Tạm dừng kinh doanh ăn uống tại quảng trường lớn nhất xứ Thanh

Quách Du |

TP. Thanh Hóa vừa có văn bản chỉ đạo tạm dừng các hoạt động kinh doanh ăn uống tại quảng trường Lam Sơn và khu vực vỉa hè Công viên Hội An, nơi thường xuyên tập trung đông người, để phòng chống dịch COVID-19.

Ngày 12.3, trao đổi với PV Báo Lao Động, bà Phạm Thị Việt Nga – Phó Chủ UBND TP. Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa có văn bản chỉ đạo cho dừng hoạt động kinh doanh tại quảng trường Lam Sơn (phường Điện Biên) và khu vực vỉa hè Công viên Hội An (phường Lam Sơn), để phòng chống dịch COVID-19.

 
Lực lượng chức năng treo băng rôn, rào chắn tại khu vực quảng trường Lam Sơn. Ảnh: Quách Du
Theo đó, UBND TP. Thanh Hóa chỉ đạo, lực lượng quy tắc đô thị, công an các phường, tổ chức tuyên truyền, vận động và thông báo tới những hộ kinh doanh ăn uống trên địa bàn, thực hiện đúng biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.
 
Nhiều xe hàng của các hộ kinh doanh ăn uống tại khu vực quảng trường phải phủ bạt, sau thông báo cấm. Ảnh: Quách Du
“Cụ thể, vào chiều ngày ngày 9.3, thành phố đã chỉ đạo, Đội Kiểm tra Quy tắc đô thị phối hợp cùng chính quyền, lực lượng công an 2 phường Lam Sơn và Điện Biên tổ chức ra quân tuyên truyền, yêu cầu hơn 90 hộ kinh doanh tại Quảng trường Lam Sơn và trên vỉa hè trước cổng Công viên Hội An tạm dừng hoạt động kinh doanh, tránh tụ tập đông người, để phòng chống dịch bệnh” – bà Nga nói.
 
Rào chắn, biển hiệu được dựng lên tại khu vực quanh quảng trường. Ảnh: Quách Du
Bà Nga cho biết thêm, đối với khu vực quảng trường Lam Sơn sẽ cho hoạt động trở lại khi hết dịch, riêng khu vực vỉa hè trước cổng Công viên Hội An sẽ cấm kinh doanh ăn uống không thời hạn.
 
Quảng Trường Lam Sơn là quảng trưởng lớn nhất xứ Thanh, nơi tập trung cả nghìn người mỗi đêm. Ảnh: Quách Du
Được biết, tại TP. Thanh Hóa, quảng trường Lam Sơn (là quảng trường lớn nhất tỉnh Thanh Hóa), nơi thường xuyên tập trung đông người, tại đây, có gần 100 hộ kinh doanh ăn uống và thu hút cả nghìn lượt khách đến đây mỗi đêm. 
Quách Du
TIN LIÊN QUAN

Ngân hàng miễn giảm lãi cho 8000 khách hàng bị ảnh hưởng dịch COVID-19

Lan Hương |

Tính tới thời điểm hiện tại, số dư nợ bị ảnh hưởng dịch COVID-19 khiến khách hàng không có khả năng trả nợ đúng hạn lên tới con số 926.000 tỉ đồng (chiếm hơn 11% trên tổng dư nợ).

COVID-19: Vắng khách đóng cửa, đông khách quá cũng đóng cửa

THÔNG CHÍ |

Dịch COVID-19 lây lan khiến hàng loạt quán ẩm thực vì ế ẩm phải đóng cửa, các chuỗi tiệm ăn danh tiếng như Golden Gate, Otoke Chicken, Kichi-Kichi cũng đang cân nhắc thu hẹp hoạt động. Tuy nhiên, đang thời điểm dịch COVID-19, có cửa hàng không đóng cửa vì ế khách mà do quá đông khách.

Kho máu điều trị cạn kiệt vì dịch COVID-19

L.Hà |

Hiện mỗi ngày Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương chỉ có gần 100 người đến hiến máu. Tình trạng này khiến kho máu tại bệnh viện đang cạn kiệt.

Thành phố sầm uất giờ hoang vắng bởi nỗi sợ đại dịch COVID-19 tấn công

Theo Reuters |

Đại dịch bệnh COVID-19 đã tấn công hơn 110 quốc gia trên thế giới. Nhiều thành phố sầm uất trở nên hoang vắng, hóa "thành phố ma".

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Ngân hàng miễn giảm lãi cho 8000 khách hàng bị ảnh hưởng dịch COVID-19

Lan Hương |

Tính tới thời điểm hiện tại, số dư nợ bị ảnh hưởng dịch COVID-19 khiến khách hàng không có khả năng trả nợ đúng hạn lên tới con số 926.000 tỉ đồng (chiếm hơn 11% trên tổng dư nợ).

COVID-19: Vắng khách đóng cửa, đông khách quá cũng đóng cửa

THÔNG CHÍ |

Dịch COVID-19 lây lan khiến hàng loạt quán ẩm thực vì ế ẩm phải đóng cửa, các chuỗi tiệm ăn danh tiếng như Golden Gate, Otoke Chicken, Kichi-Kichi cũng đang cân nhắc thu hẹp hoạt động. Tuy nhiên, đang thời điểm dịch COVID-19, có cửa hàng không đóng cửa vì ế khách mà do quá đông khách.

Kho máu điều trị cạn kiệt vì dịch COVID-19

L.Hà |

Hiện mỗi ngày Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương chỉ có gần 100 người đến hiến máu. Tình trạng này khiến kho máu tại bệnh viện đang cạn kiệt.

Thành phố sầm uất giờ hoang vắng bởi nỗi sợ đại dịch COVID-19 tấn công

Theo Reuters |

Đại dịch bệnh COVID-19 đã tấn công hơn 110 quốc gia trên thế giới. Nhiều thành phố sầm uất trở nên hoang vắng, hóa "thành phố ma".