Tại sao nhiều dự án trọng điểm tại Đà Nẵng bị chậm tiến độ?

THUỲ TRANG |

Nhiều dự án trọng điểm của Đà Nẵng bị ách tắc, chậm tiến độ, ảnh hưởng đến sự phát triển của thành phố cũng như đời sống, sinh hoạt của người dân. Sở Kế hoạch đầu tư (KHĐT) Đà Nẵng vừa đưa ra những nguyên nhân...

Ngày 12.1, Sở KHĐT Đà Nẵng đã có báo cáo đánh giá, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các dự án trọng điểm, mang tính động lực tại Đà Nẵng là do thủ tục đầu tư.

Quy trình, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án và thủ tục đầu tư còn phức tạp, phải qua nhiều khâu, nhiều bước, phối hợp nhiều cơ quan và đơn vị, làm kéo dài thời gian thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư/đầu tư.

Bên cạnh đó, ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 cũng khiến các nhà đầu tư, nhà thầu thi công gặp khó khăn về nguồn cung nguyên vật liệu xây dựng, lao động tại các công trình xây dựng, hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư xây dựng tại một số dự án của các doanh nghiệp, nhà đầu tư suy giảm..

Một số dự án đang được tích hợp vào đồ án quy hoạch chung của thành phố nhưng hiện nay thành phố đang lập Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Vì vậy, một số dự án đầu tư của nhà đầu tư có nội dung điều chỉnh quy hoạch hoặc chờ được tích hợp vào đồ án quy hoạch chung được phê duyệt để triển khai các bước quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết.

Tuy nhiên về chủ quan, Sở KHĐT Đà Nẵng nhìn nhận công tác giải tỏa đền bù vẫn còn chậm mặc dù thành phố đã giao các quận, huyện thực hiện, bên cạnh đó giá đất thị trường nhiều thời điểm tăng đột biến làm ảnh hưởng đến công tác vận động giải tỏa... dẫn đến chậm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Tại các công trình trọng điểm động lực, các Ban quản lý dự án chưa lường hết các vấn đề để chuẩn bị đầu tư và phải điều chỉnh, bổ sung các hạng mục cho phù hợp với nhiều đơn vị liên quan để đảm bảo nhu cầu; triển khai báo cáo đánh giá tác động môi trường chậm... dẫn đến thời gian thực hiện chậm so với kế hoạch.

Năng lực của một số chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án còn hạn chế dẫn đến việc hoàn thành hồ sơ thủ tục còn chậm, chưa chủ động phối hợp các Sở, ngành, địa phương để xử lý kịp thời hồ sơ, thủ tục, nhất là công tác giải phóng mặt bằng.

Năng lực một số đơn vị tư vấn thiết kế và nhà thầu thi công còn hạn chế do cùng lúc tham gia nhiều công trình, dự án, chưa phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư và các đơn vị liên quan khi thực hiện hợp đồng.

Trước thực tế đó, để triển khai kế hoạch năm 2021, Sở KHĐT kiến nghị UBND thành phố tiếp tục phân công Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố theo dõi, phụ trách trực tiếp, xuyên suốt công tác giải phóng mặt bằng, công trình động lực trọng điểm trên địa bàn các quận, huyện; đồng thời tăng cường phân cấp thêm thẩm quyền cho các Phó Chủ tịch và Chủ tịch Hội đồng giải phóng mặt bằng các quận, huyện để đẩy nhanh tiến độ triển khai, đặc biệt đối với các công trình động lực, trọng điểm.

Các chủ đầu tư, Trung tâm phát triển quỹ đất, các BQL, các sở, ban, ngành, quận, huyện phải phối hợp xây dựng kế hoạch tiến độ triển khai cụ thể các dự án, công trình động lực trọng điểm (quy định cụ thể thời gian thực hiện các bước thủ tục đầu tư từ khâu quy hoạch đến hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư; thời gian hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng; tỷ lệ giải ngân điểm), trình UBND thành phố phê duyệt để có cơ sở giám sát và đôn đốc.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng: Chủ đầu tư cao tốc nợ đầm đìa, dân kêu, chính quyền bức xúc

Hữu Long |

Hơn 35 tỉ đồng là tổng số tiền mà chính quyền huyện Hòa Vang đã lên phương án giải tỏa đền bù cho người dân có tài sản bị ảnh hưởng trong dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi. Và dù TP. Đà Nẵng và chính quyền huyện Hòa Vàng nhiều lần hối thúc trả tiền nhưng chủ đầu tư dự án cao tốc ngàn tỉ không có động thái phản hồi…

Khởi nghiệp tại Đà Nẵng vẫn còn nhiều rào cản

Đình Dũng - Lý Hằng |

Sở Khoa học và Công nghệ TP.Đà Nẵng vừa tổ chức hội nghị tổng kết báo cáo hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2020 và nhiệm vụ năm 2021. Theo các doanh nghiệp, khởi nghiệp tại Đà Nẵng vẫn còn nhiều khó khăn, rào cản.

Năm 2020 đầy biến cố, Đà Nẵng chỉ thu ngân sách 19 ngàn tỉ đồng

Phước Lâm - Thùy Linh |

Năm 2019, thu ngân sách trên địa bàn TP. Đà Nẵng đạt 27,7 ngàn tỉ đồng. Tuy nhiên, đến năm 2020, thu ngân sách của thành phố chỉ còn 19 ngàn tỉ đồng, thấp hơn so với mọi năm.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Đà Nẵng: Chủ đầu tư cao tốc nợ đầm đìa, dân kêu, chính quyền bức xúc

Hữu Long |

Hơn 35 tỉ đồng là tổng số tiền mà chính quyền huyện Hòa Vang đã lên phương án giải tỏa đền bù cho người dân có tài sản bị ảnh hưởng trong dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi. Và dù TP. Đà Nẵng và chính quyền huyện Hòa Vàng nhiều lần hối thúc trả tiền nhưng chủ đầu tư dự án cao tốc ngàn tỉ không có động thái phản hồi…

Khởi nghiệp tại Đà Nẵng vẫn còn nhiều rào cản

Đình Dũng - Lý Hằng |

Sở Khoa học và Công nghệ TP.Đà Nẵng vừa tổ chức hội nghị tổng kết báo cáo hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2020 và nhiệm vụ năm 2021. Theo các doanh nghiệp, khởi nghiệp tại Đà Nẵng vẫn còn nhiều khó khăn, rào cản.

Năm 2020 đầy biến cố, Đà Nẵng chỉ thu ngân sách 19 ngàn tỉ đồng

Phước Lâm - Thùy Linh |

Năm 2019, thu ngân sách trên địa bàn TP. Đà Nẵng đạt 27,7 ngàn tỉ đồng. Tuy nhiên, đến năm 2020, thu ngân sách của thành phố chỉ còn 19 ngàn tỉ đồng, thấp hơn so với mọi năm.