Tạm dừng chạy tàu Hà Nội-Đông Hà do mưa lớn

Minh Hạnh |

Ngành đường sắt sẽ tạm dừng chạy một số mác tàu khách từ Hà Nội đến Đông Hà do mưa lũ trong những ngày vừa qua tại một số tỉnh miền Trung đã gây ngập đường ray, không thể tổ chức khai thác chạy tàu.

Cụ thể, đơn vị này hủy bỏ chạy các tàu SE1, SE3 xuất phát Hà Nội tối ngày 12.10.2020 và tàu SE7 xuất phát Hà Nội sáng 13.10.2020 hành trình Hà Nội-Đông Hà. Tại phía Nam, tàu SE4; SE2 xuất phát Sài Gòn ngày 12.10.2020 và tàu SE8 xuất phát Sài Gòn ngày 13.10.2002 đến ga Huế là ga cuối cùng.

Đại diện Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, các đơn vị thông báo cho hành khách có vé đi các tàu trên quá ga Huế biết để trả lại vé và không thu phí.

Theo Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đướng sắt Việt Nam – ông Nguyễn Tấn Minh, trong những ngày vừa qua, do ảnh hưởng của mưa lũ gây ngập và sạt lở nhiều tuyến đường sắt, không thể tổ chức chạy tàu qua một số đoạn đường tại khu vực miền Trung, đường sắt Bắc-Nam đã bị gián đoạn nên bắt buộc phải chuyển tải hành khách giữa các ga. Để khắc phục sự cố ngập nước tại khu vực tỉnh Thừa Thiên Huế trên tuyến đường sắt Bắc – Nam, cùng việc chỉ đạo các đơn vị điều chỉnh chỗ cho hành khách đi các tàu phù hợp, còn trả lại tiền vé cho khách không thu phí.

Từ chiều qua (ngày 11.10.2020), do đường bộ cũng bị ngập nên ngành Đường sắt quyết định không chuyển tải hành khách giữa ga Đông Hà và ga Huế.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Quảng Nam có 6 người chết và mất tích do mưa lũ

Thanh Chung |

Mưa lũ kéo dài nhiều ngày ở Quảng Nam đã khiến 6 người chết và mất tích, ngoài ra còn làm thiệt hại nặng nề về kinh tế của người dân.

Mưa lũ tại miền Trung khiến nhiều đôi tàu phải ngừng chạy

Minh Hạnh |

Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam vừa có công điện khẩn số 05/CĐ-ĐS thông báo việc tổ chức lập tàu và chuyển tải hành khách do ảnh hưởng của mưa lũ miền Trung từ ngày 10 và 11.10.2020.

Khả năng mưa lũ lớn miền Trung tiếp tục kéo dài, nơi nào nghiêm trọng nhất?

Thảo Anh - Tạ Quang |

Đời sống người dân miền Trung đang vô cùng khó khăn, chật vật do mưa lũ kéo dài từ ngày 6.10. Để người dân có những phương án tiếp theo chủ động ứng phó, ông Vũ Đức Long, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra những dự báo mới nhất về diễn biến mưa lũ miền Trung những ngày tới.

Đường sắt có thể phải dừng chạy tàu: Ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống gần 11.000 công nhân

Nhóm Phóng Viên |

“Chúng tôi hết sức lo lắng nếu như trong quý I/2020, TCty ĐSVN tiếp tục không được giao dự toán ngân sách và buộc phải báo cáo lên Chính phủ dừng chạy tàu vì NLĐ bỏ việc dẫn đến không đảm bảo an toàn thì không chỉ ảnh hưởng hết sức lớn đến NLĐ tại 20 doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ công ích của ngành đường sắt mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến gần 7.000 NLĐ tại các chi nhánh đầu máy, khai thác ĐS và trên 6.000 NLĐ tại 2 Công ty CP vận tải ĐS” - ông Mai Thành Phương - Uỷ viên BCH Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam khẳng định với PV Lao Động.

An toàn chạy tàu trông chờ vào may rủi

ĐẶNG TIẾN |

Theo thống kê, mạng lưới đường sắt trên toàn quốc đang tồn tại trên 4.000 lối đi tự mở và khoảng 1.500 đường ngang hợp pháp. Để đảm bảo an toàn chạy tàu phải hội tụ đủ các yêu cầu, đặc biệt là ý thức của người dân khi tham gia giao thông.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Quảng Nam có 6 người chết và mất tích do mưa lũ

Thanh Chung |

Mưa lũ kéo dài nhiều ngày ở Quảng Nam đã khiến 6 người chết và mất tích, ngoài ra còn làm thiệt hại nặng nề về kinh tế của người dân.

Mưa lũ tại miền Trung khiến nhiều đôi tàu phải ngừng chạy

Minh Hạnh |

Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam vừa có công điện khẩn số 05/CĐ-ĐS thông báo việc tổ chức lập tàu và chuyển tải hành khách do ảnh hưởng của mưa lũ miền Trung từ ngày 10 và 11.10.2020.

Khả năng mưa lũ lớn miền Trung tiếp tục kéo dài, nơi nào nghiêm trọng nhất?

Thảo Anh - Tạ Quang |

Đời sống người dân miền Trung đang vô cùng khó khăn, chật vật do mưa lũ kéo dài từ ngày 6.10. Để người dân có những phương án tiếp theo chủ động ứng phó, ông Vũ Đức Long, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra những dự báo mới nhất về diễn biến mưa lũ miền Trung những ngày tới.

Đường sắt có thể phải dừng chạy tàu: Ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống gần 11.000 công nhân

Nhóm Phóng Viên |

“Chúng tôi hết sức lo lắng nếu như trong quý I/2020, TCty ĐSVN tiếp tục không được giao dự toán ngân sách và buộc phải báo cáo lên Chính phủ dừng chạy tàu vì NLĐ bỏ việc dẫn đến không đảm bảo an toàn thì không chỉ ảnh hưởng hết sức lớn đến NLĐ tại 20 doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ công ích của ngành đường sắt mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến gần 7.000 NLĐ tại các chi nhánh đầu máy, khai thác ĐS và trên 6.000 NLĐ tại 2 Công ty CP vận tải ĐS” - ông Mai Thành Phương - Uỷ viên BCH Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam khẳng định với PV Lao Động.

An toàn chạy tàu trông chờ vào may rủi

ĐẶNG TIẾN |

Theo thống kê, mạng lưới đường sắt trên toàn quốc đang tồn tại trên 4.000 lối đi tự mở và khoảng 1.500 đường ngang hợp pháp. Để đảm bảo an toàn chạy tàu phải hội tụ đủ các yêu cầu, đặc biệt là ý thức của người dân khi tham gia giao thông.