Đây là cảng cá lớn nhất khu vực miền Trung, nơi neo đậu, cập cảng buôn bán của ngư dân các tỉnh duyên hải miền Trung. Vì vậy, cảng cá Thọ Quang luôn trong nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 kể từ khi bệnh dịch này xuống hiện. Thời gian tạm dừng bắt đầu từ 15 giờ ngày 26.7, trong thời gian 7 ngày.
Từ 13 giờ hôm qua 24.7 đến 13 giờ chiều 25.7, Đà Nẵng xét nghiệm 13.000 mẫu, ghi nhận 26 ca mắc mới COVID-19, 19 ca đã cách ly, 2 ca phong tỏa, 5 trường hợp ngoài cộng đồng. 2 chuỗi ca bệnh gây bệnh nhiều nhất liên quan đến Trung tâm Giết mổ gia súc, gia cầm Đà Sơn và cảng cá Thọ Quang. Trong đó, chuỗi ca bệnh Trung tâm Giết mổ gia súc, gia cầm Đà Sơn lây lan 25 ca; Chuỗi ca bệnh cảng cá Thọ Quang đã lây lan ra 24 trường hợp.
Trong ngày mai, 25.7 Đà Nẵng sẽ hoàn thành xét nghiệm tất cả những người liên quan đến cảng cá Thọ Quang, tiểu thương kinh doanh cá tại các chợ. Tạm thời cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà đối với tất cả những trường hợp liên quan đến cảng cá Thọ Quang.
UBND thành phố Đà Nẵng Giao Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương phân phối hải sản đến tận các chợ, hạn chế tiếp xúc. Bộ đội Biên phòng đóng các cửa biển, thông báo cho ngư dân trên biển không vào cảng cá Thọ Quang. Các quận, huyện chủ trì giám sát không để tự phát chợ tạm, ven đường bán hải sản. Sau 7 ngày, nếu tình hình dịch bệnh liên quan đến cảng cá tạm ổn thì sẽ cho hoạt động lại.