Tạm đình chỉ Phó trưởng công an bị nữ sinh lớp 9 tố sàm sỡ để xác minh

TRẦN TUẤN |

Phó trưởng công an xã bị tố sàm sỡ nữ sinh lớp 9 vừa bị đình chỉ công tác 15 ngày để xác minh, làm rõ.

Ngày 25.5, UBND xã Thạnh Quới (huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) đã tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Trần Chí D - Phó trưởng Công an xã Thạnh Quới để làm rõ thông tin ông này bị tố sàm sỡ với một nữ sinh lớp 9 trên địa bàn.

Ông Nguyễn Hồng Thuận - Trưởng Công an xã Thạnh Quới - xác nhận, trong ngày, Chủ tịch UBND xã đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác với ông D. Thời hạn đình chỉ 15 ngày, tính từ ngày 25.5.

Cũng theo ông Thuận, Công an xã đã yêu cầu ông D tường trình lại sự việc. Ông D đã viết tường trình khẳng định do nhậu xỉn quá, không nhớ có sàm sỡ cháu L.T.P.T (SN 2002, học lớp 9, trú xã Thạnh Quới) hay không.

Trước đó, như LĐO đã thông tin, cháu L.T.P.T kể, khoảng 12h trưa ngày 9.5, lúc đi học về, đang nằm ở võng trong nhà thì ông D đến gọi cha mình sang uống rượu ở đám cưới bên xóm.

Một lúc sau, ông D một mình trở lại nhà cháu T thì cháu này hỏi công an xã đã làm chứng minh thư cho cháu chưa. Ông D nói chưa rồi xin số điện thoại cháu T để hôm sau rủ đi nhà trọ. Khi bị cháu T mắng thì ông D bỏ đi, một lúc sau bất ngờ quay lại sàm sỡ cháu T.

Cũng theo cháu T, hôm xảy ra sự việc, mẹ cháu đi làm công nhân đến tối mới về. Khi nghe T kể lại, mẹ rất bức xúc, chửi bới. Đến chiều tối ngày hôm sau, ông D đến nhà xin lỗi gia cha mẹ, rồi nói nhậu xỉn quá không biết gì.

Trả lời PV Báo Lao Động, ông Trần Chí D - Phó trưởng Công an xã Thạnh Quới nói: "Tôi không nhớ nữa. Hôm đó đám cưới nhậu xỉn quá rồi không nhớ được". Với câu hỏi, vậy tại sao đã đến xin lỗi gia đình cháu T, ông D giải thích là do hàng xóm bảo.

Theo UBND xã Thạnh Quới, ông D làm phó trưởng công an xã này khoảng 10 năm nay. Quá trình công tác, ông D cũng từng bị nhắc nhở vì sơ suất trong công tác chuyên môn và đạo đức lối sống. 

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Nữ sinh lớp 9 tố bị Phó trưởng Công an xã sàm sỡ

TRẦN TUẤN |

Một nữ sinh lớp 9 ở huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long tố bị ông Phó trưởng công an xã sàm sỡ.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Nữ sinh lớp 9 tố bị Phó trưởng Công an xã sàm sỡ

TRẦN TUẤN |

Một nữ sinh lớp 9 ở huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long tố bị ông Phó trưởng công an xã sàm sỡ.