Tạm đình chỉ giáo viên đánh học sinh, chấm điểm thiếu công bằng

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 20.5, Phòng Giáo dục Đào tạo (GDĐT) huyện Châu Đức cho biết, bước đầu đã xác định có một số vi phạm trong vụ việc một giáo viên môn tiếng Anh bị tố đánh học sinh, chấm điểm thiếu công bằng. Hiện người này đã bị tạm đình chỉ công tác chờ xử lý các vi phạm, đồng thời tạo tâm lý ổn định cho học sinh trước kỳ thi cuối cấp.

Trước đó, mạng xã hội đã lan truyền bài viết có nội dung tố cáo cô giáo N.T.K.L, là giáo viên dạy tiếng Anh lớp 9 một trường ở huyện Châu Đức thường xuyên đánh học sinh, xúc phạm học sinh với lời lẽ khó nghe. Cô giáo này còn không công bằng trong chấm điểm với những học sinh không đi học thêm môn tiếng Anh.

Khi có thông tin phản ánh, Phòng GDĐT huyện đã chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh làm rõ. Đồng thời, chỉ đạo cho cô L tạm ngưng tham gia ôn tập đối với 2 lớp khối 9, bố trí giáo viên khác thay thế để ổn định tâm lý cho học sinh trước kỳ thi sắp tới.

Qua làm việc, cô L thừa nhận có đánh 19 học sinh của 2 lớp khối 9 trong giờ học. Tuy nhiên, cô L giải thích, việc đánh học sinh chỉ mang tính răn đe vì phụ huynh các em này có gửi gắm, đồng ý, và nhờ cô giúp đỡ các em học tốt hơn, trong đó có cả con cháu của cô.

Trong quá trình dạy học, cô chỉ đánh những học sinh không học bài, không làm bài tập do nóng lòng muốn đôn đốc các em học tập tốt hơn. Việc cô đánh chỉ để giáo dục và rèn luyện học sinh chứ không phải gây thương tích cho các em. Cô L cũng đã thừa nhận sai phạm và xin rút kinh nghiệm để sửa sai.

Nhà trường cũng cho biết, từ năm 2019 đến nay, cô L đã 5 lần bị phụ huynh, giáo viên chủ nhiệm phản ánh về hành vi “đánh học sinh trong giờ học”. Trong các lần trước, nhà trường đều tổ chức họp làm rõ và lập biên bản nhắc nhở, khiển trách.

Với nội dung cô giáo thiếu công bằng trong chấm điểm, nhà trường đã thành lập tổ chấm lại theo kiến nghị của học sinh. Kết quả cho thấy có sự không công bằng giữa bài kiểm tra của các học sinh. Cụ thể, cùng một lỗi nhưng có bài bị trừ điểm, có bài không; có câu sai hoàn toàn, nhưng giáo viên vẫn cho trọn điểm, có câu đúng một nửa nhưng giáo viên không cho điểm nào. Đặc biệt, có trường hợp bài kiểm tra của học sinh chỉ được 1,5 điểm, nhưng khi đưa vào ứng dụng học bạ điện tử lại là 7 điểm.

Nhận thấy hành vi của cô N.T.K.L là khá nghiêm trọng, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến tâm lý phụ huynh, học sinh và vi phạm đạo đức nhà giáo, UBND huyện đã chỉ đạo cho tạm đình chỉ công tác 15 ngày với cô L, chờ xem xét xử lý đối với các vi phạm.

Liên quan đến nội dung Trung tâm Anh ngữ B.S do cô L làm chủ, bắt học sinh học thêm môn Toán và Hóa, đại diện Sở GD-ĐT cho biết, sẽ thành lập đoàn kiểm tra để xác minh, làm rõ thông tin và có hình thức xử lý nếu đúng như nội dung phản ánh.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Phú Yên: Kết luận vụ việc cô giáo đánh học sinh vì ngáp to

Hoài Luân |

Sau sự việc giáo viên có hành vi đánh học sinh trong lớp chỉ vì ngáp to xảy ra ngày 6.5 tại trường THCS Hùng Vương TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, nhà trưởng đã có báo cáo quy trình kiểm điểm, kỷ luật đối với cô giáo Biện Thị Thanh Trang gửi đến Phòng GD-ĐT TP. Tuy Hòa.

Thông tin chính thức vụ bảo vệ đánh học sinh ở Cần Thơ

PHONG LINH |

Cần Thơ - Chiều 17.5, đại diện Sở GD&ĐT TP Cần Thơ cho biết sẽ chỉ đạo phòng chuyên môn tiến hành xác minh và thông tin vụ việc bảo vệ đánh học sinh ở huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ.

Nghệ An: Làm rõ việc phụ huynh tố cô giáo đánh học sinh bầm tím

HẢI ĐĂNG |

Nghệ An -Trong lúc tắm, người mẹ nhìn thấy vết bầm trên tay và gặng hỏi thì được con kể lại chuyện bị cô giáo dùng thước đánh do không thuộc bài.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Phú Yên: Kết luận vụ việc cô giáo đánh học sinh vì ngáp to

Hoài Luân |

Sau sự việc giáo viên có hành vi đánh học sinh trong lớp chỉ vì ngáp to xảy ra ngày 6.5 tại trường THCS Hùng Vương TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, nhà trưởng đã có báo cáo quy trình kiểm điểm, kỷ luật đối với cô giáo Biện Thị Thanh Trang gửi đến Phòng GD-ĐT TP. Tuy Hòa.

Thông tin chính thức vụ bảo vệ đánh học sinh ở Cần Thơ

PHONG LINH |

Cần Thơ - Chiều 17.5, đại diện Sở GD&ĐT TP Cần Thơ cho biết sẽ chỉ đạo phòng chuyên môn tiến hành xác minh và thông tin vụ việc bảo vệ đánh học sinh ở huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ.

Nghệ An: Làm rõ việc phụ huynh tố cô giáo đánh học sinh bầm tím

HẢI ĐĂNG |

Nghệ An -Trong lúc tắm, người mẹ nhìn thấy vết bầm trên tay và gặng hỏi thì được con kể lại chuyện bị cô giáo dùng thước đánh do không thuộc bài.