Tách cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng thành dự án độc lập

Minh Hạnh |

Thủ tướng Chính phủ vừa có Công văn số 961 gửi UBND tỉnh Lạng Sơn về việc hoàn thiện thủ tục triển khai Dự án thành phần 2, đoạn Hữu Nghị - Chi Lăng. Trong đó, cho phép Cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng được tách khỏi dự án BOT Bắc Giang - Lạng Sơn thành dự án độc lập.

Theo đó, Thủ tướng thống nhất với đề nghị của UBND tỉnh Lạng Sơn và ý kiến của các bộ, ngành liên quan về việc tách dự án thành phần 2, đoạn Hữu Nghị - Chi Lăng ra khỏi dự án BOT xây dựng đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn thành dự án độc lập để triển khai thực hiện theo quy định hiện hành; giao UBND tỉnh Lạng Sơn tiếp tục là cơ quan chủ quản để tổ chức thực hiện dự án thành phần 2 sau khi tách theo đúng các quy định của pháp luật.

Căn cứ tình hình triển khai dự án, UBND tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với nhà đầu tư nghiên cứu các giải pháp điều chỉnh dự án để phù hợp với khả năng cân đối vốn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, tháo gỡ khó khăn cho dự án.

Đến nay, dự án thành phần 2 đoạn tuyến cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng đã được Thủ tướng Chính phủ phân bổ 2.500 tỉ đồng vốn đầu tư trung hạn ngân sách trung ương tại Quyết định số 1535 ngày 15.9.2021 về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021- 2025 tỉnh Lạng Sơn.

Về phần vốn ngân sách địa phương tham gia dự án, tại Nghị quyết số 52 ngày 9.12.2021 của HĐND tỉnh Lạng Sơn đã quyết định phân bổ 1.000 tỉ đồng ngân sách địa phương cho dự án theo hình thức BOT.

UBND tỉnh Lạng Sơn cũng đã trình Hội đồng thẩm định liên ngành thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án thành phần 2, trong đó đề xuất tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn (đoạn Hữu Nghị - Chi Lăng) với quy mô là 4 làn xe, phân kỳ đầu tư làm 2 giai đoạn.

Thực hiện Thông báo số 320 về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn, UBND tỉnh Lạng Sơn đã hoàn thiện và ban hành Tờ trình số 20 ngày 23.2.2022 về việc thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án thành phần 2 (đoạn Hữu Nghị - Chi Lăng) thuộc Dự án tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn theo phương thức đối tác công tư.

Trong đó, giai đoạn 1 (thực hiện từ năm 2021 - 2024) có tổng mức đầu tư 10.013 tỉ đồng gồm hai đoạn tuyến.

Đoạn tuyến cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng (Km1+800 - Km44+749,67) được thực hiện GPMB theo quy mô hoàn chỉnh 6 làn xe (bề rộng nền 32,25m) theo quy hoạch được duyệt.

Đầu tư xây dựng quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 17m. Các đoạn đào sâu, đắp cao, gia cố mái taluy dương, xử lý nền đường đất yếu..., bề rộng nền đường thực hiện với quy mô hoàn chỉnh 6 làn xe. Bố trí các điểm dừng xe khẩn cấp cách quãng 4-5km/1 điểm.

Đoạn tuyến kết nối với cửa khẩu Tân Thanh và cửa khẩu Cốc Nam có chiều dài khoảng 17 km (theo hướng tuyến điều chỉnh, bao gồm đoạn nối từ IC07 tại Km7+100 vào cửa khẩu Cốc Nam dài khoảng 2km). Điểm đầu tại Km0+000 nút giao giữa QL4A và đường đi vào khu cửa khẩu Tân Thanh; điểm cuối tại Km15+002.62 nút giao IC02 - Cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng.

Giai đoạn 2 (Giai đoạn hoàn chỉnh triển khai sau năm 2025), tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 6.461 tỉ đồng.

Trong đó, đoạn tuyến cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng (TP2) hoàn thiện quy mô mặt cắt ngang tuyến 6 làn xe cơ giới, tốc độ thiết kế 100 km/h, bề rộng nền đường 32,25m.

Tuyến kết nối cửa khẩu Tân Thanh và cửa khẩu Cốc Nam hoàn thiện quy mô mặt cắt ngang 4 làn xe cơ giới, tốc độ thiết kế 80 km/h, bề rộng nền đường 17,5m.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Kỳ vọng “con đường du lịch” cao tốc Hạ Long-Vân Đồn-Móng Cái

Nguyễn Hùng |

Ngay sau khi đưa tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái vào hoạt động, Quảng Ninh đã yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan cùng xây dựng các phương án, sản phẩm nhằm khai thác lợi thế của trục cao tốc Hạ Long - Vân Đồn - Móng Cái, biến trục cao tốc này thành con đường du lịch.

Đi xe máy lên cao tốc Vành đai 3, gặp CSGT còn rồ ga bỏ chạy tốc độ cao

Tô Thế |

Hà Nội - Ghi nhận của PV tại các lối ra cao tốc vành đai 3 sáng nay 12.10, từng đoàn xe máy nối đuôi nhau đi xuống. Khi bị lực lượng chức năng tiến hành dừng xe, nhiều người quay đầu chạy lên cao tốc. Nguy hiểm hơn, có trường hợp rồ ga bỏ chạy với tốc độ cao.

Toàn bộ 12 dự án cao tốc Bắc - Nam sẽ được khởi công trong năm 2022

Đặng Tiến |

Theo Bộ Giao thông Vận tải, từ nay đến cuối năm 2022 dứt khoát phải hoàn thành theo đúng kế hoạch 4 dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 1 gồm: Mai Sơn - QL45, Cam Lộ - La Sơn, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây. Tiếp đến, toàn bộ 12 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2 phải khởi công vào cuối tháng 12.2022. 

Lào Cai mở mới 5 điểm đón, trả khách trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Văn Đức |

Lào Cai - UBND tỉnh vừa phê duyệt 5 điểm dừng đón, trả khách tuyến cố định khu vực nút giao với cao tốc Nội Bài - Lào Cai từ 1.11.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Kỳ vọng “con đường du lịch” cao tốc Hạ Long-Vân Đồn-Móng Cái

Nguyễn Hùng |

Ngay sau khi đưa tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái vào hoạt động, Quảng Ninh đã yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan cùng xây dựng các phương án, sản phẩm nhằm khai thác lợi thế của trục cao tốc Hạ Long - Vân Đồn - Móng Cái, biến trục cao tốc này thành con đường du lịch.

Đi xe máy lên cao tốc Vành đai 3, gặp CSGT còn rồ ga bỏ chạy tốc độ cao

Tô Thế |

Hà Nội - Ghi nhận của PV tại các lối ra cao tốc vành đai 3 sáng nay 12.10, từng đoàn xe máy nối đuôi nhau đi xuống. Khi bị lực lượng chức năng tiến hành dừng xe, nhiều người quay đầu chạy lên cao tốc. Nguy hiểm hơn, có trường hợp rồ ga bỏ chạy với tốc độ cao.

Toàn bộ 12 dự án cao tốc Bắc - Nam sẽ được khởi công trong năm 2022

Đặng Tiến |

Theo Bộ Giao thông Vận tải, từ nay đến cuối năm 2022 dứt khoát phải hoàn thành theo đúng kế hoạch 4 dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 1 gồm: Mai Sơn - QL45, Cam Lộ - La Sơn, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây. Tiếp đến, toàn bộ 12 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2 phải khởi công vào cuối tháng 12.2022. 

Lào Cai mở mới 5 điểm đón, trả khách trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Văn Đức |

Lào Cai - UBND tỉnh vừa phê duyệt 5 điểm dừng đón, trả khách tuyến cố định khu vực nút giao với cao tốc Nội Bài - Lào Cai từ 1.11.