Tạm dừng đón khách du lịch Trung Quốc đến Khánh Hòa từ mùng 4 Tết

Phương Linh |

Để đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do vi rút nCoV, từ ngày 28.1 (tức mùng 4 Tết nguyên đán Canh Tý) các doanh nghiệp đón và phục vụ khách du lịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa sẽ tạm ngừng đón khách Trung Quốc.

Thông tin từ Sở Du lịch Khánh Hòa cho biết, từ ngày 23 đến 26.1 (tức từ ngày 29 tháng Chạp đến mùng 2 Tết Canh Tý)  toàn tỉnh đón 165.000 lượt khách lưu trú.

Trong đó, khách quốc tế  khoảng 56.000 lượt, tăng 20% so với cùng kỳ. Khách quốc tế đến Khánh Hòa chủ yếu từ các thị trường Trung Quốc, Nga, Hàn Quốc, Thái Lan,…Riêng Trung Quốc khoảng 30.000 lượt khách. Dự kiến, trong những ngày lễ Tết Nguyên đán Khánh Hòa đón khoảng 210.000 lượt khách lưu trú du lịch, tăng khoảng 3% so với cùng kỳ.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona các đối tác phía Trung Quốc sẽ tạm ngưng đưa khách đến Khánh Hòa. Vì vậy từ 28.1, đa số các doanh nghiệp đón và phục vụ khách Trung Quốc trên địa bàn tỉnh sẽ tạm ngừng đón khách Trung Quốc. Riêng khách Trung Quốc đã đến Khánh Hòa từ 23 đến 27.1 sẽ vẫn phục vụ cho đến hết tháng 1.2020.

Trước đó nhiều chuyến bay từ các thành phố có dịch bệnh viêm đường hô hấp do vi rút nCoV đã hủy các chuyến bay đến Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh ( Khánh Hòa). Lượng khách Trung Quốc nhập cảnh qua Cảng hàng không Cam Ranh cũng giảm mạnh. Đến ngày mùng 3 Tết có 127 chuyến bay đến Cam Ranh chỉ còn 34 chuyến từ Trung Quốc, lượng khách qua sân bay giảm khoảng 70%.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Trung Quốc đi vào tâm dịch, cổ vũ “Tiến lên, Vũ Hán"

Thanh Hà |

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường nhấn mạnh, việc kiểm soát được dịch do virus corona gây ra ở Vũ Hán sẽ là tin tức tốt lành cho đất nước hơn 1 tỉ dân này.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hỏi thăm Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường

Theo Chinhphu.vn |

Trong tình hình dịch viêm phổi cấp do virus Corona đang diễn biến phức tạp tại Trung Quốc, ngày 27.1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi Điện thăm hỏi tới Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Khắc Cường.

Thủ tướng: Không để dịch lây lan, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân

Mai Hường |

Chiều 27.1 (mùng 3 Tết), tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp về bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV), hiện lây lan nhanh tại Trung Quốc.

Những góc quán ngắm pháo hoa đón giao thừa sang chảnh ở Hà Nội

Quỳnh Nga |

Cùng tìm hiểu những địa điểm xem pháo hoa đẹp ở Hà Nội để lên lịch cùng người thân, bạn bè đến vui chơi, chiêm ngưỡng những khoảnh khắc đón Tết Qúy Mão ấn tượng.

Muôn kiểu đón Tết của người trẻ

Thu Giang |

Bên cạnh những hoạt động truyền thống, với nhiều người trẻ Tết còn là dịp để nghỉ ngơi, gắn kết tình cảm gia đình, đi du lịch, khám phá những vùng đất mới...

Kỳ lạ ngôi làng cứ đến Tết là người dân đua nhau... ngâm mình dưới ao

Nguyễn Thúy |

Những ngày đầu năm mới, nông dân thôn Đức Long (xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, Thái Bình) ngâm mình dưới ao để thu hoạch rau cần, cung cấp thực phẩm ngày xuân. Không khí dường như phấn khởi hơn vì rau cần được mùa, được giá.

Cuộc chiến phòng vé dịp Tết: Trấn Thành - Vũ Ngọc Đãng, ai sẽ lên ngôi?

ĐÔNG DU |

Khi tác phẩm "Siêu lừa gặp siêu lầy" đột ngột rút khỏi rạp chiếu, phim Tết Việt chỉ còn 2 tác phẩm đối đầu nhau là "Nhà bà Nữ" của Trấn Thành và "Chị chị em em 2" của Ngọc Trinh.

Cháy lớn khu ổ chuột cuối cùng ở thủ đô Hàn Quốc

Song Minh |

500 người phải sơ tán khi đám cháy lớn bùng phát tại làng Guryong, một trong những khu ổ chuột cuối cùng của thủ đô Seoul, Hàn Quốc ngày 20.1.

Thủ tướng Trung Quốc đi vào tâm dịch, cổ vũ “Tiến lên, Vũ Hán"

Thanh Hà |

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường nhấn mạnh, việc kiểm soát được dịch do virus corona gây ra ở Vũ Hán sẽ là tin tức tốt lành cho đất nước hơn 1 tỉ dân này.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hỏi thăm Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường

Theo Chinhphu.vn |

Trong tình hình dịch viêm phổi cấp do virus Corona đang diễn biến phức tạp tại Trung Quốc, ngày 27.1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi Điện thăm hỏi tới Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Khắc Cường.

Thủ tướng: Không để dịch lây lan, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân

Mai Hường |

Chiều 27.1 (mùng 3 Tết), tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp về bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV), hiện lây lan nhanh tại Trung Quốc.