Tạm dừng dự án lấp biển làm thủy cung ở Vũng Tàu

HÀ ANH CHIẾN |

Quyền chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu - Nguyễn Thành Long đã yêu cầu tạm dừng ngay việc thi công dự án lấn biển xây thủy cung ở thành phố Vũng Tàu.

Ngày 15.10, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, quyền chủ tịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Nguyễn Thành Long đã yêu cầu tạm dừng ngay thi công dự án “lấn biển xây thủy cung” ở thành phố Vũng Tàu.

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giao cho Sở Xây dựng tỉnh này trước mắt yêu cầu chủ đầu tư tạm ngưng thi công ở phía biển, dừng ngay hạng mục đê kè chắn sóng và san lấp mặt bằng cho đến khi có ý kiến khác của UBND tỉnh. Tỉnh cũng yêu cầu sở chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, làm việc với Công ty cổ phần Du lịch cáp treo Vũng Tàu, rà soát lại toàn bộ hồ sơ dự án, các tác động đến khu vực xung quanh, đặc biệt là môi trường du lịch.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Lấn biển xây dựng thủy cung ở Vũng Tàu: Lo ngại thiệt hại về môi trường

HÀ ANH CHIẾN |

Dự án lấn biển xây dựng thủy cung và hệ thống khách sạn 22 tầng có diện tích gần 7ha tại bờ biển Vũng Tàu (số 1A, đường Trần Phú, phường 1, TP.Vũng Tàu) đang khiến người dân rất bức xúc. Trong khi đó, các chuyên gia cũng lên tiếng cảnh báo vì nguy cơ gây thiệt hại lớn về môi trường, trong khi người dân và cộng đồng sẽ không được hưởng lợi từ dự án.

Lấn biển xây thủy cung ở Vũng Tàu, cộng đồng có được hưởng lợi?

HÀ ANH CHIẾN (ghi) |

Việc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu chấp thuận cho xây dựng công trình lấn biển xây thủy cung và khách sạn 22 tầng gặp nhiều ý kiến tranh luận. Phóng viên báo Lao Động có cuộc phỏng vấn Tiến sĩ Vũ Ngọc Long - Chủ tịch Hội đồng khoa học Viện Sinh thái học miền Nam về vấn đề này.

Yêu cầu rà soát dự án lấn biển xây thủy cung và khách sạn 5 sao ở Vũng Tàu

HÀ ANH CHIẾN |

Chiều ngày 10.10, tại cuộc họp giao ban báo chí, ông Vũ Hồng Thuấn – Phó Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu, đề nghị UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, giao sở ngành liên quan rà soát nghiên cứu ý kiến của người dân, báo chí đối với dự án lấn biển có khả năng ảnh hưởng môi trường, di tích lịch sử Bạch Dinh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Lấn biển xây dựng thủy cung ở Vũng Tàu: Lo ngại thiệt hại về môi trường

HÀ ANH CHIẾN |

Dự án lấn biển xây dựng thủy cung và hệ thống khách sạn 22 tầng có diện tích gần 7ha tại bờ biển Vũng Tàu (số 1A, đường Trần Phú, phường 1, TP.Vũng Tàu) đang khiến người dân rất bức xúc. Trong khi đó, các chuyên gia cũng lên tiếng cảnh báo vì nguy cơ gây thiệt hại lớn về môi trường, trong khi người dân và cộng đồng sẽ không được hưởng lợi từ dự án.

Lấn biển xây thủy cung ở Vũng Tàu, cộng đồng có được hưởng lợi?

HÀ ANH CHIẾN (ghi) |

Việc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu chấp thuận cho xây dựng công trình lấn biển xây thủy cung và khách sạn 22 tầng gặp nhiều ý kiến tranh luận. Phóng viên báo Lao Động có cuộc phỏng vấn Tiến sĩ Vũ Ngọc Long - Chủ tịch Hội đồng khoa học Viện Sinh thái học miền Nam về vấn đề này.

Yêu cầu rà soát dự án lấn biển xây thủy cung và khách sạn 5 sao ở Vũng Tàu

HÀ ANH CHIẾN |

Chiều ngày 10.10, tại cuộc họp giao ban báo chí, ông Vũ Hồng Thuấn – Phó Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu, đề nghị UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, giao sở ngành liên quan rà soát nghiên cứu ý kiến của người dân, báo chí đối với dự án lấn biển có khả năng ảnh hưởng môi trường, di tích lịch sử Bạch Dinh.