Tạm dừng các hoạt động tập trung quá 30 người ở Hội An

Thanh Chung |

Từ 0h ngày 5.5, Quảng Nam tạm dừng các hoạt văn hóa, thể thao, điểm du lịch tập trung quá 30 người ở TP.Hội An nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19.

Chiều 4.5, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa có quyết định tạm dừng một số hoạt động để phòng, chống dịch COVID-19 tại TP.Hội An.

Theo đó, tạm dừng gồm các hoạt văn hóa, thể thao, lễ hội, hội thi, hội diễn, lễ kỷ niệm, triển lãm, đại hội, hội nghị, hội thảo, nghi lễ tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự, các sự kiện khác tập trung quá 30 người; Các khu, điểm du lịch, khu di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh tổ chức hoạt động đón khách tập trung quá 30 người.

Tổ chức ăn, uống tập thể (đám hiếu, đám hỷ, tiệc liên hoan, tân gia…) tập trung quá 30 người. Hoạt động của các khu vui chơi, giải trí; internet công cộng, trò chơi điện tử; rạp chiếu phim, rạp hát; cơ sở làm đẹp; quán pub, quán bar, karaoke, vũ trường, massage; hoạt động khu phố đi bộ, chợ đêm; hoạt động tắm biển công cộng.

Bên cạnh đó, các cơ sở giáo dục và đào tạo, các trung tâm tin học, ngoại ngữ, giáo dục kỹ năng sống, dạy thêm, học thêm. Thời gian áp dụng từ 0h ngày 5.5 đến khi có văn bản mới.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng giao Chủ tịch UBND TP.Hội An chỉ đạo các ngành chức năng và UBND các xã, phường thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện, kịp thời xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân không chấp hành quy định tạm dừng nêu trên.

Trong sáng nay (4.5), ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo truy vết xác định các đối tượng F1, F2, quản lý chặt chẽ, siết chặt sau khi có kết quả. Ngành Y tế theo dõi các khu vực nguy hiểm tại TP.Hội An, khoanh vùng các khu vực khả năng lây nhiễm cao.

Ông Lê Trí Thanh cho biết thêm, hiện nay các chuyến bay giải cứu đồng bào về nước đều phải được đưa về các sân bay quốc tế chứ không thể đưa về các sân bay địa phương được. Từ thực tế, khi các chuyến bay đưa công dân từ nước ngoài về sân bay Đà Nẵng thì Đà Nẵng, Quảng Nam phải "cùng gánh". Chúng ta cố gắng rà soát các điều kiện để mà đón tiếp công dân nước ta trở về nước.

“Xử lý nghiêm các trường hợp không tuân thủ không đeo khẩu trang, không tuân thủ quy định, các khu vực tập trung đông như chợ, bệnh viện, cụm công nghiệp cần kiểm soát chặt chẽ. Đề nghị lực lượng biên phòng quản lý chặt chẽ vùng biên giới, đặc biệt là Đông Giang, Tây Giang. Xử lý các trường hợp xâm nhập trái phép theo đường biên giới. Kích hoạt các khu cách ly tập trung, rà soát đảm bảo an toàn kịp thời sử dụng khi trường hợp xấu xảy ra” – ông Thanh nói..

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ngãi cấm các hoạt động tập trung trên 50 người

Thanh Chung |

Từ ngày 5.5, tỉnh Quảng Ngãi cho phép tổ chức các hoạt động như tiệc cưới, liên hoan, nghi lễ tôn giáo, giải đấu thể thao nhưng không được tập trung trên 50 người.

Hải Phòng: Người xét nghiệm 2 lần âm tính tiếp tục ở lại cách ly tập trung

Đặng Luân |

Chiều 4.5, UBND TP.Hải Phòng có văn bản hoả tốc số 2838/UBND-VX về việc áp dụng các biện pháp cấp bách trong công tác quản lý người cách ly y tế tập trung và người trở về từ vùng dịch.

Khẩn: Cách ly tập trung đủ 14 ngày nhưng 2 lần âm tính vẫn cách ly tập trung

Thùy Linh |

Sáng sớm 4.5, Bộ Y tế phát đi thông báo khẩn của Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, yêu cầu các tỉnh thành phố tạm thời chưa giải quyết kết thúc và cho ra khỏi khu cách ly tập trung (cả của quân đội, dân sự quản lý) đối với tất cả trường hợp đã đủ điều kiện hết cách ly COVID-19.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Quảng Ngãi cấm các hoạt động tập trung trên 50 người

Thanh Chung |

Từ ngày 5.5, tỉnh Quảng Ngãi cho phép tổ chức các hoạt động như tiệc cưới, liên hoan, nghi lễ tôn giáo, giải đấu thể thao nhưng không được tập trung trên 50 người.

Hải Phòng: Người xét nghiệm 2 lần âm tính tiếp tục ở lại cách ly tập trung

Đặng Luân |

Chiều 4.5, UBND TP.Hải Phòng có văn bản hoả tốc số 2838/UBND-VX về việc áp dụng các biện pháp cấp bách trong công tác quản lý người cách ly y tế tập trung và người trở về từ vùng dịch.

Khẩn: Cách ly tập trung đủ 14 ngày nhưng 2 lần âm tính vẫn cách ly tập trung

Thùy Linh |

Sáng sớm 4.5, Bộ Y tế phát đi thông báo khẩn của Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, yêu cầu các tỉnh thành phố tạm thời chưa giải quyết kết thúc và cho ra khỏi khu cách ly tập trung (cả của quân đội, dân sự quản lý) đối với tất cả trường hợp đã đủ điều kiện hết cách ly COVID-19.