Tạm dừng vận tải khách tuyến Sa Kỳ nối đảo Lý Sơn

NHÂN NGHĨA |

Hôm nay (13.8), các phương tiện tàu cao tốc vận tải hành khách tuyến Sa Kỳ nối đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã tạm dừng hoạt động. Dịch bệnh khiến nguồn thu không bù được chi phí là nguyên nhân khiến các doanh nghiệp tạm dừng phục vụ hành khách trong thời gian này.

Giám đốc Ban Quản lý cảng Lý Sơn Huỳnh Công Trí cho biết, do hạn chế khách ra vào đảo để phòng, chống dịch COVID-19 nên hành khách đi lại trên tuyến giảm mạnh, các doanh nghiệp vận tải phục vụ nhu cầu đi lại của của người dân địa phương không bù được chi phí, nên đã làm đơn xin tạm dừng hoạt động cho đến khi tỉnh nới lỏng giãn cách.

Tuyến Sa Kỳ nối đảo Lý Sơn hiện có 5 phương tiện tham gia vận tải khách, mỗi phương tiện có sức chở khoảng 150 hành khách. Để bù được chi phí, mỗi phiên chuyến phải đảm bảo trên 50% hành khách. Trong khi đó, vài ngày gần đây, mỗi phiên chuyến chỉ có 20% - 30% hành khách.

Ngày 11.8, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản tạm dừng làm thủ tục cho công dân trong và ngoài tỉnh đến huyện đảo Lý Sơn để bảo vệ, ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập ra đảo.

Trong khi các doanh nghiệp tạm dừng khai thác vận tải hành khách, thì các phương tiện vận tải hàng hóa tvẫn hoạt động bình thường, để vận tải hàng hóa, lương thực, thực phẩm từ đất liền ra đảo cho người dân.

Huyện Lý Sơn sẽ giải quyết cho các trường hợp cấp thiết được vào đất liền bằng phương tiện vận tải hàng hóa như khám chữa bệnh, thai phụ đi sinh…. Nhưng không quá 10 người một phương tiện.

NHÂN NGHĨA
TIN LIÊN QUAN

Đảo Lý Sơn dừng đón khách nội, ngoại tỉnh từ 18h ngày 11.8

NHÂN NGHĨA |

Chiều nay (11.8), Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đã ký văn bản thống nhất tạm dừng lập thủ tục cho người dân trong và ngoài tỉnh đến huyện đảo Lý Sơn từ 18 giờ 00 phút ngày 11.8.

Nông dân Lý Sơn bất chấp rủi ro, đầu tư sản xuất vụ hành lớn nhất năm

Thanh Chung - Nhân Nghĩa |

Dịch bệnh COVID–19 đang ảnh hưởng đến khâu tiêu thụ hành tỏi Lý Sơn, nhưng nông dân Lý Sơn bất chấp rủi ro bắt tay vào sản xuất hành vụ hè thu, vụ lớn nhất trong năm.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đảo Lý Sơn dừng đón khách nội, ngoại tỉnh từ 18h ngày 11.8

NHÂN NGHĨA |

Chiều nay (11.8), Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đã ký văn bản thống nhất tạm dừng lập thủ tục cho người dân trong và ngoài tỉnh đến huyện đảo Lý Sơn từ 18 giờ 00 phút ngày 11.8.

Nông dân Lý Sơn bất chấp rủi ro, đầu tư sản xuất vụ hành lớn nhất năm

Thanh Chung - Nhân Nghĩa |

Dịch bệnh COVID–19 đang ảnh hưởng đến khâu tiêu thụ hành tỏi Lý Sơn, nhưng nông dân Lý Sơn bất chấp rủi ro bắt tay vào sản xuất hành vụ hè thu, vụ lớn nhất trong năm.