Tài xế xe rước dâu gặp nạn ở Quảng Nam: "Ngó lơ" quy định?

Vân Trường |

Việc xe rước dâu gặp nạn ở Quảng Nam, theo các chuyên gia, có thể do tài xế đã không nghiêm túc thực hiện các quy định đối với các lái xe đường dài.

Liên quan đến vụ việc xe rước dâu gặp nạn ở Quảng Nam mới đây, ông Nguyễn Văn Thanh, Chủ tịch Hiệp hội vận tải ôtô Việt Nam cho biết, pháp luật đã có quy định rất chặt chẽ về quy chuẩn đối với các lái xe đường dài cả về sức khỏe và trình độ.

Theo quy định, các lái xe đáp ứng được tiêu chuẩn sức khỏe nhất định như không được mắc các bệnh như thần kinh, tâm thần, các bệnh về mắt… mới đủ điều kiện được cấp phép lái xe.

Bên cạnh đó, người lái xe phải có trách nhiệm cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực về tình trạng sức khỏe của bản thân và chấp hành yêu cầu khám sức khỏe định kỳ, đột xuất của cơ quan chức năng và người sử dụng lao động. Hành vi không khám sức khỏe định kỳ cho lái xe còn bị xử phạt hành chính.

Theo ông Nguyễn Văn Thanh, pháp luật cũng quy định, lái xe không được làm việc quá 10 tiếng/ngày, cầm lái liên tục trong 4 tiếng và nên nghỉ ngơi sau 2 tiếng liền cầm vô lăng.

“Doanh nghiệp vận tải hay chính các lái xe không thực hiện nghiêm túc quy định, khuyến cáo trên là nguyên nhân hàng đầu gây ra các vụ tai nạn thảm khốc”, Chủ tịch Hiệp hội vận tải ôtô Việt Nam nhận định.

Về vụ tai nạn thảm khốc với đoàn xe rước dâu xảy ra tại thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) khiến 13 người chết, 4 người trọng thương vừa xảy ra, Chủ tịch Hiệp hội vận tải ôtô Việt Nam cho rằng, có thể do lái xe đã buồn ngủ và mệt mỏi trong quá trình lái.

“Xe xuất phát từ 11h đêm, dự kiến 7h sáng đến nơi nhưng lại gặp nạn vào lúc 2h sáng. Nếu chỉ một mình tài xế cầm lái thì tình trạng mệt mỏi, buồn ngủ là khó tránh khỏi”, ông Nguyễn Văn Thanh nhận định.

Về trình độ của các lái xe đường dài, đại diện một trung tâm sát hạch lái xe ở Hà Nội cho biết, quy trình đào tạo và cấp bằng lái cho các lái xe này là cực kỳ gắt gao. Ngoài yêu cầu cao về sức khỏe, một tài xế khi đủ thâm niên và số kilomet lái xe an toàn nhất định thì mới được tham gia học lý thuyết và cả thực hành. Sau đó, phải tham gia sát hạch cả 2 nội dung này mới đủ điều kiện để xét cấp bằng.

“Nguy hiểm nhất khi lái xe ôtô là tài xế ngủ gật. Vì vậy, dù đường dài hay ngắn, lái xe nên ngủ đủ giấc từ hôm trước để tránh tình trạng gật gù khi trên đường. Mang theo một vài chai nước và café, nếu cần thiết, nhai kẹo cao su cũng là một phương án”, đại diện một trung tâm sát hạch lái xe đưa ra lời khuyên.

Cũng liên quan đến vụ việc này, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia đã đưa ra khuyến cáo đối với hành khách và lái xe đường dài.

Thứ nhất, khi thuê xe hợp đồng chạy đường dài, cần chọn những đơn vị vận tải có uy tín, thương hiệu thay vì các loại xe dù, hoạt động tự do.

Thứ hai, khi lên xe, lái xe và hành khách cần thắt dây an toàn để khi sự cố xảy ra, có thể giảm thiểu tối đa hậu quả.

Phó Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia nhận định ban đầu rằng, nguyên nhân của tai nạn thương tâm có thể do tài xế lái xe rước dâu buồn ngủ, không có chuyện nam lái xe dùng chất kích thích, ma túy.

Vân Trường
TIN LIÊN QUAN

Vụ tai nạn khiến 13 người thiệt mạng tại Quảng Nam: 3 nạn nhân bị thương đã có tín hiệu tốt

THÙY TRANG |

Sáng 31.7, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, 3 bệnh nhân trong vụ tai nạn tại Quảng Nam trên đường đi rước dâu đang dần hồi tỉnh.

Nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn ở Quảng Nam khiến 13 người thiệt mạng

Cát Tường |

Theo ông Phan Thanh Hồng - Phó trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam, nguyên nhân vụ tai nạn ở Quảng Nam bước đầu được xác định là do tài xế xe 16 chỗ ngủ gật, khiến xe mất lái. Trước đó, vào rạng sáng 30.7, tại địa phận xã Điện Minh, TX.Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, một vụ tai nạn kinh hoàng đã xảy ra khiến 13 người tử vong.

Clip: Kinh hoàng hình ảnh hiện trường vụ xe rước dâu gặp nạn ở Quảng Nam

ĐỖ VẠN - HOÀNG VINH |

13 người tử vong, 4 người bị thương trong một vụ tai nạn thảm khốc ở tỉnh Quảng Nam, xảy ra vào rạng sáng ngày 30.7.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Vụ tai nạn khiến 13 người thiệt mạng tại Quảng Nam: 3 nạn nhân bị thương đã có tín hiệu tốt

THÙY TRANG |

Sáng 31.7, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, 3 bệnh nhân trong vụ tai nạn tại Quảng Nam trên đường đi rước dâu đang dần hồi tỉnh.

Nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn ở Quảng Nam khiến 13 người thiệt mạng

Cát Tường |

Theo ông Phan Thanh Hồng - Phó trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam, nguyên nhân vụ tai nạn ở Quảng Nam bước đầu được xác định là do tài xế xe 16 chỗ ngủ gật, khiến xe mất lái. Trước đó, vào rạng sáng 30.7, tại địa phận xã Điện Minh, TX.Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, một vụ tai nạn kinh hoàng đã xảy ra khiến 13 người tử vong.

Clip: Kinh hoàng hình ảnh hiện trường vụ xe rước dâu gặp nạn ở Quảng Nam

ĐỖ VẠN - HOÀNG VINH |

13 người tử vong, 4 người bị thương trong một vụ tai nạn thảm khốc ở tỉnh Quảng Nam, xảy ra vào rạng sáng ngày 30.7.