Tắc nghẽn cửa ngõ Thủ đô, đường vành đai 3 tê liệt: “Đánh vật” đường về quê

Vân Trường |

Từ mờ sáng 30.4, trên các tuyến đường Vành đai 3 trên cao, cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai hướng từ Hà Nội về các tỉnh đã xảy ra ùn tắc.

7h sáng 30.4, anh Phạm  Văn Thanh (33 tuổi, Thái Bình) lái ôtô chở gia đình về Thái Bình để nghỉ lễ. Xuất phát từ nhà ở đường Lê Trọng Tấn (Hà Đông), song mất hơn 1 tiếng anh Thanh mới thoát khỏi đại lộ Thăng Long để rẽ lên đường vành đai 3 trên cao.

Sau đó, anh Thanh 2 tiếng nữa mới hết đường vành đai 3 để ra cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ hướng về TP.Thái Bình.

 
Đường vành đai 3 trên cao tắc cứng sáng 30.4. Ảnh: PV.

“Ra đến cao tốc thì nhiều đoạn cũng phải di chuyển rất chậm vì lưu lượng phương tiện di chuyển lớn”, anh Thanh nói và cho biết hiện đã 4 tiếng nhưng vẫn chưa về đến Thái Bình. Trong khi với quãng đường này, bình thường gia đình anh chỉ di chuyển mất 2 tiếng.

Xuất phát từ 21h ngày 29.4, nhưng anh Nguyễn Thanh Bình, quê Nghệ An, mất hơn 8 giờ mới về tới quê, gấp đôi thời gian so với bình thường.

"Tôi mất gần 3 tiếng cho đường trên cao, thêm hơn một tiếng nữa để qua được trạm thu phí. Thật sự cả gia đình quá mệt mỏi. Về quê nghỉ lễ như "đánh vật", anh Bình nói.

Lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông số 6 cho biết từ rạng sáng 30.4, đường vành đai 3 trên cao gần như bị "tệ liệt", đội cũng chủ động điều hướng ôtô đi đường dưới thấp để giảm áp lực lên đường vành đai 3 trên cao.

Ngày bình thường, việc di chuyển từ đường vành đai 3 ra trạm thu phí chỉ mất 30-45 phút cho quãng đường hơn 10 km. Để tránh tắc đường, sáng 30.4, nhiều gia đình quyết định chọn lịch trình khác để về quê, trong đó nhiều người chọn đi đường Thanh Hà Cienco 5 để ra Thường Tín rồi vào cao tốc.

Chỉ huy đội Cảnh sát giao thông 14 phụ trách đoạn từ Linh Đàm xuống cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ cũng cho biết, từ 5h30 đường bắt đầu tắc.

"Tuyến này những ngày thứ sáu thường ùn ứ, huống chi hôm qua và nay là ngày đầu của dịp nghỉ lễ, lượng phương tiện quá đông", cán bộ này nói.

 
Phương tiện chỉ có thể di chuyển với tốc độ 5 - 10km trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ sáng 30.4

Theo ghi nhận, trên tuyến Pháp Vân – Ninh Bình, tuy là cao tốc nhưng nhiều đoạn phương tiện phải xếp hàng 3 hàng 4 để lưu thông với tốc độ 5 đến 10 km/h. Tại trạm thu phí Cao Bồ (trạm cuối tuyến cao tốc Pháp Vân – Ninh Bình), thời điểm từ 7 đến 8h hôm nay, phương tiện ùn ứ kéo dài cả km.

Riêng làn thu phí ETC, tuy là thu phí không dừng, nhưng thực tế lại là nơi ùn ứ phương tiện kéo dài nhất. Nguyên nhân do lưu lượng phương tiện lớn, nhưng trạm chỉ có duy nhất 1 làn ETC.

Trước tình hình ùn ứ kéo dài, đại diện Cục CSGT đã yêu cầu đơn vị quản lý trạm thu phí xả trạm. Theo đó, bắt đầu từ 8h02, trạm thu phí Cao Bồ trên tuyến Pháp Vân – Cầu Giẽ hướng về Ninh Bình đã xả trạm.

Đường vành đai 3 lúc 21h ngày 29.4. Ảnh: Tommy Phan
Đường vành đai 3 lúc 21h ngày 29.4. Ảnh: Tommy Phan

Đại úy Đinh Văn Sơn, Phó đội trưởng, Đội Tuần tra kiểm soát đường bộ cao tốc số 3, Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, Cục CSGT cho biết, sau khi xả trạm, phương tiện đã lưu thoát qua trạm thu phí nhanh hơn.

“Sau gần 1 giờ xả trạm, tình hình ùn ứ tại trạm thu phí Cao Bồ đã được giải quyết, đơn vị quản lý trạm đã đề nghị cho thu phí trở lại”, ông Sơn nói.

Ở cửa ngõ phía Tây Hà Nội, tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai lưu lượng đã tăng lên từ lúc 8h sáng 30.4. Các trạm thu phí đều mở toàn bộ làn cho xe ra vào. Trạm Km6 đầu vào tuyến có lượng xe tăng tại cả hai đầu, đơn vị thu phí đang duy trì mở đủ 11 làn, trong đó có 6 làn thu phí và 4 làn phát thẻ đầu vào, một làn đóng mở linh hoạt để điều tiết lưu lượng xe.

 
 
 
Nhiều người chia sẻ câu chuyện tắc đường khi về quê nghỉ lễ trên MXH. Ảnh: chụp màn hình.

Người dân về quê nghỉ lễ, CSGT Hà Nội huy động hết lực lượng

Đại diện Đội cảnh sát giao thông số 14, Công an TP Hà Nội - cho biết bắt đầu từ 14h chiều 29.4, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đã rất cao.

"Thời tiết ngày đầu nghỉ lễ mưa phùn nhẹ, các phương tiện di chuyển rất chậm, đơn vị đã bố trí 100% lực lượng ra các điểm giao cắt để phân luồng, đảm bảo trật tự giao thông đến khi tình hình giao thông ổn định trở lại",  Đại diện Đội cảnh sát giao thông số 14, Công an TP Hà Nội  nói.

Vân Trường
TIN LIÊN QUAN

Xuyên đêm về quê dịp nghỉ lễ 30.4

Nhóm PV |

Cần Thơ - Dịp lễ 30.4 và 1.5 năm nay được nghỉ 4 ngày nên ngay từ chiều 29.4, nhiều người lao động và sinh viên đang sinh sống, học tập tại TPHCM và các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ vừa tan ca hoặc hết giờ học thì "nổ máy" phương tiện về quê trong đêm.

Đường phố Hà Nội ùn tắc trước kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5

Phạm Hiệp - Lê Đình Hiếu |

Hà Nội - Trước kỳ nghỉ lễ, nhiều tuyến đường ở Thủ đô ùn tắc, nhất là những khu vực cửa ngõ thành phố.

Tắc đường tại Hà Nội: "Thời gian từ nhà đến cơ quan tăng gấp 2, gấp 3 lần"

Tô Thế |

Hà Nội - Nếu như trước đây, việc tắc đường vào buổi sáng chỉ diễn ra trong khoảng từ 7h-8h, tuy nhiên những ngày qua tình trạng này kéo dài đến hơn 9h sáng và thậm chí là tắc đường vào buổi trưa, không phải giờ cao điểm.

Giáo dục 24/7: Hà Nội tắc đường ngày học sinh lớp 1-6 đi học trở lại

Nhóm PV |

Giáo dục 24/7 ngày 6.4: Hà Nội ùn tắc trên nhiều tuyến đường ngày đầu học sinh lớp 1-6 đến trường; Hơn 1.000 sinh viên có nguy cơ bị buộc thôi học và cảnh báo học vụ...

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Xuyên đêm về quê dịp nghỉ lễ 30.4

Nhóm PV |

Cần Thơ - Dịp lễ 30.4 và 1.5 năm nay được nghỉ 4 ngày nên ngay từ chiều 29.4, nhiều người lao động và sinh viên đang sinh sống, học tập tại TPHCM và các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ vừa tan ca hoặc hết giờ học thì "nổ máy" phương tiện về quê trong đêm.

Đường phố Hà Nội ùn tắc trước kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5

Phạm Hiệp - Lê Đình Hiếu |

Hà Nội - Trước kỳ nghỉ lễ, nhiều tuyến đường ở Thủ đô ùn tắc, nhất là những khu vực cửa ngõ thành phố.

Tắc đường tại Hà Nội: "Thời gian từ nhà đến cơ quan tăng gấp 2, gấp 3 lần"

Tô Thế |

Hà Nội - Nếu như trước đây, việc tắc đường vào buổi sáng chỉ diễn ra trong khoảng từ 7h-8h, tuy nhiên những ngày qua tình trạng này kéo dài đến hơn 9h sáng và thậm chí là tắc đường vào buổi trưa, không phải giờ cao điểm.

Giáo dục 24/7: Hà Nội tắc đường ngày học sinh lớp 1-6 đi học trở lại

Nhóm PV |

Giáo dục 24/7 ngày 6.4: Hà Nội ùn tắc trên nhiều tuyến đường ngày đầu học sinh lớp 1-6 đến trường; Hơn 1.000 sinh viên có nguy cơ bị buộc thôi học và cảnh báo học vụ...