Tai nạn nghiêm trọng tại Phong Nha: 9 người chết được đưa ra khỏi xe bị nạn

LÊ PHI LONG |

Liên quan đến vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại Phong Nha - Kẻ Bàng, đến 14h30, lực lượng chức năng đã đem được các nạn nhân ra khỏi chiếc xe bị nạn.

Theo thông tin ban đầu của Báo Lao Động, tại hiện trường, lực lượng chức năng đã đưa 9 nạn nhân tử vong ra khỏi chiếc xe bị nạn. Hàng chục nạn nhân khác đã được khẩn trương đưa về các cơ sở y tế để cấp cứu. Các nạn nhân nặng đã được đưa về Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cùng các lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo địa phương đã trực tiếp đến hiện trường để chỉ đạo xử lý vụ việc.

Đến 14h30 phút cùng ngày đã đưa hết các nạn nhân ra khỏi xe bị nạn. Ảnh: Lê Phi Long
Đến 14h30 cùng ngày đã đưa hết các nạn nhân ra khỏi xe bị nạn. Ảnh: Lê Phi Long

Sở Y tế tỉnh Quảng Bình cho biết, đã điều động tổng cộng 10 xe cứu thương đến hiện trường để ứng cứu, trong đó có 3 xe cứu thương của Bệnh viện huyện Bố Trạch, 1 xe của Bệnh viện Đồng Hới, 1 xe của Bệnh viện huyện Minh Hoá, 2 xe của Bệnh viện Bắc Quảng Bình, 1 xe của Bệnh viện huyện Quảng Ninh, 2 xe của Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới đến hiện trường.

Trong số các nạn nhân được đưa đi cấp cứu, có nhiều nạn nhân nặng được tiên lượng là không qua khỏi.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Lê Phi Long
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Lê Phi Long  

Như Báo Lao Động đã thông tin, vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 10h ngày 26.7 trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đoạn gần cầu Trạ Ang thuộc Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Tai nạn xảy ra khi ôtô loại 45 chỗ mang BKS 73B – 009.25 đang xuống dốc, qua khúc cua thì xe bị lật.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Xe chở cựu học sinh tham quan bị lật ở Phong Nha, nhiều người chết

LÊ PHI LONG |

Đang trên đường đi tham quan du lịch tại Phong Nha - Kẻ Bàng, một xe ôtô khi xuống dốc trên đường Hồ Chí Minh đã bị lật khiến nhiều người chết.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Xe chở cựu học sinh tham quan bị lật ở Phong Nha, nhiều người chết

LÊ PHI LONG |

Đang trên đường đi tham quan du lịch tại Phong Nha - Kẻ Bàng, một xe ôtô khi xuống dốc trên đường Hồ Chí Minh đã bị lật khiến nhiều người chết.