Tạm giữ trên 500 phương tiện trong 2 ngày đầu nghỉ Tết

Minh Hạnh |

Theo Cục Cảnh sát Giao thông trong 2 ngày đầu nghỉ Tết Canh Tý 2020, toàn quốc xảy ra 57 vụ tai nạn giao thông làm 40 người chết và 34 nạn nhân bị thương.

Tính đến 10 giờ ngày 24.1, lực lượng Cảnh sát Giao thông cả nước xử lý hơn 6.600 tài xế vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, tước trên 1.000 giấy phép lái xe, tạm giữ trên 500 phương tiện vi phạm và phạt tiền hơn 3,3 tỉ đồng. Trong đó ngày 30 Tết để xảy ra 26 vụ tai nạn làm chết 17 người và bị thương 19 người. So với cùng kỳ năm 2019, số vụ giảm 11 vụ (30%), giảm 7 người chết (29%) và giảm 8 người bị thương (29%).

Đại diện Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, trong buổi sáng 30 Tết, lực lượng chức năng 43 tỉnh, thành đã phát hiện và xử phạt 320 tài xế vi phạm về nồng độ cồn. Trước đó, Cục Cảnh sát Giao thông yêu cầu lực lượng Cảnh sát Giao thông các địa phương kiên trì thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia và Nghị định 100 trước trong và sau Tết. Phối hợp các lực lượng công an khác như cảnh sát trật tự, cảnh sát cơ động để kiểm soát thường xuyên, liên tục trên tất cả các tuyến đường, đặc biệt ở địa bàn nông thôn trong tất cả các ngày.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

38 người thương vong vì tai nạn giao thông trong ngày đầu nghỉ Tết

Minh Hạnh |

Theo Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công an), ngày 23.1.2020 (tức 29 Tết) cả nước đã xảy ra 31 vụ tai nạn giao thông làm chết và bị thương 38 người.

Khởi tố đối tượng sử dụng rượu bia gây tai nạn giao thông chết người

T. A |

Sử dụng rượu bia rồi điều khiển xe máy, một đối tượng đã gây tai nạn làm 2 người phụ nữ tử vong.

Hà Nội: Tai nạn giao thông giảm rõ rệt sau 2 tuần xử phạt nồng độ cồn

Phạm Đông |

Công an TP Hà Nội cho biết, sau hai tuần Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia có hiệu lực, số ca tai nạn giao thông đã giảm mạnh so với trước.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

38 người thương vong vì tai nạn giao thông trong ngày đầu nghỉ Tết

Minh Hạnh |

Theo Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công an), ngày 23.1.2020 (tức 29 Tết) cả nước đã xảy ra 31 vụ tai nạn giao thông làm chết và bị thương 38 người.

Khởi tố đối tượng sử dụng rượu bia gây tai nạn giao thông chết người

T. A |

Sử dụng rượu bia rồi điều khiển xe máy, một đối tượng đã gây tai nạn làm 2 người phụ nữ tử vong.

Hà Nội: Tai nạn giao thông giảm rõ rệt sau 2 tuần xử phạt nồng độ cồn

Phạm Đông |

Công an TP Hà Nội cho biết, sau hai tuần Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia có hiệu lực, số ca tai nạn giao thông đã giảm mạnh so với trước.