Tạm dừng các hoạt động qua lại cửa khẩu Móng Cái của cư dân biên giới

Nguyễn Hùng |

Trước sự bùng phát của virus corona chủng mới (nCoV), tỉnh Quảng Ninh yêu cầu thực hiện ngay việc tạm dừng hoạt động qua lại cửa khẩu của cư dân biên giới và cũng như việc đón khách du lịch trong ngày vào TP.Móng Cái và hoạt động xe du lịch tự lái vào TP.Hạ Long.

Được biết, Cửa khẩu quốc tế Móng Cái luôn sôi động với các hoạt động trên. Trong đó, mỗi ngày có hàng ngàn cư dân biên giới của Trung Quốc và Việt Nam sử dụng giấy thông hành qua lại để làm ăn, buôn bán.

Trong khi đó, du khách Trung Quốc sử dụng giấy thông hành để vào Móng Cái du lịch mỗi năm đạt khoảng 200.000 người.

Khu vực kiểm tra thân nhiệt trước khi nhập cảnh từ Trung Quốc vào Móng Cái tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái. Ảnh: Nguyễn Hùng
Khu vực kiểm tra thân nhiệt trước khi nhập cảnh từ Trung Quốc vào Móng Cái tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái. Ảnh: Nguyễn Hùng

Như chúng tôi đã phản ánh, từ mùng 4 Tết, lượng cư dân biên giới hai bên xuất nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái mỗi ngày một tăng.

Theo thống kê của các cơ quan chức năng, riêng ngày mùng 4 Tết, có tổng cộng 4.669 lượt người sử dụng giấy thông hành xuất nhập cảnh, trong đó có hơn 3.000 lượt người Việt Nam và trên 1.100 lượt người Trung Quốc.

Ngày mùng 5 Tết, có 5.136 lượt người sử dụng giấy thông hành xuất nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, trong đó có 3.581 lượt người Việt Nam và 1.555 lượt người Trung Quốc.

Nhằm phòng, chống nCoV, tỉnh Quảng Ninh cũng yêu cầu thực hiện ngay việc cấm người qua lại và tạm thời đóng cửa tất cả các đường mòn, lối mở biên giới trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Không đưa người sang Trung Quốc; không để người Quảng Ninh, đặc biệt là các địa phương biên giới sang lao động, làm việc tại các vùng có dịch của Trung Quốc.

Cùng với đó, nhanh chóng khởi động các cơ sở y tế phòng dịch tuyến tỉnh, tuyến huyện, tiếp tục hoàn thiện phương án xây dựng khu cách ly dã chiến tại cửa khẩu Móng Cái, Bắc Phong Sinh, Hoành Mô, tại Trung tâm Y tế TP.Móng Cái, Hải Hà, Bình Liêu để sẵn sàng ứng phó khi cần thiết.

Chậm nhất đến ngày 3.2.2020 phải tổ chức diễn tập phòng, chống dịch bệnh tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái nhằm nâng cao khả năng phối hợp giữa các lực lượng chức năng và hợp tác quốc tế trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Sở Du lịch theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh do chủng mới virus corona, chỉ đạo các công ty du lịch hủy các tua, gói du lịch, không tổ chức các đoàn khách du lịch tới các tỉnh, thành phố đang có dịch, có người mắc bệnh và không tổ chức đón khách du lịch từ vùng có dịch đến Quảng Ninh.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Đề phòng virus Corona, Quảng Ninh tạm dừng đón khách du lịch Trung Quốc

Nguyễn Hùng |

Tại phiên họp chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra hôm nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh có chủ trương, từ 30.1.2020, Quảng Ninh tạm dừng đón khách du lịch Trung Quốc và tạm dừng loại hình dịch vụ xe du lịch tự lái từ Trung Quốc vào Quảng Ninh cho đến khi có công bố chính thức dịch được dập tắt.

Phòng dịch Corona: Trạm Kiểm dịch Y tế Cửa khẩu Móng Cái hoạt động hơn 100% công suất

Nguyễn Hùng |

Dù có những lo ngại về sự lây lan của virus Corona loại chủng mới, nhưng từ mồng 4 Tết, lượng cư dân biên giới hai bên xuất nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái mỗi ngày một tăng. Trạm Kiểm dịch Y tế Cửa khẩu quốc tế Móng Cái hoạt động hơn 100% công suất.

Ngày mùng 4 Tết chỉ còn gần 300 người Trung Quốc nhập cảnh qua Móng Cái

Nguyễn Hùng |

Nếu như ngày mồng 1 Tết có gần 2.000 du khách Trung Quốc nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh thì đến mồng 4 Tết chỉ còn gần 300 người. Hiện, các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh vẫn tiếp tục căng mình trên toàn tuyến biên giới, các điểm du lịch để triển khai phương án cấp bách phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.

Khách Trung Quốc qua cửa khẩu Móng Cái giảm mạnh do lo sợ virus corona

Nguyễn Hùng |

Tổng số khách Trung Quốc nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái hôm qua (25.1) chưa tới 2.000 người, trong khi thông thường vào dịp Tết, lượng khách Trung Quốc nhập cảnh qua cửa khẩu này trung bình khoảng 10.000 người/ngày. Theo Sở Du lịch Quảng Ninh, lượng khách nhập cảnh sẽ tiếp tục giảm, thậm chí sẽ không còn khách sang do bệnh dịch Corona và đặc biệt là Trung Quốc tạm dừng các hoạt động du lịch.

Nghệ An: Vì sao thu ngân sách hơn 20 nghìn tỉ nhưng không đủ chi?

QUANG ĐẠI |

Tính đến hết năm 2022, thu ngân sách của tỉnh Nghệ An đạt 21.152 tỉ đồng, tăng 40,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Cận Tết, người tiêu dùng "méo mặt" vì phí ship tăng cao

Nhóm PV |

Bận rộn với công việc, bạn Nguyễn Hồng Phúc tranh thủ chút thời gian nghỉ trưa lên mạng đặt ship quà Tết về biếu bố mẹ. Ấy thế nhưng ngay khi vừa nghe bên cửa hàng báo phí ship, Phúc giật mình ngã ngửa bởi phí ship quá cao.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Đề phòng virus Corona, Quảng Ninh tạm dừng đón khách du lịch Trung Quốc

Nguyễn Hùng |

Tại phiên họp chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra hôm nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh có chủ trương, từ 30.1.2020, Quảng Ninh tạm dừng đón khách du lịch Trung Quốc và tạm dừng loại hình dịch vụ xe du lịch tự lái từ Trung Quốc vào Quảng Ninh cho đến khi có công bố chính thức dịch được dập tắt.

Phòng dịch Corona: Trạm Kiểm dịch Y tế Cửa khẩu Móng Cái hoạt động hơn 100% công suất

Nguyễn Hùng |

Dù có những lo ngại về sự lây lan của virus Corona loại chủng mới, nhưng từ mồng 4 Tết, lượng cư dân biên giới hai bên xuất nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái mỗi ngày một tăng. Trạm Kiểm dịch Y tế Cửa khẩu quốc tế Móng Cái hoạt động hơn 100% công suất.

Ngày mùng 4 Tết chỉ còn gần 300 người Trung Quốc nhập cảnh qua Móng Cái

Nguyễn Hùng |

Nếu như ngày mồng 1 Tết có gần 2.000 du khách Trung Quốc nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh thì đến mồng 4 Tết chỉ còn gần 300 người. Hiện, các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh vẫn tiếp tục căng mình trên toàn tuyến biên giới, các điểm du lịch để triển khai phương án cấp bách phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.

Khách Trung Quốc qua cửa khẩu Móng Cái giảm mạnh do lo sợ virus corona

Nguyễn Hùng |

Tổng số khách Trung Quốc nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái hôm qua (25.1) chưa tới 2.000 người, trong khi thông thường vào dịp Tết, lượng khách Trung Quốc nhập cảnh qua cửa khẩu này trung bình khoảng 10.000 người/ngày. Theo Sở Du lịch Quảng Ninh, lượng khách nhập cảnh sẽ tiếp tục giảm, thậm chí sẽ không còn khách sang do bệnh dịch Corona và đặc biệt là Trung Quốc tạm dừng các hoạt động du lịch.