Tai nạn giao thông năm 2020 trên cả nước giảm sâu cả 3 tiêu chí

V.Dũng |

Ngày 17.12, Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung (Cục trưởng Cảnh sát giao thông - C08, Bộ Công an) cho biết, trong đợt ra quân đảm bảo TTATGT, trật tự xã hội (TTXH) bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 2021, lực lượng chức năng tập trung xử lý các hành vi nguy cơ cao dẫn tới tai nạn như: Vi phạm nồng độ cồn, ma túy, chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, đua xe trái phép. Nhóm phương tiện được chú trọng kiểm soát là ôtô chở khách, xe container và xe máy.

Trong 5 mục tiêu phải đạt được, thiếu tướng Trung cho hay, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết và số người bị thương) so với thời gian trước liền kề và cùng kỳ năm trước; phấn đấu không để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Trao đổi với PV, đại tá Đỗ Thanh Bình - Phó Cục trưởng C08 (Bộ Công an) - cho biết, năm 2020, Nghị định 100 ra đời với mức xử phạt tăng cao đối với một số hành vi và nhóm hành vi nguy cơ cao dẫn tới tai nạn đã tạo luồng gió mới trong việc chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.

Trong đó, năm 2020, Cảnh sát giao thông cả nước phát hiện, xử lý 3.274.828 trường hợp vi phạm TTATGT, phạt hơn 2.894 triệu đồng, tước 282.565 giấy phép lái xe, tạm giữ 541.754 phương tiện. Trong đó, phát hiện xử lý hơn 170.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (tăng 3% so với năm 2019).

Chỉ trong một tháng (từ ngày 15.10 - 14.11), lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã phát hiện 13.046 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, 283 trường hợp không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn.

Mặc dù sử dụng rượu, bia còn cao, song theo đại tá Bình, ý thức chấp hành pháp luật của người dân khi tham gia giao thông đã được nâng cao. Thực tế, nhiều người uống rượu, bia đã có ý thức ngồi sau tay lái của taxi, xe ôm công nghệ cao.

Cũng theo đại tá Đỗ Thanh Bình, kết quả là tai nạn giao thông năm 2020 trên cả nước giảm sâu cả 3 tiêu chí. Cụ thể, toàn quốc xảy 13.348 vụ TNGT, làm chết 6.180 người, bị thương 9.959 người. So với cùng kỳ năm 2019, giảm 2.546 vụ (-16,02%), giảm 790 người chết (-11,33%), giảm 2.207 người bị thương (-18,14%).

V.Dũng
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.