Tái thả 92 cá thể động vật hoang dã vào Vườn quốc gia Cúc Phương

DIỆU ANH |

Ban quản lý Vườn quốc gia Cúc Phương và Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội vừa phối hợp tiến hành thả 92 cá thể của 17 loài động vật hoang dã sau cứu hộ vào Vườn quốc gia Cúc Phương (tỉnh Ninh Bình).

92 cá thể của 17 loài động vật hoang dã gồm: khỉ vàng, khỉ mốc, dúi mốc, cầy vòi hương, mèo rừng, rắn hổ mang chúa, sóc bụng đỏ, diều núi, chào mào... Các cá thể được tái thả tại một số địa điểm có sinh cảnh phù hợp với tập tính của các loài, trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, Vườn quốc gia Cúc Phương.

Toàn bộ số động vật hoang dã này đã được kiểm định nghiêm ngặt, đủ tiêu chuẩn để tái thả về với tự nhiên. Ảnh: NT
Toàn bộ số động vật hoang dã này đã được kiểm định nghiêm ngặt, đủ tiêu chuẩn để tái thả về với tự nhiên. Ảnh: NT
Đây là động vật hoang dã được cứu hộ, chăm sóc tại Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội, tiếp nhận từ các nguồn khác nhau. Toàn bộ các cá thể trên đã đủ tiêu chuẩn tái thả về tự nhiên và được kiểm dịch theo quy định.
Các cá thể được tái thả tại một số địa điểm có sinh cảnh phù hợp với tập tính của các loài, trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, Vườn quốc gia Cúc Phương. Ảnh: NT
Các cá thể được tái thả tại một số địa điểm có sinh cảnh phù hợp với tập tính của các loài, trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của Vườn quốc gia Cúc Phương. Ảnh: NT
Đây là hoạt động nhằm hưởng ứng "Ngày Quốc tế về Rừng" năm 2021 với chủ đề "Khôi phục rừng: Con đường dẫn tới khôi phục kinh tế và hạnh phúc".
DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

Cúc Phương - Vạn sắc màu - Một tình yêu

DIỆU ANH |

Ngày 14.2, (tức mùng 3 Tết nguyên Đán Tân Sửu 2021), Nhóm “Ký họa di sản đô thị Hà Nội” (Urban Sketchers Hanoi) và những người bạn, phối hợp cùng Vườn quốc gia Cúc Phương tổ chức workshop mỹ thuật cộng đồng với tên gọi “Cúc Phương - Vạn sắc màu - Một tình yêu”.

Phát hiện, thu giữ hơn 2 tạ động vật hoang dã tại một nhà dân

QUÁCH DU |

Tiến hành kiểm tra một nhà dân (ở Thanh Hóa) lực lượng công an đã phát hiện, thu giữ hơn 2 tạ động vật hoang dã đang được cất dấu trong tủ lạnh.

Hội xuân Cúc Phương tái hiện nghi thức dựng cây nêu của người Mường

Vũ Long |

Lần đầu tiên Vườn quốc gia Cúc Phương sẽ tái hiện nghi thức dựng cây nêu truyền thống của cộng đồng người Mường bản địa tại hội xuân 2021.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Cúc Phương - Vạn sắc màu - Một tình yêu

DIỆU ANH |

Ngày 14.2, (tức mùng 3 Tết nguyên Đán Tân Sửu 2021), Nhóm “Ký họa di sản đô thị Hà Nội” (Urban Sketchers Hanoi) và những người bạn, phối hợp cùng Vườn quốc gia Cúc Phương tổ chức workshop mỹ thuật cộng đồng với tên gọi “Cúc Phương - Vạn sắc màu - Một tình yêu”.

Phát hiện, thu giữ hơn 2 tạ động vật hoang dã tại một nhà dân

QUÁCH DU |

Tiến hành kiểm tra một nhà dân (ở Thanh Hóa) lực lượng công an đã phát hiện, thu giữ hơn 2 tạ động vật hoang dã đang được cất dấu trong tủ lạnh.

Hội xuân Cúc Phương tái hiện nghi thức dựng cây nêu của người Mường

Vũ Long |

Lần đầu tiên Vườn quốc gia Cúc Phương sẽ tái hiện nghi thức dựng cây nêu truyền thống của cộng đồng người Mường bản địa tại hội xuân 2021.