Tạm dừng dự án điện gió vì nhà đầu tư để 140ha rừng bị phá trắng

NGUYỄN TRI |

Ngày 3.10, UBND tỉnh Bình Định cho biết, đã tạm dừng thực hiện dự án Nhà máy Phong điện Phương Mai 1 do chủ đầu tư thiếu trách nhiệm để xảy ra tình trạng chặt phá, cháy rừng cây phi lao tại khu vực dự án.

UBND tỉnh này giao Ban Quản lý Khu kinh tế (Ban QLKKT) tỉnh yêu cầu Chủ đầu tư dự án Nhà máy Phong điện Phương Mai 1 khẩn trương xây dựng tường rào bảo vệ; cũng như thực hiện trồng lại rừng cây phi lao bị chặt phá, đảm bảo môi trường, cảnh quan theo quy định.

Khi nhà đầu tư hoàn thành việc trồng lại rừng cây phi lao, mới xem xét việc tiếp tục triển khai dự án. Nếu không triển khai thực hiện, Ban QLKKT tỉnh báo cáo, đề xuất UBND tỉnh thu hồi dự án.

UBND tỉnh Bình Định cũng giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban QLKKT, UBND các huyện Phù Cát, Tuy Phước khẩn trương điều tra, làm rõ các đối tượng chặt phá cây phi lao tại khu vực nhà máy Phong điện Phương Mai 1; làm rõ nguyên nhân gây cháy rừng cây phi lao tại khu vực dự án, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, báo cáo kết quả cho UBND tỉnh.

 
Dự án Nhà máy Phong điện Phương Mai 1 đã tạm dừng thực hiện do chủ đầu tư thiếu trách nhiệm để xảy ra tình trạng chặt phá, cháy rừng cây phi lao. Ảnh: N.T

Ông Trương Văn Phúc - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Phong điện Phương Mai (chủ đầu tư dự án Nhà máy Phong điện Phương Mai 1) cho biết, diện tích rừng nằm trong dự án đã được chuyển thành đất cây xanh, sau đó doanh nghiệp (DN) đã bồi thường và thực hiện công tác bảo vệ. Thế nhưng, dù đã ra sức để bảo vệ, nhưng vẫn “lực bất tòng tâm”.

Phó tổng Giám đốc Công ty CP Phong điện Phương Mai nhiều lần khẳng định, DN không chặt, phá diện tích rừng trên. “Các đối tượng đã cưa, phá vào cả ban ngày lẫn ban đêm, nhưng ban đêm là chính. Khoảng tháng 4 vừa qua, khi thực hiện công tác bảo vệ, chúng tôi đã bắt xe, giữ lại người và những dụng cụ để khai thác. Sau đó, những người này đã gọi điện cho một nhóm người khác cầm theo gậy đuổi đánh. Những người đó rất hung hăng, đến tôi đã bị những người này đánh” – ông Phúc nhớ lại.

Như đã thông tin, khoảng 140ha rừng có chức năng che chắn thiên tai, bão cát cho hàng ngàn hộ dân ở 2 huyện Tuy Phước và Phù Cát (tỉnh Bình Định) bất ngờ bị phá trắng. Đáng nói, diện tích bị phá đã được giao cho Công ty CP Phong điện Phương Mai quản lý, để đầu tư dự án điện gió.

NGUYỄN TRI
TIN LIÊN QUAN

Trưởng thôn làm lâm tặc tham gia phá rừng ở Đắk Lắk

H.L |

Công an Đắk Lắk vừa phát hiện một vụ phá rừng quy mô lớn tại huyện Ea Kar. Trong số các đối tượng bị bắt có một người là trưởng thôn trên địa bàn.

Cán bộ ngân hàng thuê người phá rừng ở Lâm Đồng

Phú Sơn |

Sáng 15.8, Công an huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) cho biết, đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam 6 đối tượng để điều tra về hành vi hủy hoại rừng. Trong đó, có Phạm Tấn Hùng (42 tuổi, ngụ TP Bảo Lộc), là cán bộ một ngân hàng trên địa bàn huyện Bảo Lâm.

Bắt quả tang nhóm đối tượng phá rừng ở Lâm Đồng

Phú Sơn |

Ngày 13.8, Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra làm rõ nhóm đối tượng phá 1,8ha rừng phòng hộ tại lô c, khoảnh 4, tiểu khu 158A, phường 5, TP Đà Lạt.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Trưởng thôn làm lâm tặc tham gia phá rừng ở Đắk Lắk

H.L |

Công an Đắk Lắk vừa phát hiện một vụ phá rừng quy mô lớn tại huyện Ea Kar. Trong số các đối tượng bị bắt có một người là trưởng thôn trên địa bàn.

Cán bộ ngân hàng thuê người phá rừng ở Lâm Đồng

Phú Sơn |

Sáng 15.8, Công an huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) cho biết, đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam 6 đối tượng để điều tra về hành vi hủy hoại rừng. Trong đó, có Phạm Tấn Hùng (42 tuổi, ngụ TP Bảo Lộc), là cán bộ một ngân hàng trên địa bàn huyện Bảo Lâm.

Bắt quả tang nhóm đối tượng phá rừng ở Lâm Đồng

Phú Sơn |

Ngày 13.8, Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra làm rõ nhóm đối tượng phá 1,8ha rừng phòng hộ tại lô c, khoảnh 4, tiểu khu 158A, phường 5, TP Đà Lạt.