Tai nạn giữa xe khách và xe máy khiến người đàn ông tử vong

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Trên quốc lộ 13, đoạn qua thành phố Thuận An tỉnh Bình Dương vừa xảy ra vụ tai nạn giữa xe máy và xe chở khách khiến 1 người đàn ông tử vong tại hiện trường.

Vụ tai nạn giữa xe máy và xe chở khách xảy ra khoảng 16h15 phút ngày 3.2 trên quốc lộ 13, đoạn qua phường An Thạnh, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Nạn nhân tử vong là người đàn ông đi xe máy tên H.V.D (sinh năm 1983, quê ở huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai).

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên ông H.V.D điều khiển xe máy biển số tỉnh Đồng Nai lưu thông trên quốc lộ 13 hướng từ Bình Dương đi TP.HCM.

Khi xe máy lưu thông đến ngã ba, đoạn vào một cụm công nghiệp thì xảy ra tai nạn với xe khách lưu thông theo hướng ngược lại đang rẽ trái.

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Đình Trọng

Va chạm mạnh khiến ông H.V.D ngã ra đường nằm bất động. Phát hiện có tai nạn, người dân tri hô đến hỗ trợ nạn nhân. Tuy nhiên khi kiểm tra phát hiện nạn nhân đã tử vong nên trình báo công an.

Đến 17h chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đã khám nghiệm xong hiện trường, nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.

Lực lượng chức năng có mặt điều tiết giao thông.Ảnh: Đình Trọng
Lực lượng chức năng có mặt điều tiết giao thông. Ảnh: Đình Trọng
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Công an tỉnh Bình Dương điều động và bổ nhiệm nhiều nhân sự quan trọng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Công an tỉnh đã điều động, bổ nhiệm nhiều lãnh đạo cấp phòng, cấp huyện và thị xã.

Người lao động trở lại Bình Dương bằng xe khách bị nhồi nhét, sang xe

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương -  Nhiều người lao động trở lại Bình Dương làm việc bằng xe khách bị nhồi nhét, nằm dưới sàn xe và sang xe đến chóng mặt. Cảnh xe khách lấn làn, dừng đỗ không đúng quy định trên quốc lộ 13, đoạn qua Bình Dương vẫn thường xuyên xảy ra.

300 lao động không vào làm việc ngày đầu năm vì chưa nhận đủ thưởng Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, khoảng 300 lao động công ty may mặc đã không vào nhà máy làm việc ngày đầu năm vì công ty chưa trả đủ tiền thưởng Tết bằng tháng lương cơ bản.

Công an khám xét 2 trung tâm đăng kiểm ở Lạng Sơn

Vân Trường |

Chiều nay 21.3, lực lượng công an đã khám xét 2 trung tâm đăng kiểm tại Lạng Sơn là 12D01 có địa chỉ ở 52 Lê Đại Hành phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn và 12D02 có địa chỉ ở Hợp Thành huyện Cao Lộc.

CDC Cần Thơ áp dụng gói giữ vaccine để tránh tình trạng thiếu hàng

PHONG LINH |

Không phải lúc nào cũng có đủ 100% các loại vaccine nhưng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Cần Thơ cơ bản vẫn đáp ứng đủ vaccine cho người dân.

Huyện Dầu Tiếng: Hàng trăm hộ dân ở hồ Cần Nôm bức xúc vì bị treo quyền lợi

Bảo Chương |

Bình Dương - Việc cắm mốc cao trình khu vực hồ Cần Nôm, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, nhiều năm qua đã làm ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người dân, dù kiến nghị nhiều lần vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng.

Những điều cần biết khi đi bus sông Sài Gòn

Yến Nhi |

Xe buýt trên sông tại Sài Gòn hiện đang là một dịch vụ di chuyển thu hút rất đông lượng du khách tới trải nghiệm.

Bát nháo đào tạo lái xe ở ĐH Đông Đô: Phê duyệt một đằng, triển khai một nẻo

Nhóm PV |

Không chỉ có nghi vấn sai phạm trong việc sử dụng bãi tập xe, đào tạo lái xe, dự án của Trường Đại học Đông Đô tại Khu công nghiệp Phú Nghĩa (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) còn xuất hiện nhiều nghi vấn vi phạm Luật Đầu tư.

Công an tỉnh Bình Dương điều động và bổ nhiệm nhiều nhân sự quan trọng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Công an tỉnh đã điều động, bổ nhiệm nhiều lãnh đạo cấp phòng, cấp huyện và thị xã.

Người lao động trở lại Bình Dương bằng xe khách bị nhồi nhét, sang xe

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương -  Nhiều người lao động trở lại Bình Dương làm việc bằng xe khách bị nhồi nhét, nằm dưới sàn xe và sang xe đến chóng mặt. Cảnh xe khách lấn làn, dừng đỗ không đúng quy định trên quốc lộ 13, đoạn qua Bình Dương vẫn thường xuyên xảy ra.

300 lao động không vào làm việc ngày đầu năm vì chưa nhận đủ thưởng Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, khoảng 300 lao động công ty may mặc đã không vào nhà máy làm việc ngày đầu năm vì công ty chưa trả đủ tiền thưởng Tết bằng tháng lương cơ bản.