Tài xế bức xúc trong ngày đầu thu phí cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Văn Sĩ - Tạ Quang |

Tiền Giang - Sau 100 ngày (từ ngày 30.4 đến 8.8) đưa vào vận hành không thu phí, bắt đầu từ hôm nay 9.8, cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận bắt đầu thu phí thông qua hình thức tự động qua trạm không dừng.

Tài xế bức xúc vì không dán được thẻ   

Theo ghi nhận của phóng viên, trong buổi sáng nay, đường vào cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận (ngay đoạn Quốc lộ 30 tỉnh Tiền Giang), tuy vắng phương tiện lưu thông nhưng đa phần phương tiện qua đây đều gặp trục trặc từ hệ thống, buộc các tài xế phải dừng xe để xử lý qua trạm.

Trạm thu phí cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận (ngay đoạn QL30 tỉnh Tiền Giang).
Trạm thu phí cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận (ngay đoạn QL30 tỉnh Tiền Giang).

Tài xế Đặng Minh Hòa (huyện Cần Đước, tỉnh Long An) chở người thân đi điều trị bệnh ở tỉnh An Giang trên đường về đến Trạm thu phí cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, thuộc xã Phú Nhuận, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang để dán thẻ VETC, nhưng tại đây, anh hết sức bất ngờ khi nhận được thông tin xe của anh đã được đăng ký trước đó, mặc dù anh chưa có đăng ký.

Tài xế Đặng Minh Hòa (huyện Cần Đước, tỉnh Long An) bức xúc và không rõ vì sao xe của mình mà có người lại đăng ký.
Tài xế Đặng Minh Hòa (huyện Cần Đước, tỉnh Long An) bức xúc và không rõ vì sao xe của mình mà có người lại đăng ký.

“Tôi thật sự bức xúc và không rõ vì sao xe của tôi mua và tôi là chủ đăng ký xe, vậy mà ai đó lại đăng ký. Bây giờ trời nóng nực mà người bệnh phải đậu xe chờ đợi giải quyết như vậy rất bực bội”, anh Hòa bày tỏ.

Theo quan sát, tại trạm thu phí có nhiều trường hợp mặc dù xe đã dán thẻ VETC nhưng đến trạm, hệ thống không nhận được thông tin nên tài xế phải dừng xe để nhân viên quét thẻ cũng mất thời gian từ 2 - 3 phút cho mỗi trường hợp trên.

Anh Nguyễn Văn Tỷ (tỉnh Sóc Trăng) chia sẻ, hôm nay ngày đầu tiên thu phí tự động nên trục trặc kỹ thuật như vậy, anh cũng thông cảm. Tuy nhiên, anh mong muốn, ban quản lý trạm BOT phải sớm khắc phục hệ thống xử lý để mọi người qua trạm không phải dừng để các xe không phải mất thời gian dừng quẹt thẻ thủ công như hiện tại.

Né phí cao tốc, lượng xe trên Quốc lộ 1 tăng vọt

Đến khoảng 11 giờ trưa, đường Quốc lộ 1 song song với tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận các phương tiện như xe tải, xe khách, ôtô con tăng đột biến so với những ngày trước đó vì nhiều tài xế né trạm thu phí.

Lưu lượng xe đường QL1 song song với tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận tăng đột biến.
Lưu lượng xe trên Quốc lộ 1 tăng đột biến trong ngày đầu thu phí cao tốc.

Anh Trần Văn Vĩnh (Quận 12, TPHCM) cho biết, xe anh thuộc xe tải lớn, nếu qua trạm phải tốn hơn 300 nghìn đồng cho một chuyến, đi về 2 chuyến tốn 600 nghìn đồng là quá ngán. Vì vậy, anh chọn đi đường Quốc lộ cho đỡ chi phí phần nào.

Bà Trần Thị Quyến, sống ở Quốc lộ 1, xã Phú Nhuận, huyện Cai Lậy (Tiền Giang) cho hay, trong sáng ngày 9.8, lưu lượng xe lưu thông ngang qua đây tăng nhiều hơn so với ngày thường.

“Xe tải, xe khách, xe ôtô sáng nay đông nghẹt mà tôi cũng không hiểu nguyên nhân vì sao”, bà Quyến thắc mắc.

Dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận thu phí từ ngày 9.8 với mức phí thấp nhất khi đi toàn tuyến là 103 nghìn đồng (áp dụng đối với xe ôtô dưới 12 chỗ, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn và xe buýt vận tải khách công cộng) và cao nhất là 334 nghìn đồng (áp dụng đối với xe tải có tải trọng 18 tấn trở lên và container 40 feet).

Dự án có thời gian thu phí hoàn vốn là 14 năm 8 tháng và sẽ được điều chỉnh sau khi kiểm toán, nhưng không được quá 15 năm.  

Để thu phí hoàn vốn dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, doanh nghiệp dự án đã xây dựng các trạm thu phí gồm: Trạm thu phí đầu tuyến đặt trên tuyến chính tại km 51+940; Trạm thu phí Cai Lậy đặt trên tuyến nối Quốc lộ 1 tại km 1+000; Trạm thu phí Cái Bè đặt trên tuyến nối Quốc lộ 1 tại km 2+440 và Trạm thu phí An Thái Trung với 2 trạm gồm tuyến nhánh N1 tại lý trình km 0+000- km 0+300 và tuyến nhánh N2 tại lý trình km 0+150 đến km 0+350.


Văn Sĩ - Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Miền Tây Chào Ngày Mới: Thu phí cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận từ ngày 9.8

Nhóm PV |

Nhiều địa phương bị nhắc vì chậm giải ngân tiền hỗ trợ thuê nhà cho người lao động; Bạc Liêu sẽ chế biến 100 món ăn lập kỷ lục để vinh danh “hạt muối” và “con tôm”; Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận sẽ chính thức thu phí từ ngày 9.8 với mức cao nhất lên đến hơn 330.000 đồng/lượt; Cần Thơ xuống giống trên 65 nghìn hecta lúa vụ thu đông; Người tìm đầu ra ổn định cho gần 200 nông dân nuôi dê ở Sóc Trăng là những tin tức đáng chú ý của chương trình Miền Tây Chào Ngày Mới hôm nay.

Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận thu phí từ 9.8, cao nhất 6.500 đồng/km

Kỳ Quan |

Tiền Giang - Thông tin từ Công ty CP BOT Trung Lương - Mỹ Thuận ngày 4.8 cho biết, từ 0 giờ ngày 9.8, Công ty sẽ chính thức đưa vào vận hành có thu phí tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận.

Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận vẫn chưa thu phí từ 1.8

Kỳ Quan |

Tiền Giang - Sau hơn 90 ngày vận hành phục vụ người dân lưu thông không thu phí (từ ngày 30.4.2022), Dự án Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận vẫn chưa tiến hành thu phí từ ngày 1.8 như dự kiến.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Miền Tây Chào Ngày Mới: Thu phí cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận từ ngày 9.8

Nhóm PV |

Nhiều địa phương bị nhắc vì chậm giải ngân tiền hỗ trợ thuê nhà cho người lao động; Bạc Liêu sẽ chế biến 100 món ăn lập kỷ lục để vinh danh “hạt muối” và “con tôm”; Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận sẽ chính thức thu phí từ ngày 9.8 với mức cao nhất lên đến hơn 330.000 đồng/lượt; Cần Thơ xuống giống trên 65 nghìn hecta lúa vụ thu đông; Người tìm đầu ra ổn định cho gần 200 nông dân nuôi dê ở Sóc Trăng là những tin tức đáng chú ý của chương trình Miền Tây Chào Ngày Mới hôm nay.

Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận thu phí từ 9.8, cao nhất 6.500 đồng/km

Kỳ Quan |

Tiền Giang - Thông tin từ Công ty CP BOT Trung Lương - Mỹ Thuận ngày 4.8 cho biết, từ 0 giờ ngày 9.8, Công ty sẽ chính thức đưa vào vận hành có thu phí tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận.

Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận vẫn chưa thu phí từ 1.8

Kỳ Quan |

Tiền Giang - Sau hơn 90 ngày vận hành phục vụ người dân lưu thông không thu phí (từ ngày 30.4.2022), Dự án Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận vẫn chưa tiến hành thu phí từ ngày 1.8 như dự kiến.