Tạm dừng hoạt động các chốt kiểm soát dịch liên ngành ở cửa ngõ Đà Nẵng

Hữu Long |

Sáng 5.3, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh đã có thông báo tạm dừng hoạt động tại các chốt kiểm dịch liên ngành vị trí cửa ngõ ra, vào thành phố từ 8h sáng 5.3 cho đến khi có thông báo mới.

Sau khi có chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, Công an TP.Đà Nẵng yêu cầu công an các đơn vị phối hợp Phòng Hậu cần và các đơn vị chức năng thuộc UBND các quận, huyện có chốt thu gom các trang thiết bị, dọn vệ sinh tại khu vực xung quang chốt kiểm dịch; đồng thời, sẵn sàng lực lượng, trang thiết bị để triển khai ngay khi có thông báo của UBND thành phố.

Trước đó, ngày 6.2, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống, dịch COVID-19 Lê Trung Chinh ký quyết định thành lập các chốt kiểm soát dịch liên ngành tại các vị trí cửa ngõ ra, vào thành phố.

Cụ thể, toàn thành phố thành lập 14 chốt. Các chốt kiểm soát dịch liên ngành thực hiện nhiệm vụ 24/24 giờ, liên tục các ngày trong tuần, bắt đầu từ ngày quyết định này có hiệu lực đến khi có thông báo kết thúc nhiệm vụ của Chủ tịch UBND thành phố.

Việc thành lập các chốt kiểm soát là một trong những chủ trương đúng đắn của thành phố nhằm kiểm soát người ra vào thành phố, từ đó giảm thiểu nguy cơ bùng phát dịch bệnh COVID-19.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng: Cò tung tin đẩy giá đất, chuyên gia cảnh báo, chính quyền can thiệp

Hữu Long |

Một số khu vực trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có sự thay đổi về giá đất thị trường do các nhà môi giới bắt tay nhau thực hiện giao dịch nhằm làm nóng thị trường. Chính quyền thành phố Đà Nẵng nhanh chóng vào cuộc có thông tin chính thức nhằm giúp người dân tránh "tiền mất tật mang" trước các tin đồn nêu trên.

Treo hơn 20 năm, “Làng Đại học Đà Nẵng” gây khó người dân

Trung Hiếu |

Người dân gặp nhiều khó khăn trong đời sống, do vướng quy hoạch treo “Làng Đại học Đà Nẵng” hơn 20 năm qua. Và càng bế tắc hơn, khi dự án này, đến nay chưa biết bao giờ triển khai.

Đà Nẵng cấp căn cước công dân toàn thành phố, người dân cần lưu ý gì?

THUỲ TRANG |

Từ đầu tháng 3, không chỉ có những đối tượng ưu tiên, Công an TP.Đà Nẵng đã tiến hành cấp căn cước công dân cho toàn bộ người dân trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, một số người dân vì không đủ ngày tháng năm sinh, chưa cập nhật hộ khẩu nên gặp khó khi làm căn cước công dân.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Đà Nẵng: Cò tung tin đẩy giá đất, chuyên gia cảnh báo, chính quyền can thiệp

Hữu Long |

Một số khu vực trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có sự thay đổi về giá đất thị trường do các nhà môi giới bắt tay nhau thực hiện giao dịch nhằm làm nóng thị trường. Chính quyền thành phố Đà Nẵng nhanh chóng vào cuộc có thông tin chính thức nhằm giúp người dân tránh "tiền mất tật mang" trước các tin đồn nêu trên.

Treo hơn 20 năm, “Làng Đại học Đà Nẵng” gây khó người dân

Trung Hiếu |

Người dân gặp nhiều khó khăn trong đời sống, do vướng quy hoạch treo “Làng Đại học Đà Nẵng” hơn 20 năm qua. Và càng bế tắc hơn, khi dự án này, đến nay chưa biết bao giờ triển khai.

Đà Nẵng cấp căn cước công dân toàn thành phố, người dân cần lưu ý gì?

THUỲ TRANG |

Từ đầu tháng 3, không chỉ có những đối tượng ưu tiên, Công an TP.Đà Nẵng đã tiến hành cấp căn cước công dân cho toàn bộ người dân trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, một số người dân vì không đủ ngày tháng năm sinh, chưa cập nhật hộ khẩu nên gặp khó khi làm căn cước công dân.