Tài xế tông chết nữ sinh ở Ninh Thuận không có nồng độ cồn trong máu

Hữu Long |

Ninh Thuận – Người gây ra tai nạn giao thông, tông chết nữ sinh 12 là một quân nhân. Sau khi gây tai nạn, lực lượng chức năng đã đo nồng đồ cồn, kết quả người này không có nồng độ cồn trong máu.

Liên quan đến vụ TNGT khiến nữ sinh hợp lớp 12 ở Ninh Thuận tử vong, chiều 1.8, một lãnh đạo Phòng CSGT, Công an tỉnh Ninh Thuận xác nhận đã có kết quả mẫu máu của tài xế gây tai nạn giao thông và nữ sinh 12.

Theo vị lãnh đạo này, kết quả kiểm tra nồng độ cồn của cháu Hồ Hoàng Anh là 0,79mg/100ml máu, kết quả này là bình thường; không có dấu hiệu uống rượu bia.

Riêng trường hợp tài xế Hoàng Văn Minh - cán bộ Trung đoàn 937, lực lượng chức năng cũng đã lấy mẫu máu. Kết quả cho thấy người này không có nồng độ cồn trong máu.

Trước những tranh cãi xung quanh câu chuyện kết quả đo nồng độ cồn của cháu Hồ Hoàng Anh là 0,79mg/100ml máu, vị lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Thuận cho rằng đây là kết quả bình thường; không loại trừ khả năng dùng các thức ăn lên men tự nhiên, nhưng không có dấu hiệu sử dụng rượu bia.

Như vậy theo lời của vị lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Thuận cũng đã dập tắt các quan điểm cho rằng nữ sinh đã sử dụng rượu bia thông qua việc đo nồng độ cồn của cháu là 0,79mg/100ml máu.

Trước đó, vào sáng 28.6, em Hồ Hoàng Anh đến trường nhận giấy báo dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022, rồi đi xe máy trở về nhà. Khi đến đường 16 Tháng 4, TP Phan Rang – Tháp Chàm, đoạn trước cổng một ngân hàng, Hoàng Anh bất ngờ bị ôtô 7 chỗ BKS 85A-074.07 do ông Hoàng Văn Minh - cán bộ Trung đoàn 937, di chuyển cùng chiều va chạm. Sau vụ tai nạn, nữ sinh bị văng xa khoảng 4m, đầu đập xuống lề đường, va vào trụ điện, tử vong sau đó.

Sau vụ tai nạn giao thông, ông Hồ Hoàng Hùng (61 tuổi, trú TP Phan Rang – Tháp Chàm), là bố của nạn nhân, đã gửi đơn khiếu nại gửi đến lãnh đạo Ninh Thuận, Công an tỉnh về hàng loạt điểm bất thường xung quanh vụ tai nạn.

Công an tỉnh Ninh Thuận xác nhận đã tiếp nhận đơn khiếu nại của ông Hồ Hoàng Hùng. Về quy trình, vị lãnh đạo này cho biết sau khi tiếp nhận đơn, cơ quan công an sẽ xử lý theo thẩm quyền.

Ngày 12.7, Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm tổ chức dựng lại hiện trường vụ tai nạn giao thông. Đến nay, Công an tỉnh Ninh Thuận xét thấy vụ việc liên quan đến cán bộ quân đội đầy đủ hồ sơ, nên đã chuyển sang cơ quan điều tra Quân đội thụ lý theo thẩm quyền.

Cũng trong thời gian này, cơ quan Điều tra Hình sự Khu vực 3 thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân đã ra thông báo tìm nhân chứng của tai nạn giao thông giữa ôtô 85A-074.07 do quân nhân Hoàng Văn Minh cầm lái với xe máy mà nữ sinh Hồ Hoàng Anh điều khiển.

Cơ quan này thông báo đến ai là người trực tiếp chứng kiến vụ tai nạn trên hoặc có quay, chụp lại các video, hình ảnh liên quan đến vụ việc vui lòng liên hệ với điều tra viên Nguyễn Minh Khôi, số điện thoại: 0984332531 hoặc đến Cơ quan điều tra hình sự khu vực 3/Quân chủng Phòng không - không quân; địa chỉ: số 242/2 đường Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, TPHCM để cung cấp thông tin.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Gia đình nữ sinh tử vong ở Ninh Thuận: Đi thi tốt nghiệp lúc 7h sáng thì không thể uống rượu bia

Hữu Long |

Ninh Thuận - Công an thông báo kết quả kiểm tra nồng độ cồn của nạn nhân vụ tai nạn giao thông - nữ sinh học lớp 12, là 0,79 mg/100 ml máu. Gia đình nạn nhân không đồng ý vì thời điểm bị tai nạn, nữ sinh đang đi thi THPT, không có lý do gì để sử dụng rượu bia.

Chủ cơ sở rượu bia "Đất lúa" dùng cồn pha chế làm 3 người chết vì ngộ độc

Việt Dũng |

Hà Nội - Nguyễn Văn Quỳnh sử dụng cồn công nghiệp (Methanol) để pha chế rượu bán ra thị trường khiến 3 người tử vong do ngộ độc.

Chủ quán nhậu nhắc khách sau rượu bia không lái xe: Cần cả lý và tình

Thế Lâm |

Tình trạng nhiều người dân đi nhậu, đi tiệc (có phục vụ rượu bia) bằng ôtô, xe máy và tự điều khiển vẫn xảy ra khá phổ biến hiện nay. Chính vì thế, việc các quán nhậu nhắc nhở khách sau khi uống rượu bia không lái xe là rất cần thiết, nhưng gặp không ít chông gai.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Gia đình nữ sinh tử vong ở Ninh Thuận: Đi thi tốt nghiệp lúc 7h sáng thì không thể uống rượu bia

Hữu Long |

Ninh Thuận - Công an thông báo kết quả kiểm tra nồng độ cồn của nạn nhân vụ tai nạn giao thông - nữ sinh học lớp 12, là 0,79 mg/100 ml máu. Gia đình nạn nhân không đồng ý vì thời điểm bị tai nạn, nữ sinh đang đi thi THPT, không có lý do gì để sử dụng rượu bia.

Chủ cơ sở rượu bia "Đất lúa" dùng cồn pha chế làm 3 người chết vì ngộ độc

Việt Dũng |

Hà Nội - Nguyễn Văn Quỳnh sử dụng cồn công nghiệp (Methanol) để pha chế rượu bán ra thị trường khiến 3 người tử vong do ngộ độc.

Chủ quán nhậu nhắc khách sau rượu bia không lái xe: Cần cả lý và tình

Thế Lâm |

Tình trạng nhiều người dân đi nhậu, đi tiệc (có phục vụ rượu bia) bằng ôtô, xe máy và tự điều khiển vẫn xảy ra khá phổ biến hiện nay. Chính vì thế, việc các quán nhậu nhắc nhở khách sau khi uống rượu bia không lái xe là rất cần thiết, nhưng gặp không ít chông gai.