Tại sao TPHCM vẫn áp dụng Chỉ thị 18 nhưng lại ở cấp độ dịch 2?

Huyên Nguyễn |

TPHCM hiện đang ở cấp độ dịch 2, tuy nhiên, số ca mắc mới vẫn đang ở cấp độ 3 và các biện pháp ứng phó với diễn biến của dịch bệnh của thành phố vẫn duy trì mức độ 3.

Tính đến lần công bố ngày 24.10 (1 tuần công bố cấp độ dịch 1 lần), TPHCM đang ở cấp độ 2 - nguy cơ trung bình. Trong 22 địa phương, có 9 địa phương đạt cấp độ 1 (vùng xanh), 12 địa phương đạt cấp độ 2 (vùng vàng) và 1 địa phương cấp độ 3 (vùng cam).

Cấp độ 1 gồm: TP Thủ Đức, quận Gò Vấp, Tân Bình, 1, 7, 8, 10, huyện Cần Giờ, Củ Chi.

Cấp độ 2 gồm quận huyện: 3, 4, 5, 6, 11, 12, Phú Nhuận, Bình Thạnh, Tân Phú, Hóc Môn, Nhà Bè, Bình Chánh.

Cấp độ 3 chỉ còn duy nhất quận Bình Tân.

Bản đồ cấp độ dịch
Bản đồ cấp độ dịch của TPHCM vừa được công bố. Nguồn: TPHCM

Trả lời báo chí về việc công bố cấp độ dịch tại TPHCM, ông Phạm Đức Hải - Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TPHCM cho biết theo văn bản số 7629 ngày 17.10.2021 của Sở Y tế nêu rõ, cấp độ dịch tại TPHCM sẽ được đánh giá theo phường, xã, thị trấn, các quận, huyện và TP.Thủ Đức.

Việc đánh giá sẽ được các địa phương thực hiện và gửi báo cáo về Ban chỉ đạo và Sở Y tế vào thứ 6 hàng tuần. Riêng những nơi có cấp độ dịch diễn biến theo chiều hướng xấu phải gửi kèm kế hoạch can thiệp, xử lý. Vào thứ 2 hàng tuần, Ban chỉ đạo sẽ công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch tại Cổng thông tin COVID-19, Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế và các buổi họp báo định kỳ.

Nguồn: Cổng thông tin COVID-19 TPHCM
TPHCM đang ở cấp độ 2 - nguy cơ trung bình. Nguồn: TPHCM

Trên cơ sở đó, ông Hải đề nghị, UBND các quận - huyện và TP.Thủ Đức có thể căn cứ vào mức độ dịch trên địa bàn để điều chỉnh các hoạt động kinh tế - xã hội một cách linh hoạt, sáng tạo, sao cho phù hợp với các hướng dẫn của Bộ Y tế.

Thông tin về việc Chỉ thị 18 đang được thực hiện tại TPHCM có ảnh hưởng, liên quan gì đối với việc công bố mức độ dịch 2, ông Hải cho hay: Nguyên tắc của Chỉ thị 18 là thống nhất toàn thành phố nhưng các quận huyện có điều kiện để thực hiện một cách linh hoạt, sáng tạo nhưng trên tổng thể vẫn thống nhất toàn thành phố.

Do vậy, điểm thứ 2 của Chỉ thị 18 nêu rõ UBND quận huyện và TP.Thủ Đức căn cứ vào mức độ dịch để quyết định điều chỉnh các hoạt động kinh tế, xã hội phù hợp chung theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Phân bổ
Phân bổ tỉ lệ vùng xanh, tổng số ca nhiễm theo khu vực của TPHCM. Nguồn: TPHCM

Theo Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Văn Vĩnh Châu, đánh giá cấp độ dịch cho thấy thành phố đang ở cấp độ 2 với tỉ lệ bao phủ vaccine cao; tuy nhiên hiện số ca mắc COVID-19 mới của thành phố đang có xu hướng giảm nhưng con số vẫn đang ở cấp độ 3. Các biện pháp ứng phó với diễn biến của dịch bệnh của thành phố vẫn duy trì mức độ 3.

Về lí do Bình Tân là quận duy nhất của TPHCM ở cấp độ 3, ông Châu cho biết căn cứ vào số ca mắc mới/100.000 dân/tuần thì một số vùng của quận Bình Tân ở cấp độ 3, tính bình quân toàn quận cũng đang ở cấp độ 3.

 
Tổng quan về dịch COVID-19 tại TPHCM. Số liệu trong ngày 25.10.

Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết thêm, đến cuối tháng này, thành phố sẽ hoàn toàn tự lực trong công tác phòng chống dịch bệnh khi các đoàn hỗ trợ, chi viện y tế của Trung ương và các địa phương trở về. “Vì vậy, công tác truyền thông cần nhấn mạnh để người dân tự giác trong phòng chống dịch, không chủ quan, lơ là với sức khỏe của bản thân và gia đình” - ông Nguyễn Văn Vĩnh Châu nói.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM lo lắng dịch lây lan khi người dân chủ quan

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Ông Nguyễn Văn Vĩnh Châu - Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM - cho biết, ông thực sự lo lắng nếu người dân chủ quan, dịch có thể bùng phát trở lại.

TPHCM kiểm tra chi trả tiền hỗ trợ tại 22 quận, huyện, làm rõ việc chi nhầm

Huyên Nguyễn |

TPHCM - 3 đoàn công tác của TPHCM sẽ kiểm tra việc chi trả tiền hỗ trợ tại 21 quận, huyện, TP.Thủ Đức, trong đó cũng sẽ làm rõ các nội dung chi trả nhầm đối tượng tại Hóc Môn.

Tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ: Những điều phụ huynh không thể bỏ qua

HUYÊN NGUYỄN - NGUYỄN LY |

Theo Bác sĩ CKII Nguyễn Minh Tiến - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TPHCM), điều tiên quyết đảm bảo an toàn tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ là người giám hộ, phụ huynh phải cung cấp đầy đủ thông tin về sức khoẻ của trẻ trong quá trình nuôi trẻ từ nhỏ đến tuổi được chích ngừa.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM lo lắng dịch lây lan khi người dân chủ quan

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Ông Nguyễn Văn Vĩnh Châu - Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM - cho biết, ông thực sự lo lắng nếu người dân chủ quan, dịch có thể bùng phát trở lại.

TPHCM kiểm tra chi trả tiền hỗ trợ tại 22 quận, huyện, làm rõ việc chi nhầm

Huyên Nguyễn |

TPHCM - 3 đoàn công tác của TPHCM sẽ kiểm tra việc chi trả tiền hỗ trợ tại 21 quận, huyện, TP.Thủ Đức, trong đó cũng sẽ làm rõ các nội dung chi trả nhầm đối tượng tại Hóc Môn.

Tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ: Những điều phụ huynh không thể bỏ qua

HUYÊN NGUYỄN - NGUYỄN LY |

Theo Bác sĩ CKII Nguyễn Minh Tiến - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TPHCM), điều tiên quyết đảm bảo an toàn tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ là người giám hộ, phụ huynh phải cung cấp đầy đủ thông tin về sức khoẻ của trẻ trong quá trình nuôi trẻ từ nhỏ đến tuổi được chích ngừa.