Tạm đình chỉ Viện trưởng Quy hoạch Thái Bình để làm rõ về bằng cấp

TRUNG DU |

Theo nguồn tin riêng của PV Lao Động, ngày 21.10, Giám đốc Sở Xây dựng Thái Bình - Nguyễn Quang Anh ký Quyết định về việc tạm đình chỉ công tác đối với Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng - Phùng Văn Chiến để xem xét, xử lý về việc sử dụng văn bằng để được tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ.

Cụ thể, nguồn tin của PV Lao Động cho hay, ngày 21.10, Giám đốc Sở Xây dựng Thái Bình Nguyễn Quang Anh đã ký Quyết định số 128/QĐ-SXD về việc tạm đình chỉ công tác đối với ông Phùng Văn Chiến - Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng (Sở Xây dựng Thái Bình).

Thời gian tạm đình chỉ công tác đối với ông Chiến là 15 ngày kể từ ngày ký quyết định.

Lý do của quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Phùng Văn Chiến là để xem xét, xử lý kỷ luật đối với vi phạm của cá nhân ông Phùng Văn Chiến trong sử dụng văn bằng để được tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ.

Ông Chiến có trách nhiệm bàn giao tài chính, tài sản, tổ chức bộ máy và công việc đang quản lý, thực hiện theo quy định; đồng thời trong thời gian tạm đình chỉ công tác phải báo cáo, giải trình thực hiện các nội dung, nhiệm vụ theo yêu cầu của Sở Xây dựng Thái Bình.

Theo tài liệu PV Lao Động có được, ông Phùng Văn Chiến sinh năm 1979, tại tỉnh Nam Định.

Theo hồ sơ cung cấp bởi ông Chiến, năm 2002, ông này được Trường Đại học Dân lập Đông Đô cấp bằng tốt nghiệp đại học hạng trung bình, chuyên ngành Kiến trúc, đồng thời được công nhận danh hiệu Kiến trúc sư.

Ngày 1.6.2018, ông Phùng Văn Chiến khi đó là Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch Xây dựng - Sở Xây dựng Thái Bình đã được lãnh đạo Sở Xây dựng Thái Bình bổ nhiệm làm Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng - Sở Xây dựng Thái Bình.

Cùng với Quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Phùng Văn Chiến, cùng ngày, Giám đốc Sở Xây dựng Thái Bình - Nguyễn Quang Anh lập tức có Quyết định số 129/QĐ-SXD về việc điều động ông Phạm Đức Mạnh - Phó Trưởng ban quản lý nhà ở sinh viên TP.Thái Bình đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng (Sở Xây dựng Thái Bình) từ ngày 22.10.2021. Thời hạn bổ nhiệm đối với ông Mạnh là 5 năm.

Về các nội dung thông tin vừa nêu, tối muộn 21.10, PV Lao Động đã liên lạc với ông Nguyễn Quang Anh - Giám đốc Sở Xây dựng Thái Bình để kiểm chứng thông tin.

Ông Nguyễn Quang Anh xác nhận, trong ngày 21.10 đã ký những quyết định kể trên và vụ việc vẫn đang được xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình: Gần 70.000 lao động đã được nhận tiền hỗ trợ COVID-19

TRUNG DU |

Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh Thái Bình đã, đang đẩy nhanh tiến độ giải quyết hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ.

Thái Bình: Kẻ nổ súng hoa cải tại trạm thu phí lĩnh 14 năm tù

TRUNG DU |

Sau gần 1 ngày xét xử, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình tuyên phạt bị cáo Bùi Xuân Đại - đối tượng gây ra vụ nổ súng "hoa cải" tại Trạm thu phí BOT Kiến Xương tổng cộng 14 năm tù giam.

Hàng loạt fanpage giả danh Bộ GDĐT rao bán bằng giả

Tường Vân |

Ngày 10.10, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đưa ra cảnh báo về một số trang web, fanpage mạo danh Bộ GDĐT để trục lợi trái quy định.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Thái Bình: Gần 70.000 lao động đã được nhận tiền hỗ trợ COVID-19

TRUNG DU |

Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh Thái Bình đã, đang đẩy nhanh tiến độ giải quyết hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ.

Thái Bình: Kẻ nổ súng hoa cải tại trạm thu phí lĩnh 14 năm tù

TRUNG DU |

Sau gần 1 ngày xét xử, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình tuyên phạt bị cáo Bùi Xuân Đại - đối tượng gây ra vụ nổ súng "hoa cải" tại Trạm thu phí BOT Kiến Xương tổng cộng 14 năm tù giam.

Hàng loạt fanpage giả danh Bộ GDĐT rao bán bằng giả

Tường Vân |

Ngày 10.10, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đưa ra cảnh báo về một số trang web, fanpage mạo danh Bộ GDĐT để trục lợi trái quy định.