-CoV-2, chủ yếu sau khi được điều trị khỏi bệnh và cho xuất viện, khiến dư luận lo ngại còn nhiều nguy cơ mầm bệnh sẽ lây lan ra ngoài cộng đồng. Sở Y tế Gia Lai cho biết, sẽ tăng cường việc xét nghiệm và giám sát cách ly tại nhà để kiểm soát các trường hợp tái dương tính.  

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ngang nhiên khai thác đá lậu ở Đắk Pơ, Gia Lai: Chủ tịch huyện hứa sẽ xử lý

THANH TUẤN |

Chỉ trong một thôn nhỏ ở xã Tân An, huyện Đắk Pơ, tỉnh Gia Lai, có gần chục điểm khai thác đá trái phép. Khi có người lạ mặt xuất hiện, chủ mỏ đá dẫn theo nhóm người đeo bám với những lời lẽ đầy dọa dẫm.

Không còn hỗ trợ gạo, nhiều học sinh Gia Lai có nguy cơ bỏ học

THANH TUẤN |

Nhiều học sinh ở xã vùng núi Krong, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai có nguy cơ bỏ học giữa chừng vì bị cắt các chế độ ưu tiên dành cho học sinh bán trú. Các thầy cô giáo lo lắng đến tận nhà vận động, dỗ dành từng em đến trường lớp, vì tương lai không bỏ rơi con chữ.

60 ca tái mắc COVID-19, Gia Lai nâng tiêu chuẩn ra viện của bệnh nhân

THANH TUẤN |

Theo thống kê, Gia Lai có đến 60 ca tái dương tính với SARS-CoV-2, chủ yếu sau khi được điều trị khỏi bệnh và cho xuất viện, khiến dư luận lo ngại còn nhiều nguy cơ mầm bệnh sẽ lây lan ra ngoài cộng đồng. Sở Y tế Gia Lai cho biết, sẽ tăng cường việc xét nghiệm và giám sát cách ly tại nhà để kiểm soát các trường hợp tái dương tính.