Tài xế đột quỵ tại trạm thu phí, được nhân viên sơ cứu thành công

Phương Nhiên |

Lâm Đồng – Một tài xế xe tải lên cơn đột quỵ vào đúng lúc dừng xe mua vé qua trạm BOT Liên Đầm (Quốc lộ 20, đoạn qua xã Liên Đầm, huyện Di Linh) đã được nhân viên Trạm thu phí kịp thời phát hiện sơ cứu thành công.

Ngày 13.7, đại diện Trạm thu phí BOT Liên Đầm (Quốc lộ 20, huyện Di Linh) xác nhận có một ca đột quỵ là tài xế xe tải khi mua vé qua trạm. Rất may, nhờ nhân viên ca trực từng được đào tạo kỹ năng sơ cứu nên đã kịp thời xử lý và nạn nhân đã được cứu sống. 

Cụ thể, vào lúc 3h ngày 12.7, chiếc xe tải mang biển số 51C-830.08 khi đang dừng xe mua vé qua trạm thì bất ngờ tài xế lên cơn đột quỵ khiến tay co quắp, người ngã về phía phụ xe (khi đó đang ngủ bên ghế phụ).

 
Nhân viên Trạm thu phí Liên Đầm kịp thời phát hiện tài xế bị đột quỵ khi qua trạm.

Thấy tài xế biểu hiện bất thường, nhân viên ca trực đã đưa tài xế vào trạm tiến hành sơ cứu. Khoảng 10 phút sau thì nạn nhân hồi tỉnh. Ca trực bố trí chỗ ở tạm cho tài xế này nghỉ ngơi và theo dõi dấu hiệu để đưa đi cấp cứu.

Tuy nhiên, sau khi hồi tỉnh, nạn nhân đi lại và nói chuyện bình thường, đến khoảng 5h cùng ngày thì được phụ xe đưa đến Trung tâm Y tế huyện Di Linh để khám. Bệnh nhân được xác định đã lên cơn đột quỵ với triệu chứng nhẹ, yêu cầu khám chuyên khoa để tìm kiếm nguyên nhân.

Nhận được thông tin, Trạm BOT Liên Đầm đã thưởng nóng cho các nhân viên ca trực đã thực hiện sơ cứu gồm ông Trần Văn Công (trưởng ca), Đặng Lệ Huyền (nhân viên), Trần Thị Thu Huyền (nhân viên) vì đã can thiệp kịp thời giúp nạn nhân qua cơn nguy kịch. 

Được biết, ông Trần Văn Công từng là tài xế được đào tạo kỹ năng sơ cứu nên có kiến thức để xử lý vụ việc kịp thời.

Trạm BOT Liên Đầm cũng đang xem xét để khen thưởng, tuyên dương các nhân viên cứu sống tài xế đột quỵ khi qua trạm.

Phương Nhiên
TIN LIÊN QUAN

Lâm Đồng: 2 anh em tử vong, 1 người khác nguy kịch do ngộ độc rượu

Phương Nhiên |

Lâm Đồng – Sau khi tổ chức uống rượu, 2 anh em ruột tử vong, một trường hợp khác nhập viện với tình trạng nguy kịch do ngộ độc. Hiện cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân.

Ngồi liên tục quá 8 tiếng làm tăng nguy cơ đột quỵ

HƯƠNG SƠN (THEO TODAY) |

Theo Today, với số lượng người mắc các bệnh về đột quỵ ngày càng tăng cao mỗi năm, các chuyên gia của Mỹ và Trung Quốc đã phối hợp nghiên cứu cho ra kết luận hầu hết có điểm chung ngồi làm việc hơn 8 tiếng mỗi ngày.

Câu mực giữa biển, người đàn ông đột quỵ được cấp cứu bằng trực thăng

Nguyễn Ly |

TPHCM - Lúc 23h ngày 13.6, trực thăng EC 225 số hiệu VN 8622 đã hạ cánh xuống sân đỗ tòa nhà Viện Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Quân Y 175, đưa bệnh nhân bệnh nặng từ đảo Song Tử Tây về đất liền điều trị.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Lâm Đồng: 2 anh em tử vong, 1 người khác nguy kịch do ngộ độc rượu

Phương Nhiên |

Lâm Đồng – Sau khi tổ chức uống rượu, 2 anh em ruột tử vong, một trường hợp khác nhập viện với tình trạng nguy kịch do ngộ độc. Hiện cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân.

Ngồi liên tục quá 8 tiếng làm tăng nguy cơ đột quỵ

HƯƠNG SƠN (THEO TODAY) |

Theo Today, với số lượng người mắc các bệnh về đột quỵ ngày càng tăng cao mỗi năm, các chuyên gia của Mỹ và Trung Quốc đã phối hợp nghiên cứu cho ra kết luận hầu hết có điểm chung ngồi làm việc hơn 8 tiếng mỗi ngày.

Câu mực giữa biển, người đàn ông đột quỵ được cấp cứu bằng trực thăng

Nguyễn Ly |

TPHCM - Lúc 23h ngày 13.6, trực thăng EC 225 số hiệu VN 8622 đã hạ cánh xuống sân đỗ tòa nhà Viện Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Quân Y 175, đưa bệnh nhân bệnh nặng từ đảo Song Tử Tây về đất liền điều trị.