Tạm dừng tìm kiếm công nhân Thuỷ điện Rào Trăng 3 mất tích

PHÚC ĐẠT |

Lực lượng cứu hộ xuyên đêm đưa thi thể thứ 5 được tìm thấy ở thủy điện Rào Trăng 3 ra ngoài; đồng thời, vì mưa lớn nên lực lượng cứu hộ tạm rút về TP.Huế bằng đường sông trong ngày 25.10 để đảm bảo an toàn.

Ngày 25.10, thượng tá Nguyễn Anh Tuấn - Phó Trưởng phòng CSGT, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã đưa thi thể cán bộ công nhân vừa tìm thấy vào chiều tối qua ở thủy điện Rào Trăng 3 về bệnh viện để giám định AND, xác định danh tính.

Trước đó, gần 17h ngày 24.10, lực lượng cứu nạn cứu đã tìm thấy thêm 1 thi thể cán bộ công nhân mất tích ở thủy điện Rào trăng 3.

Lực lượng cứu hộ tiếp cận thủy điện Rào Trăng 3 bằng đường thủy. Ảnh: TH.
Lực lượng cứu hộ tiếp cận thủy điện Rào Trăng 3 bằng đường thủy. Ảnh: TH

Sau khi phát hiện thi thể, làm thủ tục vệ sinh, xử lý hóa chất mặc dù trời đã tối lực lượng cứu hộ cứu nạn Công an Thừa Thiên - Huế quyết tâm đưa thi thể bằng đường thủy về ngay trong đêm.

Vượt qua chặng đường hàng chục km đường sông nguy hiểm, ban đêm hạn chế tầm nhìn, vào lúc 21h cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã đưa được thi thể về đến bến đò ngã ba Trại (xã Hương Bình, thị xã Hương Trà).

Đến nay, lực lượng tìm kiếm cứu hộ cứu nạn cũng đã tìm thấy 5 thi thể trong tổng số 17 cán bộ công nhân mất tích sau vụ sạt lở vùi lấp nhà điều hành, lán trại công nhân tại thủy điện Rào Trăng 3.

Đường vào thủy điện Rào Trăng 3 đã được thông tuyến. Ảnh: CTV.
Đường vào thủy điện Rào Trăng 3 đã được thông tuyến. Ảnh: CTV

Ngày 25.10, ông Phan Thiên Định - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế thông tin thêm, tỉnh và Sở chỉ huy tiền phương tìm kiếm cứu nạn Quân khu 4 đã có lệnh rút toàn bộ lực lượng tìm kiếm cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng 3, tạm dừng việc tìm kiếm tại đây.

Theo dự báo, từ chiều 25.10 ở khu vực thủy điện Rào Trăng 3 có mưa to dự báo sẽ kéo dài đến ngày 29.10.

Trong ngày 25.10 lực lượng tìm kiếm đã tạm dừng việc tìm kiếm để sửa chữa máy móc. Đến chiều cùng ngày, toàn bộ lực lượng tìm kiếm cứu nạn rút về TP.Huế bằng đường thủy để đảm bảo an toàn.

Chỉ có hơn 30 công nhân sẽ ở lại để vận hành nhà máy thủy điện Rào Trăng 4.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Tin bão mới nhất: Bão số 8 giật cấp 10 và dự báo tiếp tục suy yếu nhanh

An An |

Theo tin bão mới nhất, hồi 13h ngày 25.10, vị trí tâm bão số 8 ở khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc; 108,2 độ Kinh Đông, cách đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị khoảng 160km về phía Đông.

Tin bão mới nhất: Bão Molave giật cấp 11 khả năng tiếp tục mạnh lên

Thảo ANh |

Hồi 7h ngày 25.10, vị trí tâm bão Molave ở khoảng 13,5 độ Vĩ Bắc; 126,5 độ Kinh Đông, cách bờ biển miền Trung Philippines khoảng 230km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11.

Tìm thấy thi thể thứ 5 tại thủy điện Rào Trăng 3

PHÚC ĐẠT |

Thêm 1 thi thể nữa được tìm thấy tại khu vực sạt lở thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế), nâng số thi thể được tìm thấy ở đây lên con số 5.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Tin bão mới nhất: Bão số 8 giật cấp 10 và dự báo tiếp tục suy yếu nhanh

An An |

Theo tin bão mới nhất, hồi 13h ngày 25.10, vị trí tâm bão số 8 ở khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc; 108,2 độ Kinh Đông, cách đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị khoảng 160km về phía Đông.

Tin bão mới nhất: Bão Molave giật cấp 11 khả năng tiếp tục mạnh lên

Thảo ANh |

Hồi 7h ngày 25.10, vị trí tâm bão Molave ở khoảng 13,5 độ Vĩ Bắc; 126,5 độ Kinh Đông, cách bờ biển miền Trung Philippines khoảng 230km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11.

Tìm thấy thi thể thứ 5 tại thủy điện Rào Trăng 3

PHÚC ĐẠT |

Thêm 1 thi thể nữa được tìm thấy tại khu vực sạt lở thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế), nâng số thi thể được tìm thấy ở đây lên con số 5.