Tạm đóng “cửa” núi Bài Thơ

Nguyễn Hùng |

Sau vụ cháy trên đỉnh núi Bài Thơ nằm giữa trung tâm TP.Hạ Long (Quảng Ninh) chiều tối qua (1.11), UBND TP.Hạ Long quyết định tạm đóng lối lên điểm du lịch hấp dẫn này, nhằm rà soát lại các khu vực cháy để đề phòng đá rơi. Cách đây khoảng 20 năm, một tảng đá nặng hàng tấn rơi từ trên núi xuống, xuyên qua trần nhà, khiến 3 người trong một gia đình phía dưới thiệt mạng.

Như chúng tôi đã đưa tin, chiều tối qua, trên núi Bài Thơ đã xảy ra vụ cháy, mà nguyên nhân ban đầu có thể do du khách hoặc người dân vô ý gây ra. Do vị trí cháy nằm ở trên cao, dốc thẳng đứng, nên việc dập lửa chủ yếu bằng cách thủ công, dù xe cứu hóa hiện đại đã được điều động đến. Trong quá trình dập lửa, cũng thỉnh thoảng xuất hiện đá nhỏ rơi, khiến việc khống chế ngọn lửa gặp nhiều khó khăn và phải mất hơn 3 tiếng đồng hồ, các lực lượng chức năng mới cơ bản dập tắt được ngọn lửa.

Đường lên đỉnh núi Bài Thơ rất hiểm trở. Ảnh: Nguyễn Hùng
Đường lên đỉnh núi Bài Thơ rất hiểm trở. Ảnh: Nguyễn Hùng

Một số hộ dân ở dưới chân núi cũng đã được nhanh chóng di dời đi nơi khác đề phòng đá rơi. UBND TP.Hạ Long đã quyết định tạm đóng “cửa” núi Bài Thơ.

“Chúng tôi yêu cầu đóng cửa tất cả các lối lên núi để cho các lực lượng chức năng lên rà soát lại xem còn nguy cơ gì không. UBND TP.Hạ Long và phường Hồng Gai sẽ tiếp tục rà soát các hộ dân xung quanh, đồng thời nhắc nhở người dân đề phòng đá rơi” – ông Hồ Quang Huy – Phó Chủ tịch UBND TP.Hạ Long cho biết.

Núi Bài Thơ không chỉ là một thắng cảnh, mà còn là di tích lịch sử nổi tiếng, với những bài thơ của tiền nhân, trong đó có bài của vua Lê Thánh Tông viết khi đi tuần qua đây, được khắc trên vách núi, và những dấu ấn lịch sử thời chống Pháp, chống Mỹ của quân và dân vùng Mỏ.

Trên đỉnh núi Bài Thơ. Ảnh: Nguyễn Hùng
Trên đỉnh núi Bài Thơ. Ảnh: Nguyễn Hùng

Đây là điểm du lịch được du khách và người dân địa phương đặc biệt yêu thích, nhưng đến nay vẫn có biển “cấm lên núi” vì lý do an toàn. Tuy vậy, có ngày có hàng trăm du khách và người dân lên đỉnh núi Bài Thơ tham quan, vãn cảnh.

Từ lâu, du khách, các cty du lịch và người dân mong muốn chính quyền địa phương đầu tư, xây dựng núi Bài Thơ thành một điểm tham quan chính thức.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.