Tai nạn giao thông giảm mạnh trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi

Minh Hạnh |

Theo Văn phòng Bộ Công an, ngày 5.2 cả nước để xảy ra 21 vụ TNGT, làm chết 15 người và làm  bị thương 13 người. So sánh với ngày thứ 4 kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2018 giảm 33 vụ (giảm 61,1%), giảm 19 người chết (giảm 55,9%), giảm 22 người bị thương (giảm 61%).

Theo Chánh văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia – Nguyễn Trọng Thái, sau 4 ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 cả nước đã xảy ra 117 vụ TNGT, làm chết 77 người, bị thương 87 người. So sánh với 4 ngày đầu tiên kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2018 giảm 38 vụ (giảm 24.5%), giảm 44 người chết (giảm 36,3%), giảm 33 người bị thương (giảm 27.5%).

Lực lượng CSGT công an các địa phương đã kiểm tra xử lý 2.073 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, phạt tiền 583.455.000 nghìn đồng. Tạm giữ 667 phương tiện vi phạm và tước 349 giấy tờ các loại, tước 56 giấy phép lái xe. Lực lượng CSGT đường thủy đã kiểm tra xử lý 3 trường hợp, phạt tiền 750.000 đồng, tạm giữ 1 giấy phép điều khiển phương tiện giao thông đường thủy.

​Cũng theo ông Thái, tìnhh hình giao thông tại Hà Nội, TPHCM và trên toàn quốc thông thoáng, người dân đi lại thuận lợi. Cùng đó, trong ngày 5.2 (mùng 1 Tết) và cũng là ngày thứ tư của kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, không có cuộc gọi và tin nhắn của người dân phản ánh đến đường dây nóng của Ủy ban ATGT Quốc gia. Mật độ tại Hà Nội và TPHCM phương tiện tham gia thấp, giao thông thông suốt, đường phố vắng lặng, yên bình.

Cụ thể, tại Hà Nội hàng vạn người dân đã đổ về Hồ Hoàn Kiếm và Nhà Hát lớn để đón giao thừa và tại TPHCM, người dân cũng đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ để đón chào thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Lực lượng Công an Hà Nội và TPHCM đã bố trí lực lượng để phân luồng giao thông, chống ùn tắc trước và sau khi người dân đón giao thừa, bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn.

​Sáng mùng 1 Tết, khi người dân đi du xuân và lên chùa lễ Phật cầu an thưa dần, tại các tỉnh, thành phố hầu hết rất yên bình, vắng lặng. Tại một số điểm tâm linh trên địa bàn thành phố Hà Nội, TPHCM lượng người dân tập trung đi lễ đầu xuân tăng cao, số lượng phương tiện lớn, xuất hiện tình trạng đậu đỗ xe không đúng nơi quy định, dẫn đến xảy ra ùn tắc, nhiều điểm xung đột giao thông

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Tai nạn giao thông làm 17 người thiệt mạng trong ngày nghỉ Tết thứ 2

Minh Hạnh |

Theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an, Ngày 3.2 toàn quốc xảy ra 34 vụ TNGT, làm chết 17 người, bị thương 37 người. Trong đó, đường bộ xảy ra 34 vụ, làm chết 17 người, bị thương 37 người; đường sắt và đường thủy không có vụ TNGT nào.

Ngày đầu nghỉ Tết Kỷ Hợi: 21 người chết vì tai nạn giao thông

Vân Trường |

Ngày đầu nghỉ đón Tết Kỷ Hợi 2019, 26 vụ tai nạn giao thông đường bộ đã xảy ra trên cả nước, cướp sinh mạng 21 người, làm bị thương hơn chục người khác.

Số người chết do tai nạn giao thông tăng vọt trong 4 ngày nghỉ lễ

A.T |

Theo đánh giá của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, dù không xảy ra tai nạn giao thông xe khách đặc biệt nghiêm trọng, nhưng số người tử vong do tai nạn giao thông tăng hơn so với ngày thường và Tết dương lịch 2018.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Tai nạn giao thông làm 17 người thiệt mạng trong ngày nghỉ Tết thứ 2

Minh Hạnh |

Theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an, Ngày 3.2 toàn quốc xảy ra 34 vụ TNGT, làm chết 17 người, bị thương 37 người. Trong đó, đường bộ xảy ra 34 vụ, làm chết 17 người, bị thương 37 người; đường sắt và đường thủy không có vụ TNGT nào.

Ngày đầu nghỉ Tết Kỷ Hợi: 21 người chết vì tai nạn giao thông

Vân Trường |

Ngày đầu nghỉ đón Tết Kỷ Hợi 2019, 26 vụ tai nạn giao thông đường bộ đã xảy ra trên cả nước, cướp sinh mạng 21 người, làm bị thương hơn chục người khác.

Số người chết do tai nạn giao thông tăng vọt trong 4 ngày nghỉ lễ

A.T |

Theo đánh giá của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, dù không xảy ra tai nạn giao thông xe khách đặc biệt nghiêm trọng, nhưng số người tử vong do tai nạn giao thông tăng hơn so với ngày thường và Tết dương lịch 2018.